Thủ tướng Anh sẽ gặp gỡ lãnh đạo đảng Bảo thủ để nói về việc từ chức

Thứ năm, 09/05/2019 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May đã đề nghị gặp gỡ các nhà lãnh đạo của đảng Bảo thủ trong tuần tới để nói về việc nhiều người yêu cầu bà từ chức.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922 đã nói rằng bà May rất mong muốn thỏa thuận Brexit của bà được thông qua trong thời gian sớm nhất, mở đường cho việc từ chức của bà.

Ông nói rằng bà May muốn tổ chức các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội về các vấn đề cụ thể của Brexit trước khi tới thời hạn bầu cử Quốc hội EU vào cuối tháng này. Tới thời điểm này, bà vẫn không thể nhận được sự hậu thuẫn từ chính đảng của mình đối với thỏa thuận Brexit.

"Bà May đã nói rõ mong muốn thông qua vòng đầu tiên trong tiến trình Brexit, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất Bộ luật Brexit trước khi cuộc bầu cử châu Âu diễn ra", ông Brady nói với đài BBC.

Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng cho biết bà vẫn cam kết sẽ từ chức sau khi vượt qua được "vòng một" của tiến trình Brexit.

Tuy nhiên, nhiều nhà làm luật của đảng Bảo thủ tin rằng bà May đã thất bại trong việc bày tỏ rõ quan điểm của các cử tri và đảng cần một hướng đi mới.

Bà May đã thất bại 3 lần liên tiếp khi cố gắng thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội đối với thỏa thuận của mình. Thế bế tắc hiện tại đã buộc bà phải trì hoãn 2 lần, từ 29/3 rời xuống tới tận 31/10.

Ông Brady cho biết "vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể" bà May sẽ từ chức.

"Trong những ngày tới, sẽ có thêm nhiều cuộc gặp với đảng Lao động nhằm thu hẹp sự khác biệt", người phát ngôn của bà May cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h