Thủ tướng Anh sẽ công bố bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng với EU

Thứ tư, 02/10/2019 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay sẽ công bố bản dự thảo thỏa thuận Brexit cuối cùng của mình, khẳng định nếu Brussels không chấp nhận đàm phán, Anh sẽ rời vào ngày 31/10 mà không cần thỏa thuận.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu kết thúc cuộc họp thường niên đảng Bảo thủ, ông Johnson vẫn sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm cứng rắn của mình với Brexit, đồng thời công bố một số chi tiết về bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng mà ông cho là "công bằng và hợp lý".

Với việc chỉ còn chưa đầy 1 tháng là tới thời hạn, Anh vẫn chưa thể xác định rõ tương lai của mình. Hiện các lựa chọn vẫn còn đang được bỏ ngỏ.

Ông Johnson sẽ gửi bản dự thảo thỏa thuận của mình tới Brussels nhằm hy vọng cứu vát được tình hình, giúp đất nước thoát khỏi một cú sốc lớn nhất trong 40 năm qua.

"Sau 3 năm rưỡi, người dân có vẻ như đang hoài nghi về cách chúng ta làm việc. Họ bắt đầu hoài nghi rằng có những thế lực muốn níu kéo Anh lại EU bằng mọi giá", ông dự định nói, theo như bản thông cáo viết.

"Hãy thực thi Brexit vào ngày 31/10 tới để chúng ta có thể làm việc khác vào năm 2020", ông sẽ nói.

Ông Johnson đã nhiều lần khẳng định rằng sẽ đưa nước Anh rời khỏi EU vào ngày 31/10 tới dù có hay không một thỏa thuận. Tuy nhiên, quốc hội nước này đã đặt ra một thách thức khi thông qua một dự thảo luật yêu cầu ông phải xin Brussels cho trì hoãn thêm 3 tháng nếu không thể đạt được một thỏa thuận trước ngày 14/10.

Theo như tờ Telegraph cho biết thì đề án mới sẽ bao gồm một điều khoản, cho phép Bắc Ai-len được ở trong một mối quan hệ đặc biệt với EU tới năm 2025, và Belfast sau đó có thể tự quyết định tiếp tục gắn kết với các điều lệ của EU hay quay về luật lệ của Anh.

Điều khoản này nhằm thay thế các trạm kiểm soát biên giới, vốn là bước cản trở lớn nhất trong thỏa thuận cũ của bà May.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h