Tiếp thêm niềm tin và động lực cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hải Dương

Chủ nhật, 03/06/2018 18:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 3/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, báo Nhà báo & Công Luận và Tập đoàn Tài chính Sao Mai đã trao quà cho 110 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Hải Dương.

Video:

 

Nhân dịp kết thúc năm học 2017-2018 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2018, đoàn đại biểu do bà Lê Thị Thủy - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ dẫn đầu; đi cùng có ông Hoàng Quốc Thưởng – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; 

Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhà báo & Công Luận cùng đại diện Tập đoàn Tài chính Sao Mai đã đến tặng quà cho các em học sinh tại hai huyện Nam Sách và Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Báo Công luận
 Đoàn đại biểu thăm và trao quà cho các em học sinh tại huyện Thanh Hà.
Báo Công luận
Tham dự buổi gặp mặt có 50 em học sinh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập đến từ 45 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Thanh Hà. 
Báo Công luận
 Lê Thị Thủy - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ thăm hỏi các em học sinh.


Những năm qua, học sinh tại hai địa phương này đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Dù một số gia đình vẫn còn khó khăn, nhưng các em đã vượt qua nghèo khó để đạt được những thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, phát huy truyền thống hiếu học đã có từ lâu đời tại nơi đây.

Báo Công luận

Bà Lê Thị Thủy trao quà cho các em học sinh tại huyện Thanh Hà. 

 

Báo Công luận

Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, TBT báo Nhà báo & Công luận trao tận tay những món quà ý nghĩa cho các em học sinh. 

 

Báo Công luận
Ông Hoàng Quốc Thưởng – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương  trao quà cho các em học sinh.
Báo Công luận
Các phần quà sẽ là nguồn động viên các em học sinh nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.


Đánh giá cao những thành tích các em học sinh đã đạt được và tuyên dương tinh thần vượt khó của các em, bà Lê Thị Thủy chia sẻ: “Qua những món quà nhỏ, nhưng chứa trong đó là tình cảm, sự động viên, khích lệ, tiếp thêm niềm tin, ý chí để các em vượt qua khó khăn trong hiện tại, vững bước trên con đường học tập để đạt những kết quả cao hơn nữa trong tương lai.”

Báo Công luận

Bà Lê Thị Thủy phát biểu trong buổi gặp mặt tại huyện Nam Sách. 

 

Báo Công luận
Nam Sách là một huyện có truyền thống hiếu học từ xa xưa. 


Bà Lê Thị Thủy tin tưởng, trong thời gian tới, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự động viên của các nhà tài trợ, các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh. Các em sẽ cố gắng hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo. Để đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước.

Báo Công luận

Món quà dù không lớn nhưng chứa chan tình cảm sẽ là sự khích lệ vô cùng ý nghĩa đối với các em học sinh nơi đây. 

 

Báo Công luận

Mỗi món quà sẽ là kỷ niệm và hành trang cho các em trên con đường học tập phía trước. 


Báo Công luận
Trong sáng 3/6 đã có 60 phần quà được trao cho các em học sinh tại huyện Nam Sách. 


Cùng ngày, sau khi thăm hỏi và động viên các em học sinh tại hai huyện Nam Sách và Thanh Hà, bà Lê Thị Thủy đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Nam Sách và trồng cây lưu niệm tại đây.

Báo Công luận
 

Nguyễn Mạnh – Gia Hưng

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục