Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Tích cực, bài bản và đầy trách nhiệm

Thứ năm, 28/01/2021 09:36 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tôi có thể nhận xét như thế khi chứng kiến và trực tiếp là phóng viên tác nghiệp tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Với những người làm báo, đây không chỉ là vinh dự nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm rất lớn lao.

Trong guồng quay công việc những ngày này, các phóng viên rất tích cực, hăng say, nỗ lực hướng đến những tin bài chính xác, kịp thời và hiệu quả nhất, vì một kỳ Đại hội Đảng thành công rực rỡ.

1.Tôi quen nhà báo Nguyễn Viết Tôn - Phó trưởng phòng phóng viên báo Tin tức - Thông tấn xã Việt Nam nhiều năm nay, cũng được làm việc với anh trong rất nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là các kỳ họp Quốc hội và nay là Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tranh thủ trao đổi nhanh về cách thức tác nghiệp trong sự kiện này, nhà báo Nguyễn Viết Tôn chia sẻ: “Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt của đất nước - Đại hội XIII của Đảng, từ nhiều tháng nay, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành, hơn 50 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên TTXVN đã chủ động, lên kế hoạch chuẩn bị. Trong những ngày diễn ra sự kiện, nhóm phóng viên TTXVN đã có kế hoạch, phân công cụ thể, như phóng viên ảnh phụ trách toàn bộ ảnh thời sự để làm công tác lưu trữ về Đại hội, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội, chụp ảnh lưu niệm cho các đoàn khi có yêu cầu. Với nhóm phóng viên viết và báo điện tử đều có kế hoạch phỏng vấn, đưa các tuyến tin bài về Đại hội, báo Tin tức đã mở chuyên mục Hướng tới Đại hội XIII của Đảng trên báo điện tử, báo giấy. Với Truyền hình Thông tấn ( Vnews)  cũng lên khung lịch phát sóng, chương trình cụ thể hằng ngày”...

Nhà báo Nguyễn Viết Tôn (ở giữa) đang phỏng vấn đại biểu.

Nhà báo Nguyễn Viết Tôn (ở giữa) đang phỏng vấn đại biểu.

Với nhiệm vụ của Hãng thông tấn quốc gia, những thông tin, hình ảnh của TTXVN phát ra đòi hỏi phải chính xác, nhanh và kịp thời nên cũng đòi hỏi kỹ năng tác nghiệp của phóng viên TTXVN phải nhanh và đó cũng chính là áp lực, sức ép rất lớn. Nhưng nhà báo Nguyễn Viết Tôn luôn khẳng định: “Điều mà tôi cũng như các đồng nghiệp TTXVN đặt lên hàng đầu là thông tin nhanh nhưng phải chuẩn xác, thông tin về sự kiện hết sức trách nhiệm, bảo đảm tuyệt đối theo yêu cầu thông tin. Đặc biệt, với những sự kiện lớn như Đại hội Đảng, bầu cử QH, Hội nghị APEC... phóng viên TTXVN đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tác nghiệp, phân công, bố trí phóng viên để bao quát, đưa đầy đủ các sự kiện chính thức và bên lề. Tất cả các hoạt động đều được phóng viên TTXVN ghi lại bằng hình ảnh, chương trình truyền hình, những tuyến tin bài sâu phục vụ với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công việc”.

2.Nữ nhà báo xinh đẹp Uông Thu Huyền của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là một đồng nghiệp dày dạn kinh nghiệm trong việc đưa tin viết bài về lĩnh vực chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước. Nữ nhà báo cùng nhóm đồng nghiệp VOV vừa qua đã đoạt giải C Giải Búa Liềm vàng và Giải A Giải 75 năm Quốc hội Việt Nam. Nhà báo Thu Huyền chia sẻ: “Chúng tôi được quán triệt từ rất sớm, có công tác chuẩn bị cũng rất sớm về nhân sự, nội dung về cách tác nghiệp, kỹ năng tác nghiệp... Ngoài việc chuẩn bị lực lượng tốt nhất, chúng tôi cũng được tập huấn thêm về kỹ năng tác nghiệp tại các sự kiện trọng đại. Trong thời gian diễn ra Đại hội các cấp, Đài VOV đã tuyên truyền liên tục, đầy đủ và trước Đại hội XIII của Đảng khoảng 1 tháng chúng tôi họp nhóm để tiếp tục thông tin về các điểm mới của văn kiện, cùng với đó là những kỳ vọng của người dân, các đại biểu gửi gắm đến Đại hội. Thực sự là chúng tôi rất sẵn sàng trong công tác tác nghiệp và mong muốn sẽ đóng góp một phần vào sự thành công vào đại hội lần này”. “Tất cả các sự kiện trọng đại, chúng tôi đều đặt cho mình một sức ép. Ai cũng muốn đưa thông tin thật nhanh, chính xác và không những thế còn phải hấp dẫn. Làm thế nào để nội dung hấp dẫn hơn? Chúng tôi luôn cho rằng, ngoài những nội dung chính thì sự hấp dẫn chính là ở sự gần gũi, thiết thực, là phải khai thác những gì mà người dân quan tâm, thu hút họ. Do đó khi gặp các đại biểu ở các địa phương chúng tôi thường sẽ phải hỏi họ rằng, họ đã gửi gắm như thế nào những tâm tư của người dân. Đó cũng chính là áp lực, phải gặp như thế nào, hỏi ra làm sao, làm sao để khai thác được nhiều nhất thông tin, làm sao mỗi tin bài được người dân đón nhận, đón nghe” - Uông Thu Huyền khẳng định.

Nhà báo Uông Thu Huyền.

Nhà báo Uông Thu Huyền.

3. Các nhà báo, phóng viên từ các tỉnh thành trong cả nước cũng hội tụ về Thủ đô Hà Nội trong tuần qua. Với họ, nhịp độ công việc cũng khá căng thẳng, phải tận dụng được tối đa thời gian để bắt nhịp với công việc tác nghiệp một cách hiệu quả nhất. Bởi vậy, những ngày trước đại hội, nhóm “phóng viên đưa tin Đại hội XIII của Đảng” đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ các nhà báo ở tỉnh, thành. Hầu hết các phóng viên quan tâm và hỏi han về thời tiết Hà Nội, về địa điểm gần nhất thuê phòng nghỉ... để sẵn sàng tâm thế tập trung cao nhất vào nhiệm vụ tác nghiệp. Với trên 10 năm làm nghề, cũng là từng ấy năm nhà báo Minh Thuật làm nhiệm vụ tại Phòng thời sự của Đài PTTH tỉnh Hòa Bình. Anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong tác nghiệp các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh nhưng dịp tác nghiệp lần đầu tiên ở một sự kiện tầm quốc gia cũng là thách thức không nhỏ. Nhà báo Minh Thuật chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định rằng Đại hội lần thứ XIII của Đảng là ngày hội của non sông, là sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước. Thực hiện nhiệm vụ Ban Giám đốc Đài giao, chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền ngay từ những ngày trước khi diễn ra đại hội trù bị, để đưa thông tin nhanh, chính xác nhất cho chương trình thời sự, đặc biệt là hoạt động của Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình. Trong vai trò của mình, chúng tôi chuẩn bị chu đáo, bám sát sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, có sự định hướng của các cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí để phóng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, từ đó truyền tải được những thông tin kịp thời, chính xác nhất đến nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Hòa Bình nói riêng”.

Chia sẻ về cách thức tác nghiệp để đạt hiệu quả nhất, nhà báo Minh Thuật cho rằng: “Muốn làm được sự kiện phải hiểu về sự kiện, phải tìm hiểu trước khi diễn ra sự kiện đó. Quan trọng là người phóng viên đó phải chủ động, tích cực khai thác tìm hiểu chi tiết về sự kiện. Khi chúng ta đã nắm được thông tin thì sẽ chủ động đưa ra được những định hướng tuyên truyền cụ thể, linh hoạt nhất, lên được kế hoạch tác nghiệp chỉn chu nhất, trong đó đề ra việc sẽ truyền tải những thông tin gì, chọn được thông tin nào chủ đạo nhất, thông tin nào cần nhanh nhất, thông tin nào là quan trọng nhất... đến với công chúng. Từ đó tạo được hiệu ứng xã hội cao nhất, cùng cả nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung mà Đại hội đã đề ra”.

Đặc biệt, nhà báo Minh Thuật rất trân trọng sự phối hợp và hỗ trợ của các đồng nghiệp. Đó cũng là yếu tố quan trọng để những người làm báo cùng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Nhà báo Minh Thuật chia sẻ: “Việc tiếp cận thông tin tại Trung tâm báo chí, chúng tôi cũng được sự hỗ trợ tích cực của các đồng nghiệp ở Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN nên các thông tin, hình ảnh đều rất kịp thời. Ngoài ra, các báo đài cũng được Ban tổ chức tạo điều kiện để  tiếp cận bên trong Hội trường nơi diễn ra sự kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, nên đã ghi được nhiều hình ảnh của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình. Nhờ vậy có được những hình ảnh chân thực, đắt giá. Ngoài ra, để đưa thông tin khách quan, chính xác, hiệu quả, chúng tôi hướng đến cách tuyên truyền sát thực, cụ thể, chuyên nghiệp nhất bằng việc phóng viên dẫn hiện trường ngay tại nơi diễn ra sự kiện”.

Vân Hà

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo