Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Thứ bảy, 14/11/2020 20:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 14/11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã dự, chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của xóm Nạ Tẩm, ông Trần Ngọc Nga, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm đã vui mừng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Xóm hiện có 127 hộ với 512 nhân khẩu (trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số). Trong điều kiện của một xóm miền núi gặp không ít khó khăn, người dân nơi đây đã năng động, mạnh dạn phát triển kinh tế nên số hộ có điều kiện kinh tế khá trở lên hiện chiếm trên 65%; 100% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, 97% hộ đạt gia đình văn hóa.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác tham gia dã bánh dày tại Ngày hội. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác tham gia dã bánh dày tại Ngày hội. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Người dân trong xóm luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ - thể thao, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Nguyên tắc công khai, dân chủ và hoạt động hòa giải ở cơ sở được thực hiện tốt…

Tại Ngày hội, người dân trong xóm đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương cách mạng, các bài dân ca, dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi dân gian truyền thống.

Chúc mừng người dân xóm Nạ Tẩm với những kết quả trên, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh giá trị của tinh thần đoàn kết, ý nghĩa Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xóm Nạ Tẩm nói riêng, xã Phú Đình nói chung nằm trong ATK Định Hóa, nơi Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn để xây dựng thành căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân địa phương đã có nhiều đóng góp lớn cho cách mạng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến nhiệm vụ nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Đồng thời mong muốn người dân trong xóm củng cố tinh thần đoàn kết, tiếp tục nỗ lực xây dựng đời sống văn minh, giàu đẹp, bình yên…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho 7 hộ gia đình chính sách và người có công của xóm. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho 7 hộ gia đình chính sách và người có công của xóm. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao tặng xóm Nạ Tẩm 100 triệu đồng, tặng xã Phú Đình 2 bộ máy vi tính, tặng quà cho 7 gia đình chính sách và 15 hộ nghèo trong xóm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao 30 xe đạp cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phú Đình. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao 30 xe đạp cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phú Đình. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Cùng với đó, Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng 30 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã; Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT hỗ trợ 7 tỷ  đồng cho Trường Tiểu học Phú Đình xây mới nhà lớp học 2 tầng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ tư lệnh Quân khu 1 cũng trao tặng tiền mặt và nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo của xã và xóm.

Hoàng Dương

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức