Thượng nghị sĩ Kamala Harris xuất hiện trên trang bìa tờ Elle

Thứ hai, 12/10/2020 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ứng cử viên phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã xuất hiện trên trang bìa tháng 11 của tạp chí Elle, thảo luận về “công lý” có ý nghĩa như thế nào với bà với tư cách là một cựu công tố viên.

Trang bìa số báo tháng 11 của Elle. Ảnh: Elle

Trang bìa số báo tháng 11 của Elle. Ảnh: Elle

Cuộc phỏng vấn bắt đầu với việc thượng nghị sĩ Mỹ nhớ lại cuộc đấu tranh cho quyền công dân của bà bắt đầu như thế nào khi còn nhỏ, khi cha mẹ đưa bà đến một cuộc biểu tình đòi dân quyền ở Oakland.

“Mẹ tôi kể câu chuyện về việc tôi quấy khóc như thế nào và bà nói: Con ơi, con muốn gì? Con cần gì?", bà chia sẻ. "Và tôi chỉ nhìn mẹ và nói - Tự do".

Quan điểm của bà Harris về công lý là chủ đề xuyên suốt bài viết, xuất hiện trên số ra vào ngày 3/11. Nhà báo Ashley C. Ford hỏi rằng điều đó có ý nghĩa gì với cựu luật sư quận San Francisco và thẩm phán bang California.

“Đó là về tự do, đó là về bình đẳng và phẩm giá,” Harris trả lời. “Khi bạn đạt được bình đẳng, tự do và công bằng, đó không phải là vì tôi cấp chúng cho bạn. Đó là vì bạn đã chiến đấu, vì đó là quyền của bạn".

“Đây không phải là về lòng nhân từ hay từ thiện; đó là về quyền do Chúa ban cho mỗi con người. Chúng ta đã làm gì để đấu tranh cho điều đó? Đó là ý nghĩa của công lý đối với tôi:  trao quyền cho người dân", bà nhận định.

Kamala Harris là người phụ nữ da đen và cũng là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên nhận được sự đề cử của đảng Dân chủ cho vị trí phó Tổng thống. Bà giải thích rằng bà được nuôi dưỡng để học rằng công lý “không phải là về lòng từ thiện và lòng nhân từ, đó là nghĩa vụ của bạn".

“Sẽ không có ai chúc mừng bạn vì điều đó: đó là điều bạn phải làm”, bà nói.

Thượng nghị sỹ Harris, 55 tuổi, là con của những người nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica.

Quốc Thiên

Tin khác

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo