Nguồn tin riêng từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xem xét, sớm có thông tư hướng dẫn đồng ý tái giá vẫn được phong Mẹ Việt Nam anh hùng đối với những trường hợp còn vướng mắc, trong đó có trường hợp bà Trần Thị M.
Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” tối 27/7, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã trả lời về các chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với thương binh liệt sỹ và người có công.
Thưa Bộ trưởng, theo ghi nhận trên báo chí và người dân thì bà Trần Thị M. 83 tuổi nguyên quán huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có chồng và 1 con trai là liệt sỹ nhưng chưa được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng chỉ vì bà đã tái giá. Trong thư gửi về chuyên mục vị thính giả này có viết: “Trong chiến tranh, các mẹ có tính toán thiệt hơn gì đâu, mà giờ người làm chính sách lại tính toán chi li với các mẹ có tái giá hay không”. Vậy xin hỏi Bộ trưởng, liệu những mẹ như bà Trần Thị M có được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng hay không?
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghị định 56 của Chính phủ thì có quy định rõ trường hợp 1 con là liệt sỹ và có chồng là liệt sỹ thì được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
Đối với trường hợp của bà M có 1 con là liệt sỹ và chồng là liệt sỹ nhưng đã tái giá thì đến nay chưa được hướng dẫn tại Nghị định 56. Chính vì vậy, sau buổi trả lời hôm nay Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng xem xét, hướng dẫn cụ thể để phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng đối với những trường hợp này.
Nhiều người cũng gửi thư về chuyên mục có hỏi Bộ trưởng về tình hình xử lý chế độ cho những người có công bị mất hồ sơ gốc. Vậy tình hình xử lý những trường hợp này đã có tiến triển như thế nào sau khi Bộ LĐTBXH có Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng?
Sẽ tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các trường hợp tái giá
Lý do không có hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 56 nên chưa xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Trần Thị M cùng nhiều trường hợp khác khiến nhiều người không đồng tình.
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Trương Thị Mai phân tích: “Trong văn bản ghi như thế này: 'Người chồng là liệt sĩ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Tổ quốc ghi công mà bà mẹ là vợ của người đó'.
Nghị định 56 cũng không có nói bà mẹ tái giá thì không được xét công nhận. Bây giờ tự đi giải thích rằng vợ phải là vợ suốt đời. Giải thích thế này nói thật tôi cũng không hiểu được!”.
Bà Mai cho biết Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng về vấn đề còn vướng mắc trong việc công nhận bà mẹ có chồng và một con là liệt sĩ đã tái giá.
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra hôm 30/7 đã đề cập nội dung thực hiện chính sách pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể là vấn đề liên quan đến việc vợ liệt sĩ tái giá có được xét danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng hay không.
Bà Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các trường hợp cụ thể mà các văn bản trước đây chưa đề cập. Theo bà Chuyền, riêng đối với trường hợp mẹ có chồng và một con là liệt sĩ đã tái giá thì tinh thần ý kiến của Thủ tướng là cần phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.