(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã tiếp Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa tại Madrid vào thứ Tư (29/5), sau khi Tây Ban Nha, CH Ireland và Na Uy công nhận một nhà nước Palestine.
Động thái ngoại giao của ba quốc gia Tây Âu hôm thứ Ba đã bị Israel chỉ trích và sẽ không có tác động ngay lập tức đến cuộc chiến khốc liệt ở Gaza, nhưng đó là một chiến thắng cho người Palestine và có thể khuyến khích các cường quốc phương Tây khác làm theo.
Thủ tướng Palestine Mustafa phát biểu sau đó: “Thay mặt Tổng thống (Mahmoud) Abbas và Chính phủ Palestine, người dân Palestine, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh việc Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine. Sự công nhận này củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc tiếp tục đấu tranh vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.
Cũng đến Madrid còn có Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Hoàng tử Faisal bin Farhan, Thủ tướng Qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Hồi giáo Hussain Ibrahim Taha, và các bộ trưởng ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, các thành viên của nhóm được gọi là Ủy ban Bộ trưởng Ngoại giao của các nước Ả Rập và Hồi giáo cho Gaza. Họ đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares.
Hơn 140 quốc gia công nhận đã công nhận Nhà nước Palestine, chiếm hơn 2/3 thành viên Liên hợp quốc.
Cùng với Tây Ban Nha và CH Ireland, hiện có 9 thành viên của Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia chính thức công nhận một nhà nước Palestine. Na Uy không phải là thành viên EU nhưng thường ủng hộ chính sách đối ngoại của khối này.
Slovenia, một thành viên EU, sẽ quyết định việc công nhận một nhà nước Palestine vào thứ Năm và chuyển quyết định của mình tới quốc hội để phê chuẩn lần cuối.
“Chúng tôi chào mừng Tây Ban Nha và chúng tôi chào mừng Na Uy, Ireland và Slovenia vì đã làm điều đúng đắn. Chúng tôi kêu gọi các đối tác châu Âu khác làm điều tương tự”, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết.
Động thái công nhận một nhà nước Palestine đã khiến quan hệ giữa EU và Israel đi xuống. Madrid và Dublin đang thúc đẩy EU thực hiện các biện pháp chống lại Israel vì nước này liên tục tấn công thành phố Rafah ở miền nam Gaza.
(CLO) Trong bài phát biểu tại Hiệp hội các Nhà báo Da đen Quốc gia (NABJ) ở Philadelphia, bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza.
(CLO) Elon Musk có thể trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới với khối tài sản trị giá 1 nghìn tỷ USD nhờ vào thành công của hàng loạt công ty như Tesla, SpaceX, và X (Twitter).
(CLO) Lũ lụt và lở đất ở Myanmar do bão Yagi gây ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 226 người, 77 người mất tích, đẩy tổng số người chết do cơn bão ở Đông Nam Á lên hơn 500.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư rằng Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này, lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần.
(CLO) Mỹ cho biết hôm thứ Ba (17/9) rằng họ "không biết trước" và "không liên quan" đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Lebanon, khiến nhiều thường dân và các chiến binh Hezbollah thương vong.