Thượng viện Mỹ tìm cách mở cửa chính phủ

Thứ sáu, 25/01/2019 09:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi những thượng nghị sĩ Mỹ đang tìm kiếm một biện pháp để mở cửa trở lại chính phủ bằng một dự thảo luật tạm thời thì ông Trump vẫn kiên quyết yêu cầu khoản tiền 5,7 tỷ đô xây dựng bức tường.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: Reuters

Sau khi Thượng viện Mỹ không thống nhất thông qua 2 biện pháp tạm thời để mở cửa lại chính phủ, các nhà làm luật của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã cùng ngồi lại và kêu gọi sớm thông qua một dự thảo luật tạm thời trong 3 tuần để tạo tiền đề cho đàm phán về bức tường biên giới.

Một trong những biện pháp đó được ông Trump ủng hộ, bao hàm việc chi tiền cho bức tường kèm theo điều kiện gia hạn visa cho thế hệ trẻ nhập cư "Dreamers". Một dự thảo khác được đảng Dân chủ trình lên.  

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói rằng những biện pháp này chỉ hữu hiệu "nếu như có khoản tiền chi trả cho bức tường". Ông Trump, người đã châm ngòi cho cuộc xung đột dài nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại, vẫn kiên quyết với lập trường của mình.

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc xây một bức tường. Nếu không có nó, mọi thứ sẽ không thể hoạt động", ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Trump nói rằng nếu lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer có thể đạt được một thỏa thuận để chấm dứt tạm thời tình trạng đóng cửa thì ông sẽ ủng hộ hoàn toàn.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định sẽ không nhượng bộ cho bức tường, và sẽ không có thỏa thuận nào đạt được về việc chi tiền cho bức tường đó cả.

Việc đóng cửa chính phủ, nay đã bước sang ngày thứ 35, đã khiến cho 800.000 công nhân viên chức phải tạm nghỉ việc hoặc làm việc không lương.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h