Thượng đỉnh EU-Trung Quốc: Hai bên cam kết hợp tác giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Thứ bảy, 02/04/2022 07:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vào thứ Sáu (1/4), trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa EU và Trung Quốc sau gần hai năm và diễn ra theo hình thức trực tuyến, các nhà lãnh đạo hai bên đã đồng ý về việc hợp tác giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, một mục tiêu trong cuộc họp đã không được cam kết là việc Liên minh châu Âu (EU) muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Nga dừng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

thuong dinh eu trung quoc hai ben cam ket hop tac giai quyet xung dot nga  ukraine hinh 1

Quang cảnh đầu cầu bên phía EU trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến với Trung Quốc. Ảnh: AP

thuong dinh eu trung quoc hai ben cam ket hop tac giai quyet xung dot nga  ukraine hinh 2

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc. Ảnh: AP

thuong dinh eu trung quoc hai ben cam ket hop tac giai quyet xung dot nga  ukraine hinh 3

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen trên màn hình trực tuyến. Ảnh: AP

thuong dinh eu trung quoc hai ben cam ket hop tac giai quyet xung dot nga  ukraine hinh 4

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen. Ảnh: AP

thuong dinh eu trung quoc hai ben cam ket hop tac giai quyet xung dot nga  ukraine hinh 5

Một bức ảnh khác về Thủ tướng Lý Khắc Cường trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. Ảnh: CCTV

Tại cuộc họp báo ở Brussels sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa 2 bên, bà Von der Leyen nói rằng: “Chúng tôi đã trao đổi những quan điểm đối lập rất rõ ràng... Đây không phải là chuyện của châu Âu. Đây là chuyện toàn cầu”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc về cuộc họp, đã nói “Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của EU để giải quyết vấn đề Ukraine về mặt chính trị", đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ làm việc với châu Âu để “cùng nhau ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn hơn”.

“Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Ukraine nằm ở những xung đột an ninh khu vực đã tích tụ ở châu Âu trong một thời gian dài. Giải pháp cơ bản là đáp ứng các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các bên liên quan", ông Tập nói thêm.

Về các vấn đề khác, hai bên nhất trí tái khởi động đối thoại nhân quyền đã bị hủy bỏ sau lệnh trừng phạt song phương vào năm ngoái. Von der Leyen cũng nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác khác, bao gồm an ninh khí hậu, lương thực và năng lượng, và sức khỏe toàn cầu. Bà nói rằng EU đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ vắc xin cho Trung Quốc để ngăn chặn đợt bùng phát đại dịch Covid-19.

Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ 23 được chia thành hai phiên trực tuyến. Phiên thứ nhất là khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường họp bàn trong hai giờ với Von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell.

Phiên họp này được bàn về các vấn đề như bất bình thương mại, hợp tác biến đổi khí hậu và các mối quan ngại về nhân quyền, một quan chức EU tham dự cuộc đàm phán cho biết.

Vào buổi chiều, ba quan chức EU đã nói chuyện với ông Tập trong một giờ, chủ yếu nói về tình hình Ukraine. Trong phiên họp này, EU được cho rằng đã đề nghị ông Tập nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vì hai nhà lãnh đạo đã không có liên lạc trực tiếp kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc, ông Tập gọi Ukraine là một trong ba cuộc khủng hoảng lớn “nối tiếp nhau”, cùng với đại dịch Covid-19 và sự phục hồi kinh tế toàn cầu, mà ông mô tả là “lâu dài và cực hình”. Ông nói thêm rằng cả hai bên nên “đóng một vai trò mang tính xây dựng và cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về tình hình trên thế giới”.

Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh, ông Michel đã né tránh câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có cam kết không cung cấp hỗ trợ quân sự, kinh tế hay không - vốn được coi là “lằn ranh đỏ” trước sự kiện này.

Thay vào đó, ông Michel cho biết EU và Trung Quốc “có chung mục tiêu, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn thịnh vượng, chúng tôi muốn an ninh. Hội nghị thượng đỉnh hôm nay không phải là kinh doanh như thường lệ, bởi vì đây là hội nghị thượng đỉnh thời chiến”.

Hoàng Anh (theo AP, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h