Thừa Thiên Huế đón 239 công dân từ TP.HCM trở về địa phương

Thứ hai, 26/07/2021 20:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 26/7, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón 239 công dân từ TP.HCM trở về địa phương. Đây là những người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Những công dân đầu tiên về quê bằng đường hàng không.

Những công dân đầu tiên về quê bằng đường hàng không.

Khoảng 14h30, tại sân bay Quốc tế Phú Bài, lực lượng chức năng đã cho xe đến đón các công dân được ưu tiên về đợt I gồm người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh Thừa Thiên Huế để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh.

Việc đưa đón công dân được chuẩn bị chu đáo. Tỉnh đã tổ chức xét nghiệm tại sân bay cho công dân trước khi lên tàu bay. Công tác tổ chức đón tại sân bay Quốc tế Phú Bài và vận chuyển đến khu cách ly cũng được triển khai đảm bảo an toàn cho bà con và cho cộng đồng.

Đoàn xe đón công dân về từ TP.HCM tại sân bay Phú Bài.

Đoàn xe đón công dân về từ TP.HCM tại sân bay Phú Bài.

Được biết, để hỗ trợ công dân Thừa Thiên Huế đang làm ăn, sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện để đón công dân.

Sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh có thông báo đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về, đã có hơn 10.000 người đăng ký cho đến thời điểm hiện tại.

Cán bộ y tế tiến hành khử khuẩn trước khi người dân lên xe đi đến khu cách ly.

Cán bộ y tế tiến hành khử khuẩn trước khi người dân lên xe đi đến khu cách ly.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiến hành phân loại và phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh xác minh, lập danh sách theo đúng đối tượng ưu tiên.

Hiện nay, tỉnh đang lập kế hoạch đón công dân về đợt II (dự kiến từ 27/7/2021 đến 30/7/2021) bằng tàu lửa hoặc máy bay.

Cái Văn Long

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống