(CLO) “Khoảng thời gian 25 năm với không ít thăng trầm nhưng đó cũng là khoảng thời gian “thử lửa” đối với tập thể cán bộ phóng viên của tạp chí. Với những nỗ lực không ngừng, các ấn phẩm của Tạp chí GĐ&TE đã tạo dấu ấn riêng cho mình trong hệ thống báo chí Việt Nam. Tạp chí đã biết phát huy thế mạnh riêng có, tạo ra bản sắc của một tờ tạp chí dành riêng cho trẻ thơ, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ thơ” - Tổng biên tập Phùng Quốc Việt đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện với báo Nhà báo và Công luận bên lề kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Sau nhiều ngày chuẩn bị, hôm nay, ngày 29.6, tạp chí Gia đình Trẻ em mới chính thức tổ chức ngày kỷ niệm.
Tạo ra được bản sắc và nét đặc trưng riêng
Các ấn phẩm báo chí dành cho trẻ em hiện nay khá nhiều. Nhưng quả thực, tôi thấy ở tạp chí GĐ&TE vẫn có những nét riêng biệt, có thể ví là “cuốn cẩm nang” trong việc dạy dỗ và nuôi dưỡng trẻ em?
Có thể nói như vậy. Với phương châm là thu hút sự chú ý của xã hội vào việc BVCS và giáo dục trẻ em, lãnh đạo cùng phóng viên của Tạp chí đã tạo ra một diễn đàn thông tin rộng lớn, bổ ích có sức lay động đối với tất cả những người yêu quý trẻ em, quan tâm tới tương lai của đất nước. Điều quan trọng nhất là nội dung của Tạp chí đã tạo ra được bản sắc và nét đặc trưng riêng của mình phản ánh đối tượng là trẻ em, viết về trẻ em cho người lớn và cả trẻ em đọc.
Đây cũng là tờ tạp chí duy nhất trong cả nước làm được điều này. Những vấn đề về trẻ em được đề cập tới trên Tạp chí, không chỉ phản ánh đầy đủ diện mạo cuộc sống của trẻ em mà còn đi sâu vào việc cung cấp các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BVCSTE và các kiến thức, kỹ năng, tư vấn về nuôi dạy trẻ… Có thể nói, Tạp chí Vì trẻ thơ trước đây và Gia đình và Trẻ em hôm nay đã không ngừng phát triển, vươn xa, ngày càng được công chúng báo chí yêu thích và tin tưởng.
[caption id="attachment_105873" align="aligncenter" width="600"]
Tổng biên tập Phùng Quốc Việt trao quà cho trẻ em nghèo ở Sapa - Lào Cai[/caption]
Trong bối cảnh có nhiều cạnh tranh, không chỉ xuất bản 1 tuần/1số, Tạp chí GĐ&TE còn có điều gì riêng biệt để ghi được dấu ấn trong làng báo chí viết về trẻ em nói riêng và báo chí Việt Nam nói chung, thưa ông?
Một trong những sự khác biệt quan trọng là, Tạp chí mỗi năm xuất bản 4 số bằng tiếng Anh, làm tài liệu đối ngoại của Bộ LĐTBXH. Do đó, các tổ chức quốc tế và những người quan tâm đến đời sống của trẻ em Việt Nam, có điều kiện hiểu và tham gia vào các chương trình hành động giúp đỡ trẻ em Việt Nam. Năm 2014, 2015, Tạp chí mở rộng phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xuất bản 04 ấn phẩm sách chuyên đề về “Gia đình hạnh phúc” làm tài liệu truyền thông. Tạp chí đã xây dựng trang thông tin điện tử giadinhvatreem.vn đã đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa khá mạnh mẽ.
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác BVCSTE
Là “Tài liệu truyền thông quan trọng trong công tác BVCSTE và các lĩnh vực khác của ngành LĐTBXH” – nhiệm vụ này đã được hiện thực hóa như thế nào, thưa Tổng biên tập?
Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều bài viết với chất lượng cao, phổ biến kiến thức, kĩ năng BVCS và giáo dục trẻ em, truyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BVCSTE…Thông qua các chuyên trang, chuyên đề BVCSTE, Tạp chí kêu gọi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và tất cả cộng đồng có những hành động thiết thực, cụ thể tham gia vào công tác BVCS và giáo dục trẻ em.
Giúp cho các bậc cha mẹ, những người làm công tác BVCS và giáo dục trẻ em quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng một môi trường gia đình và cộng đồng sống hạnh phúc, an toàn cho trẻ. Ngoài tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác BVCSTE.
Tạp chí GĐ&TE còn bám sát các nội dung cần tuyên truyền để thực hiện nhiều bài viết có chất lượng cao, trong nhiều lĩnh vực khác của ngành LĐTBXH. Với việc phát hành rộng rãi trên toàn quốc, nên là một tài liệu truyền thông có tác dụng lớn trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về công tác BVCSTE, đảm bảo cho mọi trẻ em có cơ hội bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ xã hội.
[caption id="attachment_105877" align="aligncenter" width="600"]
“Những trái tim đồng cảm” là một trong những chương trình mà tạp chí phối hợp thực hiện rất thành công[/caption]
Bên cạnh công tác chuyên môn, được biết tạp chí rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, đã có những chương trình ý nghĩa, nhân văn. Điều đó được thể hiện như thế nào, thưa ông?
Tham gia và tổ chức các chương trình mang tính xã hội cũng là một trong những công việc thường xuyên và quan trọng đối với chúng tôi. Tạo ấn tượng sâu đậm nhất là Chương trình “Gia đình và người công dân tý hon”, phát sóng thường kỳ gần 2 năm trên VTV2 và “Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Tạp chí phối hợp với Báo Nhi đồng tổ chức trong nhiều năm; tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Kiến thức mẹ, sức khỏe bé” trên Tạp chí…
Từ năm 2008 tới nay, Tạp chí GĐ&TE phối hợp Công ty Truyền thông Thủ đô tổ chức thường kỳ hai chương trình truyền hình trực tiếp là “Những trái tim đồng cảm” và “Vầng trăng cổ tích” vào dịp tháng Hành động Vì trẻ em và Tết Trung thu, Tết Nguyên đán hàng năm. Sau 8 năm triển khai, 02 chương trình đã vận động được khoảng 40 tỷ đồng (mỗi chương trình 20 tỉ) dành để xây dựng nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm, học bổng, mổ tim cho trẻ em, tặng quà… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… góp phần bù đắp cho hàng triệu trẻ em thiệt thòi.
Hai năm qua,Tạp chí cũng hợp tác với Công ty Cổ phần phát triển Báo sáng, Báo Lao động & Xã hội tổ chức chương trình bình chọn “Tốp 100 sản phẩm yêu thích nhất dành cho trẻ em và gia đình”; “Mẹ tin dùng, con lớn khôn”, giúp Tạp chí khẳng định uy tín cũng như thương hiệu của mình trong xã hội.
Giáo sư người Nga Briansép từng nói: trẻ con cần phải có 3 ngôi nhà. Ngôi nhà thứ nhất là ngôi nhà của bố mẹ, ngôi nhà thứ 2 là nhà trường và ngôi nhà thứ 3 là ngôi nhà xã hội mà ở đó có nhà hát, rạp chiếu bóng, có sách, báo…Góp phần quan trọng vào “ngôi nhà thứ 3” ấy, Tạp chí GĐ &TE sẽ tiếp tục định hướng phát triển như thế nào sau 25 năm?
Khoảng thời gian 25 năm với không ít thăng trầm nhưng đó cũng là khoảng thời gian “thử lửa” đối với tập thể cán bộ phóng viên của tạp chí. Với những nỗ lực không ngừng, các ấn phẩm của Tạp chí GĐ&TE đã tạo dấu ấn riêng cho mình trong hệ thống báo chí Việt Nam. Tạp chí đã biết phát huy thế mạnh riêng có, tạo ra bản sắc của một tờ tạp chí dành riêng cho trẻ thơ, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ thơ. Tiếp tục kiên định vì sự nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ thơ sẽ là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi trong chặng đường tương lai.
Vâng, xin cảm ơn ông!
Hà Vân – Bích Việt (thực hiện)
[su_note note_color="#fdf48e" text_color="#020202"]Tạp chí GĐ&TE đã nhiều năm liền được Bộ chủ quản tặng Bằng khen, Danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc. Đặc biệt, năm 2002, Tạp chí Vì trẻ thơ (thuộc Ủy ban BVCSTEVN) đã vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đức Lương Tặng Thưởng Huân chương Lao động hạng Ba “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Ban Tư tưởng – Văn hóa tặng Bằng khen Tạp chí Vì trẻ thơ “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1991-1992; Bộ Tư pháp tặng Bằng khen Tạp chí Gia đình và Trẻ em “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phổ biến Giáo dục Pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002”; Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen Tạp chí Gia đình và Trẻ em “Đã có thành tích trong việc phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam – Cu Ba”.[/su_note]