Thừa Thiên Huế: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự xã hội

Thứ ba, 28/04/2020 20:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/4, cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng vi phạm về an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự

Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiến hành bắt khẩn cấp một đối tượng dùng dao chém người khác trọng thương và bắt quả tang một đối tượng khác tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn tại cơ quan công an.

Theo đó, Công an huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Tấn (sinh 1988, trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tấn khai nhận do xảy ra mâu thuẫn cá nhân từ trước với anh Nguyễn Văn Hùng (sinh 1983, trú tại huyện Phú Lộc). Tối ngày 23/4, khi Tấn đến quán cà phê Vân Tây (huyện Phú Lộc) thì phát hiện có anh Hùng.

Tại đây, Tấn dùng dao xông vào chém liên tiếp vào người khiến anh Hùng bị thương, cấp cứu tại bệnh viện Hòa Mỹ- TP Đà Nẵng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an thị xã Hương Thủy cũng vừa bắt giữ đối tượng Phạm Lộc (sinh 1984, trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Lộc khai nhận tại công an.

Đối tượng Phạm Lộc khai nhận tại công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 22/4, đối tượng Lộc điều khiển xe mô tô đi trên đường, khi đến trước khu vực xăng dầu Huế Tôn (thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) thì bị lực lượng Công an thị xã Hương Thủy cho dừng kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, công an bắt quả tang đối tượng Lộc đang tàng trữ trái phép 7 gói nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng. Lộc khai nhận số ma túy trên thuộc dạng đá được mua từ một đối tượng (chưa rõ) để đưa về nhà sử dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việt Dũng – Hữu Tin

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống