Tiếp tục xây dựng lực lượng công an trong sạch, gương mẫu, liêm chính

Thứ hai, 21/09/2020 15:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng người công an trong sạch, gương mẫu, liêm chính; đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Sáng 21/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương.   

Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội và các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Công an, được thực hiện nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Bộ Chính trị nhất trí đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Đảng bộ Công an đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng đối với công tác công an; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Bộ Chính trị ghi nhận kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an trong nhiệm kỳ qua là đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời bảo đảm sự ổn định, hoạt động hiệu quả, khiển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, tạo chuyển biến rõ nét trên thực tế.     

Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhất là ở các vùng chiến lược, thành phố lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn lực lượng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước; bảo vệ tuyết đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn mạng; thực hiện chủ trương “kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; chủ động giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội, an ninh trong dân tộc, tôn giáo; tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng Công an đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trong các lĩnh vực môi trường, buôn lậu, công nghệ cao; phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp; giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên như “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài… bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh: Đảng bộ Công an cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; xây dựng lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Cùng với công tác văn kiện, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự một cách nghiêm túc, dân chủ, theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhất trí với các ý kiến đánh giá sâu sắc, đóng góp tâm huyết của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh ba vấn đề Đảng bộ Công an cần chú trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ tới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an nhân dân Việt Nam, cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam như hai cánh chim hòa bình, hai lực lượng quan trọng, là thanh kiếm và lá chắn để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng, từ đó thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng cũng là vinh dự của lực lượng công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Làm thế nào để đất nước được yên bình, nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hộ… đòi hỏi lực lượng công an phải thực sự xứng đáng, phải nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, giữ yên trong - ngoài, làm sạch chính bản thân mình, sắp tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phối hợp tốt với các bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, làm tốt công tác đối ngoại, giữ gìn hòa bình, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng công an cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu trong thời kỳ hội nhập quốc tế; chủ động làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chính xác về chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới; không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì, nhất quán quan điểm, chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, lực lượng công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bảo vệ thành quả cách mạng đã đạt được, tuyệt đối không được thỏa mãn, tự mãn, sinh ra chủ quan mất cảnh giác. Lực lượng công an cần có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh…; xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính; đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu; nội bộ phải đoàn kết, không được để mất uy tín, danh dự Công an nhân dân, bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng còn mình. Người chiến sỹ Công an nhân dân phải luôn trong sáng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng với truyền thống Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, lực lượng công an luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các cơ quan hữu quan, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp, dân chủ, thực chất, là dấu mốc mới, bước chuyển mới, mở ra giai đoạn phát triển mới.

T.Toàn

Tin khác

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức
Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức