Thượng Hải thề sẽ thúc đẩy nền kinh tế và tiếp tục chiến lược “Zero-Covid”

Chủ nhật, 29/05/2022 15:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Số ca Covid-19 mới tại Thượng Hải đã giảm 35,6% xuống còn 170 ca vào thứ 6. Thị trưởng Thượng Hải Gong Zheng cho biết đẩy nhanh tiến độ công việc và sản xuất để thúc đẩy nền kinh tế sẽ là "nhiệm vụ cốt lõi" trong giai đoạn tiếp theo của thành phố.

Chính quyền Thượng Hải đã cam kết thúc đẩy nền kinh tế địa phương dựa trên chỉ thị của Thủ tướng Lý Khắc Cường trong tuần này, đồng thời nới lỏng chính sách “Zero-Covid” khi thành phố chuẩn bị kết thúc hai tháng đóng cửa vào ngày 1 tháng 6.

thuong hai the se thuc day nen kinh te va tiep tuc chien luoc zero covid hinh 1

Thị trưởng Thượng Hải Gong Zheng cho biết, đẩy nhanh tiến độ tiếp tục công việc và sản xuất để thúc đẩy nền kinh tế sẽ là “nhiệm vụ cốt lõi” trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh: SCMP.

Số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày tại thành phố đã giảm 35,6% xuống 170 ca vào thứ 6, đây là ngày giảm thứ bảy liên tiếp tại Thượng Hải. Các trường hợp có triệu chứng cũng giảm 13,3% xuống còn 39, trong khi không có một bệnh nhân nào tử vong.

Nhưng một sự lây nhiễm đã được phát hiện bên ngoài các khu vực phòng ngừa ở huyện Tùng Giang, làm nổi bật những thách thức trong việc kiểm soát sự lây nhiễm của biến thể Omicron. Đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, hoặc trường hợp mới bên ngoài khu vực cách ly, trong ba ngày. Lần lây nhiễm cộng đồng cuối cùng được phát hiện ở quận Gia Định phía bắc Thượng Hải vào thứ 3.

Ba người tiếp xúc gần với trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng cũng cho kết quả dương tính vào thứ 7, tất cả đều là thành viên gia đình sống cùng một nơi. Theo các quan chức phát biểu tại cuộc họp báo của chính phủ hôm thứ 7, không ai rời khỏi quận Songjiang trong 14 ngày qua.

Tuy nhiên, Sun Xiaodong, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố Thượng Hải (CDC), cho biết trong cuộc họp báo rằng người dân không nên lo lắng về các ca nhiễm mới ở huyện Tùng Giang, vì các biện pháp kiểm soát virus triệt để có thể ngăn chặn sự bùng phát trở lại.

Wang Feng, chủ tịch công ty dịch vụ tài chính Ye Lang Capital có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Một sự lây nhiễm cộng đồng sẽ không ngăn được Thượng Hải nới lỏng việc khóa cửa. Rất nhiều doanh nghiệp đang hy vọng rằng họ có thể tiếp tục được hoạt động kinh doanh càng sớm càng tốt.”

Thượng Hải đang có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm cửa của thành phố vào ngày 1 tháng 6 theo cách thức dần dần và theo từng giai đoạn nhằm mục đích khôi phục hoạt động kinh doanh, sản xuất và sinh kế hàng ngày trở lại bình thường vào cuối tháng.

Thị trưởng Thượng Hải Gong Zheng cho biết, đẩy nhanh tiến độ tiếp tục công việc và sản xuất để thúc đẩy nền kinh tế sẽ là “nhiệm vụ cốt lõi” trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời ông cũng cam kết sẽ tuân theo các chỉ dẫn từ hội nghị truyền hình quốc gia do Thủ tướng Lý Khắc Cường tổ chức vào đầu tuần này.

Trong một cuộc họp video hôm thứ 4, với sự tham gia của hơn 100.000 quan chức từ Hội đồng Nhà nước đến chính quyền cấp quận, Thủ tướng Lý thừa nhận rằng nền kinh tế Trung Quốc đang đình trệ ở mức nguy hiểm và phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng. Ông yêu cầu các quan chức trên toàn quốc dốc hết mọi biện pháp để ổn định nền kinh tế.

Theo một tuyên bố của chính phủ được công bố vào tối thứ 6, Thành ủy thành phố Thượng Hải Li Qiang cho biết trong cuộc họp với các quan chức rằng: “Các quan chức thuộc mọi cấp bậc phải đưa ra các sáng kiến để chăm sóc và phục vụ các doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói của họ và giúp giải tỏa lo lắng cũng như giải quyết các vấn đề của họ.”

Quận Phụng Hiền ở phía nam Thượng Hải hôm thứ 6 cũng thông báo rằng họ đang gỡ bỏ một loạt các hạn chế đối với việc di chuyển, và đây sẽ trở thành quận đầu tiên trong số 16 khu vực hành chính của thành phố Thượng Hải cho phép người dân rời khỏi khu dân cư của họ.

Hàng nghìn nhà sản xuất và doanh nghiệp đã được bật đèn xanh để tiếp tục làm việc theo “vòng lặp khép kín”, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa Covid-19 nghiêm ngặt và kiểm dịch hàng ngày, trong khi công nhân được yêu cầu ngủ tại chỗ để tránh tiếp xúc với người ngoài.

Quận Kim Sơn ở phía tây nam của thành phố, một trong 16 khu vực hành chính, hiện là quận duy nhất đã khôi phục hoàn toàn phương tiện giao thông công cộng và cho phép ô tô cá nhân lưu thông trên đường.

Hôm thứ 4 tuần qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về chính sách Zero-Covid với các biện pháp kiểm soát virus nghiêm ngặt. Thành ủy thành phố Thượng Hải Li Qiang cũng vừa cam kết sẽ tiếp tục duy trì chính sách Zero-Covid với “quyết tâm tuyệt đối”.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Kinh tế vĩ mô
Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.

Kinh tế vĩ mô
Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) triển khai đầu tư vào Hà Nam

Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) triển khai đầu tư vào Hà Nam

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, ngày 28/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thuỷ và đoàn công tác tỉnh Hà Nam đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Thái Bình tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Đức

Tỉnh Thái Bình tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Đức

(CLO) Từ ngày 25/3 - 28/3, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại thành phố Hannover, Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức.

Kinh tế vĩ mô
Tại Việt Nam, từ Trung ương tới địa phương đang “xây tổ đón đại bàng”

Tại Việt Nam, từ Trung ương tới địa phương đang “xây tổ đón đại bàng”

(CLO) Không chỉ Trung ương, nhiều địa phương thực hiện chiến lược “xây tổ đón đại bàng”, điều này đã và đang tạo ưu thế đưa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới. 

Kinh tế vĩ mô