Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa TP. HCM với các địa phương của Hàn Quốc

Thứ ba, 21/05/2019 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trưởng thành phố Daegu và Phó tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đã có chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. Chủ tịch TP. Nguyễn Thành Phong đã đã có buổi tiếp và cùng trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch. 

Chiều ngày 20/5 Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh đã tiếp ông Kwon Young Jin, Thị trưởng thành phố Daegu và ông Yoon Yong Jin, Phó tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc cùng Đoàn công tác Hàn Quốc sang thăm TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tiếp ông Kwon Young Jin, Thị trưởng thành phố Deagu và ông Yoon Yong Jin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, đang thăm và làm việc tại TPHCM. Ảnh: TL

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tiếp ông Kwon Young Jin, Thị trưởng thành phố Deagu và ông Yoon Yong Jin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, đang thăm và làm việc tại TPHCM. Ảnh: TL

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, mong muốn đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, quan hệ với các địa phương của Hàn Quốc nói riêng phát triển ngày càng toàn diện và hiệu quả.

Đánh giá cao mục đích chuyến công tác của đoàn Hàn Quốc tới Thành phố nhằm thúc đẩy du lịch, ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng, với kết quả tích cực trong thời gian qua về lĩnh vực du lịch, những chính sách visa mới mà Chính phủ Hàn Quốc áp dụng cho Việt Nam và các công dân thành phố lớn (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng), du lịch giữa hai nước nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh với thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk sẽ ngày càng phát triển.

Văn hóa Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, khiến một bộ phận du khách Hàn Quốc muốn tới Việt Nam vì cảm thấy như ở nhà.

Văn hóa Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, khiến một bộ phận du khách Hàn Quốc muốn tới Việt Nam vì cảm thấy như ở nhà.

Ông Kwon Young Jin bày tỏ sự trân trọng đối với TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện và hỗ trợ thành phố Daegu thực hiện các hoạt động hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, du lịch; đồng thời cho biết, Đoàn công tác Hàn Quốc lần này sang TP Hồ Chí Minh với mục đích quảng bá du lịch Daegu Gyeongbuk và mong muốn xúc tiến thỏa thuận, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp du lịch của thành phố.

Thay mặt chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, ông Yoon Yong Jin bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác với TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là văn hóa và du lịch. 

Hoàng Tuấn

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa