Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài tiếng nói Việt Nam

Chủ nhật, 06/09/2020 20:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 6/9, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Tới dự Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu, cùng lãnh đạo, đại điện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức…

Trải qua chặng đường 75 năm, đến nay, VOV đã trở thành đơn vị báo chí quốc gia duy nhất phát triển mô hình truyền thông đa phương tiện bao gồm đầy đủ cả bốn loại hình báo chí: Báo nói, báo hình, báo điện tử, báo in. Một chặng đường mới - đòi hỏi một hình ảnh mới, thể hiện được quy mô và tầm vóc hiện tại của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hiện nay, với một đội ngũ hùng hậu, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại; với hệ thống trang thiết bị tiên tiến, với gần 2.700 cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ và nhân viên, VOV là một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu tại Việt Nam.

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, rèn luyện, trưởng thành, từ một kênh sóng và ba chương trình phát thanh ban đầu bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, phát trên máy sóng trung 300W và cả tín hiệu Moóc-xơ, đến nay VOV đã lớn mạnh, hiện đại với đầy đủ 4 loại hình báo chí, có 8 kênh phát thanh, trong đó có 2 kênh phát 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số và 13 thứ tiếng nước ngoài; 17 kênh truyền hình; 2 báo điện tử; 1 báo in; 6 cơ quan thường trú ở 6 khu vực trong nước và 13 cơ quan thường trú ở các khu vực trên thế giới; một nhà hát ca múa nhạc; hai trường cao đẳng phát thanh, truyền hình.

Nhiều lượt cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài đoạt giải cao tại các giải báo chí lớn tổ chức hàng năm: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí về Xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng, Giải báo chí về Đại đoàn kết toàn dân tộc, Giải Báo chí về Thông tin đối ngoại, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam...

Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đài tổ chức thành công nhiều cuộc Liên hoan Phát thanh toàn quốc; tổ chức các Hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế; mua bản quyền, tường thuật trực tiếp và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc lớn mang tầm quốc gia và tầm châu lục. Vị thế, thương hiệu và uy tín của Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng được củng cố, nâng cao ở trong nước, khu vực và thế giới. Đài Tiếng nói Việt Nam - "người con yêu dấu" của Cách mạng tháng Tám 1945 đã bước vào độ tuổi 75 cùng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Với những dấu ấn và thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Nhà hát Đài TNVN, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài TNVN; trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ban Thời sự (VOV1) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Đối ngoại (VOV5).

Gửi lời chúc mừng Đài TNVN nhận 75 năm Ngày thành lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đài TNVN đã khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận quan trọng của đất nước. Chính tiếng nói Việt Nam đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết để chúng ta giành chiến thắng qua các cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đài TNVN.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đài TNVN.

“Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã có những đóng to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, trưởng thành, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ, nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang ra sức phấn đấu, năng động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng VOV thực sự là cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện. Nâng cao hơn nữa tính cách mạng, tính định hướng, tính chiến đấu, tính văn hóa, tính hiện đại; nâng cao hơn nữa khả năng lan tỏa và chi phối thông tin, cả trong và ngoài nước; giữ vững vị thế là cơ quan báo chí chủ lực, quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước, là nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè thế giới, là diễn đàn tin yêu của nhân dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, Logo và Bộ nhận diện thương hiệu mới của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ra đời. Đây là một dấu mốc, phản ánh khát vọng, tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn, đem lại một diện mạo hoàn toàn mới phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại và đưa thương hiệu VOV hội nhập quốc tế.

PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo