(CLO) Bà Lại Thị Kim Son (sinh năm 1989) cho bà Hoàng Thị Như Ngọc (sinh năm 1991), Chủ hệ thống Trường Mầm non Búp Sen mượn tổng số tiền là 6,4 tỷ đồng nhưng sau nhiều lần đòi nợ đến nay vẫn bất thành.
Theo nguồn tin riêng của PV được biết, bà Son và bà Ngọc quen nhau từ năm 2021, bà Ngọc là Chủ hệ thống Trường Mầm non Búp Sen, gồm 4 cơ sở trên địa bàn thành phố Huế và chồng cũ của bà Ngọc là ông Mai Xuân C. (sinh năm 1984), hiện đang công tác tại Công an phường tại thành phố Huế, (ngày 7/7/2023, Tòa án Nhân dân thành phố Huế đã giải quyết thuận tình ly hôn giữa ông C. và bà Ngọc).
Phản ánh đến báo Nhà báo và Công luận, bà Son cho biết: Từ ngày 21/1/2022 đến 16/1/2023, bà Ngọc và ông C. có mượn của bà Son với tổng số tiền là 6,4 tỷ đồng nhưng đến nay không chịu trả. Qua nhiều lần đòi nợ bất thành, bà Son đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xác nhận sự việc với phóng viên, ông Đặng Ngọc Trân, Phó trưởng Ban thường trực Ban phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiêm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: “Sau khi nhận được đơn của bà Lại Thị Kim Son, thường trú tại 53 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế tố cáo ông Mai Xuân C và bà Hoàng Thị Như Ngọc ở tại 5A Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Son. Ban đã 2 lần chuyển đơn tố cáo và đề nghị Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương chỉ đạo xử lý và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo”.
Ngày 21/6/2024, Công an thành phố Huế đã mời 2 bên lên để làm việc, dưới sự chủ trì của Thượng tá Trương Thế Vũ, Phó Trưởng Công an thành phố Huế và có sự tham gia đại diện chỉ huy các phòng của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. 2 bên đã thừa nhận vay mượn nợ cửa nhau là 6,4 tỷ đồng và thống nhất định giá độc lập tài sản ngôi nhà 5A Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, thành phố Huế của bà Ngọc để trả nợ cho bà Son.
Ngày 5/7/2024, bà Son và bà Ngọc, đã hoàn thành việc định giá tài sản. Tuy nhiên đến nay, bà Ngọc từ chối chuyển nhượng lại tài sản nêu trên cho bà Son và có dấu hiệu cố tình không thực hiện nội dung trong biên bản làm việc như đã cam kết ký ngày 21/6, tại trụ sở Công an thành phố Huế.
Làm việc với PV, bà Son cho biết: Sau khi bà Ngọc không chịu chuyển nhượng lại tài sản, tôi tiếp tục gửi đơn kêu cứu lên cơ quan Công an. Ngày 17/7/2024, Công an thành phố Huế tiếp tục mời 2 bên lên để giải quyết vụ việc, dưới sự chủ trì của Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an thành phố Huế nhưng bà Ngọc không đến làm việc và vắng mặt không có lý do. Dẫn đến buổi làm việc không thống nhất để chốt phương án trả nợ.
Nhằm rõ hơn 'ngọn ngành' vụ việc. Phóng viên đã nhiều lần liên lạc với bà Ngọc cũng không liên lạc được, còn ông C. (chồng cũ của bà Ngọc) thì không chịu phối hợp để làm việc.
Đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết dứt điểm vụ việc, để tránh mất an ninh trật tự trên địa bàn cũng như ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.
(CLO) Liên quan đến nội dung phản ánh "Công ty Xây lắp điện Quang Huy trúng nhiều gói thầu tiết kiệm ngân sách 'siêu thấp' tại Bà Rịa - Vũng Tàu", trao đổi nhanh với phóng viên, một cán bộ thuộc Sở KH-ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sẽ có báo cáo lãnh đạo Sở về nội dung này và lưu ý những thông tin báo chí phản ánh để đưa vào kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát giải ngân vốn đầu tư công và đấu thầu.
(CLO) Ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 1 bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” và 3 bị cáo về tội “Đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7301S thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.
(CLO) Việc bà Nguyễn Phương Hằng ra tù là kết quả của quá trình xét duyệt giảm án, dựa trên các đề xuất từ trại giam về quá trình chấp hành án và cải tạo tốt của phạm nhân.
(CLO) Các đối tượng đã tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam đi xem mặt. Sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới để bán vào sâu trong nội địa Trung Quốc cho những người có nhu cầu lấy vợ.