(CLO) Chiều 29/8, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam.
Chúc mừng bà Carmen Cano de Lasala mới được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ "Đối tác chiến lược hướng tới tương lai" (2009 - 2024), ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược với Tây Ban Nha lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên.
Chào mừng Đại sứ tới thăm Học viện trong những tháng đầu nhận công tác, ông Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu sơ lược về vị thế, vai trò của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh, Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước, Giám đốc Học viện đề cập tới một số loại hình đào tạo, các lớp bồi dưỡng tại Học viện đặc biệt là lớp bồi dưỡng quy hoạch và các lớp bồi dưỡng theo chức danh đặt tại Học viện có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Qua đó mong muốn Tây Ban Nha tiếp tục hợp tác toàn diện với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực trong đó có việc giảng dạy tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham vấn chính sách, du lịch...
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn, thông qua Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam kết nối các đối tác phù hợp với chức năng của Học viện để hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trung và cao cấp; tổ chức các Diễn đàn Việt Nam - Tây Ban Nha để hai bên trao đổi tiềm năng, lợi thế trong các lĩnh vực.
Cảm ơn Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa Học viện với các đối tác Tây Ban Nha nói riêng.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thống nhất nghiên cứu triển khai Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) – Đà Lạt (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT để thu hút nguồn lực của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.
(CLO) Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhằm tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Đồng Đăng - Lạng Sơn giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất của cả nước, là điểm trung chuyển trên bộ quan trọng trong kết nối Trung Quốc - Việt Nam - các nước Đông Nam Á.
(CLO) Ngày 18/9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Tờ trình Đề án chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và ý kiến của các cơ quan.
(CLO) Chiều 19/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp thân mật Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen.