Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải có giải pháp thật cụ thể, chỉ rõ “nguồn gốc” lãng phí

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1845/QĐ-TTg ban hành "Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 là triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch COVID-19, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

thuc hanh tiet kiem chong lang phi phai co giai phap that cu the chi ro nguon goc lang phi hinh 1

Quốc hội đã Quyết định đưa chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" vào Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022.

Bài liên quan

Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để dành nguồn lực ngăn chặn đại dịch COVID-19

Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Điểm đáng chú ý trong Chương trình, Chính phủ yêu cầu công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã được Quốc hội đề ra để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700-5.000 USD, tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1-1,5%/năm.

Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý thu, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế, đảm bảo tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân không thấp hơn 16% GDP; tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, đề án.

Chính phủ cũng yêu cầu chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; thực hiện đúng dự toán ngân sách Nhà nước được Quốc hội quyết định, kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo bình quân giai đoạn 2021-2025 ở mức 3,7% GDP, trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP.

Trước đó, Quốc hội đã Quyết định đưa chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" vào Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2022.

Có thể thấy, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, đặt làm nhiệm vụ cấp bách. Đặc biệt, khi ngay trong năm đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đất nước đã phải đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và trong nước. Trong đó, dịch Covid-19 kéo dài, phức tạp đã gây hậu quả nặng nề, tác động tiêu cực đến mọi mặt về kinh tế - xã hội.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội như đã đề ra, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, cần bảo đảm tốt nguồn lực lâu dài cho công tác phòng, chống dịch. Trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn thì thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng để tích lũy nguồn lực phục vụ cho công tác này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh này.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, PGS. TS Ngô Trí Long – Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) đánh giá cao "Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ vừa ban hành.

thuc hanh tiet kiem chong lang phi phai co giai phap that cu the chi ro nguon goc lang phi hinh 2

PGS. TS Ngô Trí Long – Chuyên gia kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính).

PGS. TS Ngô Trí Long cho biết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là quốc sách của mỗi quốc gia. Theo ông Long, nội dung này đã đặt ra từ lâu, nhưng khi Quốc hội đưa nội dung này vào Chương trình giám sát tối cao năm 2022; Sau đó, Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 là có lý do.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nêu 2 lý do cơ bản: Thứ nhất, do đại dịch COVID-19 nên sản xuất gặp nhiều khó khăn, bị đứt đoạn, ảnh hưởng suy thoái kinh tế, thu ngân sách giảm, ngân sách phải chi rất nhiều cho công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, xảy ra một số hiện tượng lãng phí, thất thoát, tiêu cực. “Xuất phát từ tình hình đó cho nên Quốc hội mới trọng tâm giám sát”, ông Long nói.

Thứ hai, theo ông Ngô Trí Long, thời quan qua những vấn đề liên quan đến lãng phí biểu hiện rất nổi trội, rất rõ rệt, gây nhức nhối trong xã hội, khiến dư luận nhân dân bức xúc. Cho nên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội, Chính phủ đặt trong tâm trong việc giám sát và đặt yêu cầu cấp bách thực hiện.

PGS. TS Ngô Trí Long nhấn mạnh, hiện nay, Chính phủ đã ban hành “Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” thì từng Bộ ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương cần đưa ra các giải pháp thực hiện rất cụ thể, không thể nói chung chung. “Tức là lãng phí ở đâu, tham nhũng ở chỗ nào cần phải nói rõ, chỉ rõ nguồn gốc”, ông Long nói.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nêu trách nhiệm của một số bộ ngành trong vấn đề này như, đối với Bộ Tài chính là cơ quan nắm “hầu bao” của quốc gia, cần phải kiểm tra xem kỉ luật, kỉ cương tài chính xem làm có đúng hay không? Có thực hiện theo đó nguyên tắc của chế độ tài chính đưa ra hay không? Phải quản đầu vào, đầu ra để không thất thoát.

“Hiện nay thất thoát còn rất lớn, ví dụ như buôn lậu xăng dầu, thu phí điện tử… Do đó, Bộ Tài chính cần phải tăng thu nhưng không được tận thu, nuôi dưỡng nguồn thu. Phải kiểm soát khoản chi, xem đã chấp hành đúng định mức chi tiêu hay chưa? công khai tất cả việc này. Bộ Tài chính kiểm tra, kiểm soát bằng cách có định mức, giám sát các đơn vị chi xem có chi đúng hay không?”, ông Ngô Trí Long nêu rõ.

Còn đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, từ nguồn thu đó, phải phân bổ nguồn lực cho thật hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Từng Bộ ngành, địa phương phải có các giải pháp thật cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế. Ngân sách là thực lực của nền kinh tế, để làm sao thực hiện đúng, cho hiệu quả thì cũng cần cải cách nguồn thu, nguồn chi. Theo tôi, thực chất của chống lãng phí, tiết kiệm làm tăng của cải cho xã hội. Muốn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nguyên tắc đầu tiên là phải thực hiện kỉ luật, kỉ cương tài chính”, Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh.

Gia Phát

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: