Thượng tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Thứ năm, 06/05/2021 18:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 6/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm trực tuyến với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Thượng tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Quốc phòng Lào cảm ơn và chúc mừng Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ trên cương vị công tác mới, Bộ trưởng tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần phát triển mối quan hệ, hợp tác hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Lào-Việt Nam.

Đại tướng cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào chuyên gia và một số trang thiết bị y tế phòng, chống đợt dịch COVID-19 vừa qua.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng Đại tướng Chansamone Chanyalath vừa được Đảng, Nhà nước Lào bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Lào đang phải đối mặt trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, đánh giá cao sự nỗ lực của Quân đội nhân dân Lào trong việc giúp Chính phủ phòng, chống dịch.

"Việt Nam luôn sát cánh, nỗ lực cao nhất hỗ trợ nhân dân Lào vượt qua khó khăn, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, trong đó hợp tác quốc phòng, quân sự là một trong những ưu tiên hàng đầu", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh.

Thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất, do dịch COVID-19 còn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc triển khai các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2021 đã ký kết.

Vì vậy, cần tìm ra những cách làm mới thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện mới, tập trung vào một số lĩnh vực như công tác Đảng, công tác chính trị; đào tạo; tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép....

Hai bên thống nhất ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương mà hai bên là thành viên, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

PV

Tin khác

Thanh Hóa: Nỗ lực đầu tư, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch bảo đảm nguồn cung ứng điện

Thanh Hóa: Nỗ lực đầu tư, hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch bảo đảm nguồn cung ứng điện

(CLO) Sáng 15/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin tức
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Bắc Ninh cần được bảo vệ khẩn cấp

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Bắc Ninh cần được bảo vệ khẩn cấp

(CLO) Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang mong muốn các ngài Đại sứ Azerbaijan và Kazakhstan quan tâm và ủng hộ để nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của tỉnh Bắc Ninh sớm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Tin tức
Ninh Bình mong muốn được hợp tác với Hungary trên lĩnh vực du lịch, thu hút đầu tư

Ninh Bình mong muốn được hợp tác với Hungary trên lĩnh vực du lịch, thu hút đầu tư

(CLO) Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Tin tức
Hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát

Hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát

(CLO)Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND), cơ quan của HĐND, đại biểu HĐND và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động giám sát.  

Tin tức
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng

(CLO) Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, về nguyên tắc đề nghị của Chính phủ là coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không đưa vào Chương trình những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Tin tức