Thủ tướng Nhật kêu gọi người dân không tổ chức ăn mừng năm mới

Thứ sáu, 25/12/2020 20:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga mới đây đã kêu gọi cả nước không ăn mừng năm mới với các cuộc tụ tập như mọi năm để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Một người dân tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Một người dân tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Ông Suga cũng đã công bố một gói cứu trợ trị giá 2,6 tỷ đô la cho các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và đang gặp khó khăn do sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh trên đảo Hokkaido cũng như tại các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.

“Tôi muốn các bạn trải qua một năm mới yên tĩnh", Thủ tướng Nhật nói trong một cuộc họp báo ở Tokyo với chuyên gia hàng đầu về đại dịch Covid-19 của chính phủ Shigeru Omi.

“Các đợt lây nhiễm sẽ không giảm và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không ngăn chặn được sự lây lan của virus", ông nói.

Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura cho biết, nước này đã xác nhận năm trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới được cho là có nguồn gốc từ Vương quốc Anh. 

Ông Suga cũng kêu gọi thực hiện các biện pháp cách ly mạnh tay tại các sân bay và với những người trở về từ Anh.

Nhật Bản đã cấm nhập cảnh với tất cả những du khách tới từ Vương quốc Anh, ngoại trừ các công dân Nhật Bản trở về nước và những người có giấy phép cư trú.

Nhật Bản không tổ chức lễ Giáng sinh và Tết âm nên dịp năm mới lại là một dịp lễ lớn kéo dài của đất nước, thời điểm mà mọi người thường hay về quê thăm gia đình.

Ông Omi cảnh báo rằng điều quan trọng là “tất cả mọi người đều đồng lòng chống dịch” để nắm bắt cuộc khủng hoảng sức khỏe.

Ông nói: “Nếu chúng ta không kiểm soát tình hình dịch ngay bây giờ, xu hướng sẽ khó kiểm soát sau dịp năm mới. Có thể phải mất nhiều tuần để có thể kiểm soát lại tình hình sau dịp nghỉ lễ".

Ông Omi cho biết các bữa ăn chung là nguyên nhân chính gây nên lây nhiễm chéo và kêu gọi mọi người hạn chế tổ chức các cuộc tụ tập đông người và giới hạn tụ tập trên 4 người.

Trung Kiên

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h