Thượng viện Mỹ công bố dự luật trị giá 118 tỷ USD về biên giới, Ukraine và Israel

Thứ hai, 05/02/2024 08:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật (4/1) đã công bố dự luật lưỡng đảng trị giá 118 tỷ USD, nhằm cung cấp tài chính cho an ninh biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel sau nhiều tháng đàm phán.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết, cuộc bỏ phiếu đầu tiên về dự luật có thể diễn ra vào thứ Tư tới. Nếu thành công, nó sẽ đánh dấu những thay đổi quan trọng nhất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

thuong vien my cong bo du luat tri gia 118 ty usd ve bien gioi ukraine va israel hinh 1

Dòng người di cư bất hợp pháp đang là một vấn đề đối lớn với Mỹ. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema nói với các phóng viên rằng đạo luật này sẽ bảo đảm an ninh biên giới phía nam nước Mỹ, bao gồm cả việc yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ "đóng cửa" biên giới đối với người di cư nếu có trung bình hơn 5.000 lượt vượt biên mỗi ngày trong 7 ngày.

Ngoài 20,23 tỷ USD cho an ninh biên giới, dự luật còn bao gồm 60,06 tỷ USD hỗ trợ Ukraine, 14,1 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỷ USD cho Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và cuộc xung đột ở Biển Đỏ

Gói này còn gồm 4,83 tỷ USD hỗ trợ các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, còn có thêm 10 tỷ USD nữa sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza, Bờ Tây và Ukraine.

Ông Schumer nói trong một tuyên bố: “Các ưu tiên trong dự luật này quá quan trọng để có thể bỏ qua và quá quan trọng để cho phép chính trị cản trở. Mỹ và các đồng minh của chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp...”.

Các điều khoản an ninh quan trọng ở nước ngoài của dự luật phần lớn phù hợp với những gì Tổng thống Joe Biden yêu cầu từ Quốc hội Mỹ vào tháng 10 năm ngoái, khi ông yêu cầu cấp thêm viện trợ cho Ukraine, Israel và một số đối tác khác của Mỹ.

Yêu cầu đó đã bị đình trệ do Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đòi hỏi rằng nó phải gắn liền với sự thay đổi trong chính sách nhập cư. “Tôi kêu gọi Quốc hội đoàn kết và nhanh chóng thông qua thỏa thuận lưỡng đảng này”, ông Biden nói, đồng thời ca ngợi các biện pháp di cư trong dự luật.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm thứ Tư tuần trước, nhập cư là mối quan tâm lớn thứ hai đối với người Mỹ. Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt giữ khoảng 2 triệu người di cư tại biên giới trong năm tài chính 2023.

Hoàng Hải (theo Reuters, AP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden có thể bị thay thế bởi ứng cử viên Đảng Dân chủ khác không?

Ông Biden có thể bị thay thế bởi ứng cử viên Đảng Dân chủ khác không?

(CLO) Sau màn trình diễn bất ổn của Tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump vào tối 27/6, một số đảng viên Dân chủ đã công khai đặt câu hỏi liệu họ có nên thay thế ông làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 hay không.

Thế giới 24h
Các cặp đồng giới có thể giúp Hàn Quốc tăng tỷ lệ sinh?

Các cặp đồng giới có thể giúp Hàn Quốc tăng tỷ lệ sinh?

(CLO) Cặp đôi đồng giới nữ người Hàn Quốc Kim Eun-ha và Park Cho-hyeon muốn kết hôn và sinh con, một kế hoạch phù hợp với tham vọng của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Thế giới 24h
Keir Starmer, lãnh đạo Đảng Lao động được dự báo sẽ thắng trong cuộc bầu cử tại Vương quốc Anh là ai?

Keir Starmer, lãnh đạo Đảng Lao động được dự báo sẽ thắng trong cuộc bầu cử tại Vương quốc Anh là ai?

(CLO) Nếu kết quả các cuộc thăm dò dư luận là chính xác, lãnh đạo Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng đầu tiên của Đảng Lao động tại Vương quốc Anh kể từ năm 2010.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden thừa nhận yếu thế, nhiều ý kiến kêu gọi ông rời cuộc đua

Tổng thống Biden thừa nhận yếu thế, nhiều ý kiến kêu gọi ông rời cuộc đua

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/6 thừa nhận bản thân tranh luận không còn hiệu quả như trước, nhưng vẫn có ý định đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Thế giới 24h
Singapore vượt qua Nhật Bản để sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Singapore vượt qua Nhật Bản để sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

(CLO) Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley năm 2024, Singapore đã vượt Nhật Bản để đứng đầu về hộ chiếu, cho phép người sở hữu đi đến 195 quốc gia mà không cần xin thị thực trước.

Thế giới 24h