Tiền thưởng mùa hè tại các công ty lớn của Nhật Bản giảm 2,17%

Thứ năm, 06/08/2020 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tiền thưởng mùa hè trung bình tại các công ty lớn của Nhật Bản năm nay đã giảm 2,17% so với một năm trước đó xuống còn 901.147 yên, theo một cuộc khảo sát của Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy hôm thứ Tư.

Tiền thưởng mùa hè tại các công ty lớn của Nhật Bản giảm 2,17%. Ảnh: BLOOMBERG

Tiền thưởng mùa hè tại các công ty lớn của Nhật Bản giảm 2,17%. Ảnh: BLOOMBERG

Số tiền trung bình giảm trong năm thứ hai liên tiếp phản ánh sự suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19 mặc dù nó đã ở mức trên 900.000 yên trong ba năm liên tiếp.

"Các hiệu ứng của đại dịch có thể khiến các tiền thưởng mùa đông còn giảm hơn nữa nếu so với tiền thưởng mùa hè", một thành viên của nhóm các nhà tuyển dụng lớn nhất Nhật Bản được gọi là Keidanren cho biết.

Tiền thưởng mùa hè trung bình trong ngành sản xuất là 893,015 yên, giảm 1,78% và  931.919 yên trong khu vực không sản xuất, giảm 2,79%.

13 trong số 18 lĩnh vực được khảo sát cho thấy tiền thưởng giảm so với các năm trước, bao gồm các nhà sản xuất thép, và ngành máy móc và kim loại, lần lượt giảm 24,8% và 11,21%.

Các lĩnh vực khách sạn và thương mại cũng giảm tiền thưởng vào mùa hè, do số lượng khách du lịch giảm và có xu hướng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cuộc khảo sát thực hiện tại 257 công ty được liệt kê trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo và có ít nhất 500 công nhân tham gia.

Trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 với nền kinh tế, ngoài giảm các phần tiền thưởng, nhiều công ty lớn của Nhật Bản  đang thận trọng về tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp trong tài khóa 2020/2021.

Theo cuộc khảo sát của hãng tin Kyodo với sự tham gia của 111 công ty Nhật Bản, gồm cả Toyota Motor Corp. và Sony Corp., cho thấy 29 công ty (26%) dự kiến cắt giảm tuyển sinh viên mới tốt nghiệp trong tài khóa mới (bắt đầu vào tháng 4/2021), tăng cao so với tỷ lệ 16% công ty dự kiến cắt giảm tuyển dụng trong cuộc khảo sát trước đó.

Trước đó, một cuộc khảo sát khác được thực hiện trong giai đoạn từ đầu tháng Tư đến đầu tháng Năm, cho thấy thị trường việc làm ở Nhật Bản có thể trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch COVID-19 buộc nhiều doanh nghiệp không quan trọng phải tạm đóng cửa và hạn chế sự di chuyển của mọi người.

Mai Bùi

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h