“Tiếng vọng tình yêu” sẽ mang đến một không gian đậm chất Nga

Thứ tư, 04/11/2020 17:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tiếng vọng tình yêu” sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 7/11 trên kênh VTV1.

Nhân dịp kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng 10 Nga, Đài THVN thực hiện một chương trình nghệ thuật Tiếng vọng tình yêu.

Nhà báo Tạ Bích Loan -  Trưởng ban Sản xuất chương trình giải trí - VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) cho biết: "Đây không phải là câu chuyện của chỉ riêng nước Nga. Đây là câu chuyện giữa hai dân tộc Việt Nam và nước Nga - hai đất nước có chung hoàn cảnh, phải trải qua chiến tranh, trải qua nhiều hy sinh, gian lao và vất vả".

Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Sản xuất chương trình giải trí - VTV3 chia sẻ về chương trình .

Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Sản xuất chương trình giải trí - VTV3 chia sẻ về chương trình .

"Chúng ta thấy tình yêu tổ quốc, tình yêu gia đình, tình yêu giữa con người với con người đã tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc phải trải qua chiến tranh, đi qua những năm tháng khó khăn", nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ.

Những câu chuyện điện ảnh và âm nhạc sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc qua chùm ca khúc Nga bất hủ, gắn bó với khán giả Việt Nam nhiều thế hệ.

Ở thời điểm này, các nghệ sĩ đang gấp rút tập luyện với đạo diễn âm nhạc và dàn nhạc. 11 ca khúc sẽ được biểu diễn trong chương trình gồm: Cánh đồng Nga, Bên kia sông, Đợi anh về, Tổ quốc xa xôi, Thời thanh niên sôi nổi, Tiếng vọng tình yêu...Tham gia thể hiện những ca khúc Nga này, mỗi nghệ sĩ đều có những cảm xúc đặc biệt.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tiếng vọng tình yêu sẽ được THTT lúc 20h10 ngày 7/11 trên kênh VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tiếng vọng tình yêu sẽ được THTT lúc 20h10 ngày 7/11 trên kênh VTV1.

Tiếng vọng tình yêu có sự tham gia của những người đã và đang gắn bó với nước Nga. Chia sẻ của những vị khách mời mang đến những cảm xúc, mối liên hệ của người Việt Nam với đất nước, con người Nga suốt nhiều thập kỷ qua.

Một không gian đậm chất Nga sẽ được chuyển tải thông qua những câu chuyện, hình ảnh và giai điệu trong chương trình. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tiếng vọng tình yêu sẽ được THTT lúc 20h10 ngày 7/11 trên kênh VTV1.

PV

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo