Thừa Thiên Huế: Hơn 400 ấn phẩm báo chí được trưng bày tại Hội báo xuân Tân Sửu

Thứ năm, 04/02/2021 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề "Báo chí tiếp tục đồng hành cùng cả tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị" đã diễn ra tại TP Huế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội báo xuân Tân Sửu.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội báo xuân Tân Sửu.

Hội báo xuân năm nay được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Thuế, 22B Lê Lợi, TP. Huế, kéo dài đến hết ngày 17/2 (mùng 6 Tết).

Năm nay, Hội báo có hơn 400 tờ báo xuân, báo tết của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương; chương trình phát thanh, truyền hình chào năm mới và nhiều ấn phẩm thông tin của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.

Ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, cho biết. "Các ấn phẩm báo xuân năm nay chú trọng về nội dung, hình thức, trình bày đẹp, nội dung chất lượng, bám sát những thay đổi của cuộc sống một cách phong phú, thể hiện rõ sắc thái văn hóa, giàu tính nhân văn các vùng miền của đất nước".

Ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (giữa) tham quan Hội báo xuân.

Ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (giữa) tham quan Hội báo xuân.

Ông Dương Phước Thu, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết. "Kết thúc Hội báo, các ấn phẩm báo in sẽ được ban tổ chức tặng lại cho một số Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị văn hóa thông tin cơ sở".

Tại lễ khai mạc Hội báo, ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao giấy khen cho các phóng viên trên địa bàn. Trong đó, nhà báo Cái Văn Long, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được trao bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền về tỉnh năm 2020.

Các phóng viên thường trú được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khen thưởng.

Các phóng viên thường trú được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khen thưởng.

Cái Văn Long

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo