Tích cực bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân

Thứ sáu, 03/04/2015 22:00 PM - 0 Trả lời

Tích cực bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân

(Congluan.vn) – Ngày 24/2/2014, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội nhằm tích cực bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

>>>
>>>
 
Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh, các Cục, Vụ thuộc Bộ cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH 33 tỉnh thành phía Nam.
 
Báo Công luận
 
Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội

Thực hiện Chương trình công tác Chính phủ, năm 2013, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng, trình 55 đề án; trong đó đã thông qua, ban hành 41 đề án: Quốc Hội thông qua Luật Việc làm, Ban Bí thư ban hành 1 chỉ thị; Chính phủ ban hành 22 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 15 Quyết định và 2 Chỉ thị.

Bộ LĐ-TB&XH là một trong ba Bộ ngành xây dựng, trình ban hành nhiều đề án trong năm, hệ thống văn bản pháp luật, các chính sách, chương trình, đề án về lao động, người có công và xã hội mới ban hành đã dần đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để điều chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực của ngành; tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt ở các vùng khó khăn, cải thiện thu nhập đời sống cho hàng triệu người, tạo được ổn định xã hội, được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao.

Mặc dù năm 2013 gặp nhiều khó khăn, thế nhưng các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao đều có mức tăng trưởng cao so với năm 2012. Bộ đã giải quyết việc làm cho 16.000 nghìn người, trong đó: tạo việc làm trong nước là 1.513 nghìn người; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 87 nghìn người. Thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục được củng cố và phát triển, một số thị trường trọng điểm có mức tăng cao như Đài Loan tăng 51,86%, Nhật Bản tăng 10,38% … Bộ đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ để mở lại thị trường Hàn Quốc (ngày 31/12/2013, 2 nước đã ký bản ghi nhớ đặc biệt), mở thêm hình thức hợp tác lao động mới như chương trình thí điểm đưa diều dưỡng nên đi làm việc tại Nhật Bản, CHLB Đức.

 Bộ tuyển mới dạy nghề trên 1.732 nghìn người, tăng 14% so với thực hiện năm 2012, trong đó trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề trên 216 nghìn người, tăng 13,6%; dạy nghề cho khoảng 450.000 lao động nông thôn theo Đề án 1956 (tăng 10,2%). Tỷ lệ hộ nghèo cả nước cuối năm 2013 còn 7,8%. Riêng các huyện nghèo theo Nghị quyết 30 A giảm bình quân 5%, từ 43,89% năm 2012 xuống còn 38,89%.
 
Báo Công luận
 
Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên có ý kiến trong hội nghị

Các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tiền lương, cải thiện quan hệ lao động, quản lý lao động người nước ngoài làm việc ở Việt Nam; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, hợp tác quốc tế, phòng chống tham nhũng, lãng phí… đều được triển khai đồng bộ có nhiều tiến bộ so với năm 2012.

Sau khi nghe các kiến nghị của các tỉnh thành và các Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đã đề nghị các tỉnh thành phải dành một mảnh đất để xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công với Cách Mạng, cả nước phải xác định vấn đề này, phải có chiến lược hẳn hoi và có trách nhiệm. Các công trình về vấn đề Tổ quốc ghi công cần phải được quan tâm hơn, Cục có công và Bộ Tài chính làm việc với nhau dứt khoát, không được để gọi là “ban ơn” cho các liệt sỹ. Giải quyết tồn đọng cần phải làm theo phương châm “dễ, đủ, có làm trước”. Dễ là có hồ sơ; đủ các tư liệu; có là Đảng bộ đâu, dân chúng đó. Con người ta chết thật, hi sinh thật thì cần phải làm cho người ta.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ phải phối hợp nhiệt tình trong vấn đề phong tặng danh hiệu và xây dựng nhà ở cho bà mẹ VNAH. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc xây dựng nhà ở cho bà mẹ VNAH là do Bộ Xây dựng làm, quy tập hài cốt Bộ Quốc phòng và phong danh hiệu bà mẹ VNAH là Bộ Nội vụ. Việc liệt sĩ trở về cũng cần làm với cái tâm, trách nhiệm trong sự cho phép của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cũng đã phát biểu tại hội nghị: “Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội rất cần thiết và ý nghĩa. Tôi đánh giá cao các đồng chí giám đốc Sở với kinh nghiệm và trách nhiệm của mình đã phát hiện ra những bức xúc của người có công. Các ý kiến rất sắc sảo, góp ý với lãnh đạo Bộ trong quá trình hướng dẫn các Sở thực hiện, những đề xuất rất thẳng thắn. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, địa phương, các đồng chí trực thuộc Bộ cần nghiên cứu kỹ, giải quyết, báo cáo với cấp trên theo đúng quy định của pháp luật. Những điều chưa rõ thì các đồng chí lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ ngồi lại bàn bạc với nhau để đưa ra giải pháp hợp lý!”.

Theo đó, Bộ trưởng cũng đưa ra những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2014. Đó là, Xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án về lao động, người có công và xã hội; Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho người lao động;

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; Thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, cải thiện điều kiện lao động; Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề; Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người có công;

 
Báo Công luận
 
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh (đứng giữa) thăm Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên - Tây Ninh 

Tiếp tục xử lý các trường hợp còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công. Đặc biệt với đối tượng liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Mặt trận các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với Cách Mạng trong hai năm 2014 – 2015”;

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,7 – 2% so với năm 2013, trong đó các huyện nghèo giảm 4%); Tăng cường hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội; Tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em (Thực hiện các quyền của trẻ em, đảm bảo cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em; 82% xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 85% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xuống dưới 5,5%; 65% trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để giảm thiểu; 100% trẻ em dưới 6 tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền);

Thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế - xã hội; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; nâng cao năng lực, tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động, giáo dục, y tế);

Giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; phòng chống tệ nạn mại dâm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Tích cực, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực của ngành, đặc biệt trong lĩnh vực dạy nghề, an sinh xã hội và tìm kiếm thị trường lao động, đồng thời đầu tư nâng cao năng lực một số cơ sở sự nghiệp của ngành từng bước tiếp cận và đạt được trình độ tương đương khu vực và quốc tế; Cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; phát triển công tác thông tin, thống kê; Quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các lĩnh vực của ngành, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

  • Hải Âu

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra