Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.
Theo dõi báo trên:
Vào năm ngoái, Bacardi đã ghi nhận lợi nhuận tăng lên gần 50 triệu USD, tăng hơn gấp ba lần so với năm 2021, dữ liệu từ cơ quan thuế liên bang của Nga cho thấy. Công ty đã kiếm được 4,7 tỷ rúp (48,4 triệu USD) vào năm 2022, so với 1,5 tỷ rúp của năm trước.
Vào tháng 3 năm ngoái, ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bacardi International đã đưa ra một tuyên bố trên trang web của mình thông báo kế hoạch quyên góp 1 triệu đô la cho Hội Chữ thập đỏ và Mercy Corps để “hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo” ở Ukraine.
Tuyên bố cũng được cho là có thông báo về ý định ngừng xuất khẩu sang Nga của công ty và đóng băng các khoản đầu tư vào quảng cáo ở đó. Tuy nhiên, phần này của thông báo đã biến mất khỏi trang web.
Theo báo cáo của Wall Street Journal trích dẫn phân tích dữ liệu hải quan Nga của Export Genius, một chuyên gia dữ liệu thương mại, Bacardi đã giao khoảng 169 triệu USD đồ uống có cồn cho chi nhánh Nga trong 12 tháng tính đến ngày 30/6/2023.
Các sản phẩm rượu đặc trưng bao gồm Rum Bacardi, Vodka Grey Goose, Gin Bombay Sapphire, Rum Oakheart, Whisky Dewar's Scotch, Tequila Patron và Martini vermouth, cùng các sản phẩm khác. Theo trang web của Bacardi, công ty cũng đã tiếp tục quảng cáo cho nhân viên mới ở Nga.
Aleksandr Stavtsev, người đứng đầu trung tâm thông tin WineRetail, cho biết vào tháng 6 rằng các sản phẩm Bacardi tiếp tục đến thị trường Nga với “số lượng khá tốt”.
Stavtsev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti: “Vì vậy, họ tiếp tục hợp tác phát triển thị trường Nga cùng với các công ty bán lẻ trong nước”.
Trong khi một số thương hiệu rượu phương Tây quyết định rời khỏi Nga do lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến Ukraine, nhiều thương hiệu vẫn tiếp tục kinh doanh tại quốc gia này, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.
Đối thủ của Bacardi, Davide Campari-Milano, nhà sản xuất rượu Aperol và Campari, vẫn tiếp tục hoạt động tại quốc gia này, mặc dù đã tuyên bố vào tháng 4 năm ngoái rằng họ đã “giảm hoạt động kinh doanh xuống mức tối thiểu”.
Tập đoàn Pernod Ricard của Pháp đã buộc phải ngừng xuất khẩu các sản phẩm của mình sau những lời đe dọa tẩy chay ở Thụy Điển, nhưng có kế hoạch duy trì sự hiện diện nhỏ ở nước này để có thể tiếp tục giao hàng “khi hoàn cảnh ổn định”.
Nhiều thương hiệu rượu phương Tây mà chủ sở hữu đã rời khỏi thị trường Nga cũng tiếp tục có mặt ở nước này thông qua "nhập khẩu song song", một khuôn khổ pháp lý cho phép các nhà nhập khẩu đưa sản phẩm nước ngoài vào thông qua bên thứ ba mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu thương hiệu.
Điệp Nguyễn (Theo RT)
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.
(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.
(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.
(CLO) Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu và khí đốt với giá thấp nhất có thể từ nguồn cung dầu thô của Nga, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri trả lời Reuters tại hội nghị Gastech ở Houston.