Tiếp tục nới lỏng hạn chế, Nhật cho phép đám đông tụ tập đến 5.000 người

Thứ tư, 08/07/2020 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quy tắc cách ly xã hội tại Nhật Bản sẽ được nới lỏng từ thứ Sáu theo kế hoạch, tăng số người tối đa được phép tại một địa điểm trong nhà lên 5.000.

Một lối đi của nhà ga chật cứng người đi lại vào ngày 26/5. Ảnh: AP

Một lối đi của nhà ga chật cứng người đi lại vào ngày 26/5. Ảnh: AP

Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp của hội đồng chuyên gia chính phủ Nhật Bản hôm thứ Hai, với tiền đề rằng các biện pháp phòng ngừa virus sẽ được thực hiện.

Bắt đầu từ thứ Sáu ngày 10/7 , số người được phép tụ tập tại các địa điểm trong nhà cho các sự kiện thể thao hoặc buổi hòa nhạc sẽ tăng lên tối đa 5.000 tại một thời điểm từ 1.000 hiện tại. Các địa điểm chỉ nên lưu chứa ở mức 50% khả năng.

Các trận bóng chày và bóng đá chuyên nghiệp đã được tổ chức mà không có khán giả, nhưng cả hai giải đấu đều có kế hoạch bắt đầu cho phép họ phù hợp với động thái của chính phủ từ thứ Sáu.

Kể từ khi Nhật Bản hoàn toàn thoát khỏi tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 5, chính phủ nước này đã tìm cách tái cân bằng nền kinh tế và phòng chống lây nhiễm virus Corona. Các hoạt động kinh tế và xã hội đã dần được nối lại.

Hội đồng chuyên gia Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải chia sẻ thông tin trong thời gian thực về những người bị nhiễm bệnh trên toàn quốc và tăng cường kiểm tra virus.

Tokyo đã chiến đấu để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm mới Covid-19 gần đây, với số lượng hàng ngày lên tới 100 ca.

Mặc dù chính phủ Nhật Bản đánh giá rằng tình hình lây nhiễm ở quốc gia này đã được kiểm soát, Tokyo vẫn đang bị ảnh hưởng bởi những lo ngại mới về sự hồi sinh của virus tại thủ đô.

"Bây giờ, nhận thức chung của chúng tôi rằng tình hình đã khác với hồi đầu tháng 4 khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố đầu tiên cho Tokyo và các khu vực đô thị khác", Bộ trưởng phục hồi kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai sau cuộc họp.

Nishimura cho biết hầu hết các trường hợp mới được báo cáo là những người trẻ tuổi không phát triển các triệu chứng nghiêm trọng, hệ thống chăm sóc y tế không bị kéo dài và các xét nghiệm virus được phổ biến rộng rãi hơn. Nhưng hội thảo vẫn cảnh giác về các tuyến truyền dẫn không thể kiểm soát, Bộ trưởng Nishimura nói.

Hội đồng chuyên gia Nhật Bản gồm 18 thành viên bao gồm các chuyên gia về y học, chính sách y tế công cộng và kinh tế và một thống đốc tỉnh.

Hoàng Long

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h