Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tầm nhìn chung của 5 nước Mekong là hòa bình, ổn định, hội nhập

Thứ năm, 13/09/2018 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phát biểu tại phiên tầm nhìn mới về khu vực Mekong trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018) diễn ra ngày 12/9, Thủ tướng cho rằng, mặc dù có sự khác nhau về xuất phát điểm và lịch sử, tuy nhiên tầm nhìn chung của 5 nước Mekong là hòa bình, ổn định, hội nhập.

Báo Công luận
Các Nhà lãnh đạo tham dự Diễn đàn 

Các quốc gia bổ trợ lẫn nhau

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Nhìn lại 25 năm kết nối các nước khu vực sông Mekong, chúng ta đang sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nền kinh tế kỹ thuật số và kỷ nguyên này đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, điều này cũng không làm thay đổi tầm nhìn chung của 5 nước Mekong”.

Mặt khác, theo Thủ tướng, có chăng sẽ thay đổi 1 số phương thức hoặc động lực trong phát triển của ASEAN. Trong đó, có thể kể đến việc phát triển chế độ kết nối số viễn thông 3 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia. Việc kết nối giúp mỗi nước sẽ năng động và bao trùm hơn.

Đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết: “Mặc dù, ASEAN có những điều kiện và trình độ phát triển khác nhau, tuy nhiên, 5 quốc gia này đều có một sản phẩm chung”.

Có nhiều ý kiến cho rằng, chính việc có những sản phẩm chung và điều kiện phát triển chung có thể dẫn đến sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, Thủ tướng Hunsen khẳng định: “Sản phẩm chung đó không khiến các Quốc gia cạnh tranh mà bổ trợ lẫn nhau”.

Cụ thể, 5 quốc gia Mê-Kong đều có thế mạnh về nguồn nước và nông nghiệp đã tạo điều kiện cho ngành gạo phát triển. Tuy nhiên, ngành xuất khẩu gạo của Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam đều có được vị trí riêng trên thị trường quốc tế, với chất lượng khác nhau và người tiêu dùng khác nhau. Chính vì vậy, không nên lo lắng về việc cạnh tranh.

Được biết, Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong  (ACMEK) đã thiết lập 1 khối các quốc gia xuất khẩu gạo. Khối này đã tồn tại 15 năm, bao gồm các quốc gia xuất khẩu gạo trên thế giới. Nếu thiết lập được 1 khối các quốc gia xuất khẩu gạo trong ASEAN sẽ góp phần hỗ trợ nhau, để nông nghiệp là lĩnh vực xương sống của ASEAN.

Bà Aung San Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar cho biết: “5 nước MeKong không những có thể hợp tác về kinh tế, thương mại mà có thể biến khu vực của chúng ta thành mô hình bổ trợ lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau”.

Cần hợp tác để xây dựng các nguồn lực, tài nguyên một cách bền vững 

Ngoài ra, bà Aung San Suu Kyi cũng thẳng thắn cho rằng: “ 5 nước Mekong có thể biến thành khu vực cạnh tranh lành mạnh để cùng vươn lên. Ngoài ra, Mekong vẫn còn sự khác biệt trong sự phát triển của khu vực ASEAN, như Myanmar và Lào chưa phát triển bằng Thái Lan. Song chúng ta ko cần lo lắng về cạnh tranh, như lúa gạo cạnh tranh bị thổi phồng quá đáng”.

Đồng tình với tất cả những ý kiến nêu trên, và đề xuất giải pháp về phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết: “Để hợp tác hòa bình, bền vững trong thời gian tới, theo chúng tôi nước là yếu tố cốt yếu của cuộc sống, huyết mạch của 5 nước”.

Theo đó, Phó Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cũng cho rằng: “Dòng Mekong sẽ đem lại môi trường tươi đẹp, tài nguyên phong phú cho cuộc sống, khuyến khích mọi người xây dựng cuộc sống bền vững hơn. Cần hợp tác để xây dựng các nguồn lực, tài nguyên một cách bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta cần khai thác và bảo vệ môi trường bền vững cũng như có môi trường kinh doanh tốt, hấp dẫn với các đối tác bên ngoài".

Thêm nữa Phó Thủ tướng Prayuth Chan-ocha  cũng đề xuất một số lĩnh vực mới như logistic, giao thông, năng lượng; hợp tác song phương, PPP cũng cần nghiên cứu và áp dụng.

Nguyễn Mạnh

Tin khác

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức
Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

(CLO) Tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hướng đến hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn: Có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức văn hóa kinh doanh; năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến; có trách nhiệm xã hội...

Tin tức