Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD

Thứ hai, 21/12/2020 11:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau nhiều tháng đàm phán, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đồng ý về một dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD được chờ đợi từ lâu để thúc đẩy chi trả thất nghiệp và viện trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.

Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, tổ chức một cuộc họp báo tại Washington, ngày 6 tháng 11 năm 2020 - Ảnh: AFP/Getty

Lãnh đạo phe thiểu số đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, tổ chức một cuộc họp báo tại Washington, ngày 6 tháng 11 năm 2020 - Ảnh: AFP/Getty

Các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ ở Thượng viện cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về gói gần 900 tỷ đô la, nhưng chưa cho biết thời điểm Quốc hội sẽ bỏ phiếu để công bố thỏa thuận.

“Cuối cùng, chúng tôi đã có bước đột phá từ lưỡng đảng mà đất nước cần có”, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Đảng Cộng hòa Mitch McConnell cho biết sau cuộc họp Thượng viện về biện pháp cung cấp hỗ trợ giải quyết một số vấn đề liên quan đến virus Corona.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói: “Sẽ có nhiều sự trợ giúp hơn nữa”.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện đảng Dân chủ Chuck Schumer cho biết, gói cứu trợ này cần có đủ sự ủng hộ để thông qua cả hai viện của Quốc hội.

“Cuối cùng, chúng ta cũng có một số tin tốt để gửi đến người dân Mỹ”, ông nói tại Thượng viện Mỹ.

Gói cứu trợ này sẽ là biện pháp kích thích kinh tế lớn thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, sau dự luật viện trợ trị giá 2,3 nghìn tỷ USD được thông qua vào tháng 3/2020.

Gói cứu trợ mới sẽ cung cấp 600 đô la thanh toán trực tiếp cho các cá nhân, thúc đẩy chi trả thất nghiệp lên 300 đô la một tuần và cung cấp hàng trăm tỷ đô la viện trợ bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ.

Thông báo được đưa ra hai ngày sau khi Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu áp đảo cho dự luật Stopgap vào cuối ngày thứ Sáu (18/12), để tránh chính phủ đóng cửa một phần và chỉ vài giờ trước thời hạn nửa đêm ngày thứ Hai (21/12) để thông qua luật.

Dự luật cứu trợ COVID-19 đang được đính kèm với gói tài trợ 1,4 nghìn tỷ USD của chính phủ mà các nhà lập pháp phải thông qua trước khi rời Washington, nghỉ Giáng sinh.

Trước đó, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ vào thứ Bảy bởi một điều khoản do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Pat Toomey thúc đẩy nhằm hạn chế quyền hạn khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, để cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cho các chính quyền địa phương và tiểu bang.

Các đảng viên Dân chủ đã phản đối kịch liệt biện pháp này, nói rằng nó sẽ hạn chế chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, người sẽ nhậm chức vào 21/1/2021 trong bối cảnh tình hình kinh tế tồi tệ do đại dịch COVID-19 gây ra.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp hôm Chủ nhật (20/12) cho biết họ đã giải quyết các tranh chấp về cơ quan cho vay đại dịch, tài trợ giáo dục và cho vay doanh nghiệp nhỏ của Cục Dự trữ Liên bang.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ rằng nó đã được kết thúc vào đúng thời điểm”.

Tính đến nay, nước Mỹ đa ghi nhận hơn 317.000 người đã chết do virus Corona và tiếp tục lây lan với tốc độ đáng báo động, với hơn 17,8 triệu trường hợp đã được báo cáo kể từ khi cuộc khủng hoảng sức khỏe bắt đầu.

Hơn 10 triệu người bị mất việc làm kể từ khi dịch bùng phát ở Mỹ và số lượng người không có việc làm vẫn đang ở mức rất cao tại nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h