Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng, Hà Nam, Yên Bái xử lý người để dịch lây lan

Chủ nhật, 02/05/2021 15:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/5, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương thực hiện ngay những giải pháp quyết liệt, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng, Hà Nam, Yên Bái căn cứ vào các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ban chỉ đạo và căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể, kể cả các biện pháp về hình sự.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Khánh Hòa, TP Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm túc các quy định, yêu cầu các tỉnh này chấn chỉnh lại ngay.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Khánh Hòa, TP Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm túc các quy định, yêu cầu các tỉnh này chấn chỉnh lại ngay.

Theo Thủ tướng, tinh thần vẫn là nhân đạo, cố gắng hết sức chữa bệnh, cứu người, nhưng phải xem xét, củng cố hồ sơ, truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ nêu tên 3 địa phương làm chưa tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 khi vẫn để tập trung đông người.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Khánh Hòa, TP Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm túc các quy định, yêu cầu các tỉnh này chấn chỉnh lại ngay.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các tỉnh, thành phố đánh giá nghiêm túc nguyên nhân chủ quan, khách quan cũng như hướng xử lý tập thể, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Ông cũng đề nghị ngành y tế có kế hoạch đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine Covid-19 và tìm nguồn vaccine trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh cần kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo phân cấp. Các địa phương tăng cường năng lực xét nghiệm, bằng mọi biện pháp, ưu tiên nguồn lực phục vụ chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thành Nhân

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức