Thủ tướng biểu dương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Thứ hai, 25/06/2018 22:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa gửi thư đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước biểu dương và chúc mừng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về những thành tích đã đạt được trong thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” những năm qua.

Báo Công luận
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Nội dung bức thư như sau:

Thân ái gửi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước.

Tôi vui mừng và xúc động được biết Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999 đến nay đã giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà cho trên 22 triệu lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người dễ bị tổn thương trong xã hội với tổng trị giá trên 6.675 tỷ đồng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo thiết thực cho hàng triệu gia đình có thêm niềm vui mỗi khi Tết đến Xuân về. Kết quả tốt đẹp trên thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ, thương người như thể thương thân, tiếp tục phát huy và làm lan tỏa sâu rộng các giá trị truyền thống nhân văn hết sức tốt đẹp của dân tộc ta.

Tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về những thành tích đã đạt được trong thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” những năm qua.

Quan tâm đến người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được triển khai ngày càng có hiệu quả; đề nghị cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ phát huy vai trò, trách nhiệm, thực sự là nòng cốt để làm cho Phong trào ý nghĩa này trở thành nghĩa cử cao đẹp, làm việc thiện của toàn dân.

Tôi tin tưởng Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” sẽ tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, góp phần để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh nhân đạo cao cả của mình.

Thân ái,

Nguyễn Xuân Phúc

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức