Tiêm vắc xin Covid-19 rồi mới biết mình mang thai thì có nguy hiểm không?

Thứ ba, 24/08/2021 14:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam thì thai phụ hoàn toàn yên tâm vì vắc xin sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của thai nhi.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh (công tác tại Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam) cho đến nay, trong đa số trường hợp, những loại vắc xin chỉ mang tính kháng nguyên, không chứa virus sống giảm độc lực mới được cho phép tiêm ở phụ nữ mang thai.

Đối với vắc xin sống giảm độc lực ngay cả khi tiêm rồi mới phát hiện có thai, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên có bất cứ can thiệp nào đến thai nhi, mà chỉ tiếp tục theo dõi sức khỏe thai kỳ.

Nếu thai phụ tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên khi đang ở những tuần đầu của thai kỳ, vậy mũi tiêm tiếp theo của sẽ rơi vào tuần thứ 12 – 13, lúc đó, thai phụ có thể an tâm tiêm thêm mũi vắc xin tiếp theo mà không phải đắn đo (ảnh TL).

Nếu thai phụ tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên khi đang ở những tuần đầu của thai kỳ, vậy mũi tiêm tiếp theo của sẽ rơi vào tuần thứ 12 – 13, lúc đó, thai phụ có thể an tâm tiêm thêm mũi vắc xin tiếp theo mà không phải đắn đo (ảnh TL).

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng cho rằng, thực tế, rất hiếm có loại vắc xin nào thử nghiệm trên đối tượng phụ nữ mang thai. Chỉ có nghiên cứu duy nhất được tiến hành với đối tượng phụ nữ mang thai cho đến thời điểm hiện tại, đó là vắc xin virus hợp bào.

Vì theo nghiên cứu, tiêm vắc xin virus hợp bào cho đối tượng phụ nữ mang thai có khả năng bảo vệ được đứa trẻ sinh ra trong vòng 6 tháng đầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện chưa có bằng chứng nào được ghi nhận về ảnh hưởng của vắc xin lên sức khỏe của thai nhi. Thậm chí, việc tiêm vắc xin cho thai phụ không chỉ tạo được miễn dịch cho chính bản thân người mẹ, mà còn có khả năng tạo được miễn dịch cho thai nhi vì kháng thể được truyền qua nhau thai.

Không chỉ vậy, nếu thai phụ tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên khi đang ở những tuần đầu của thai kỳ, vậy mũi tiêm tiếp theo của sẽ rơi vào tuần thứ 12 – 13, lúc đó, thai phụ có thể an tâm tiêm thêm mũi vắc xin tiếp theo mà không phải đắn đo. Về lâu dài, có thể đối tượng tiêm chủng sẽ được mở rộng hơn, không chỉ dành cho thai phụ 13 tuần.

Điều này cũng giống như ban đầu, chúng ta rất quan ngại khi tiêm vắc xin cho phụ nữ đang cho con bú và phụ nữ mang thai, sau đó do tình hình dịch bệnh, chúng ta mở rộng đối tượng hơn, vì vậy thai phụ hoàn toàn yên tâm vì vắc xin sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của thai nhi.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe