Tìm thấy viên kim cương lớn thứ 3 thế giới, nặng hơn 1.000 carat

Thứ sáu, 18/06/2021 21:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tập đoàn kim cương Debswana ở Botswana, một quốc gia ở châu Phi, vừa công bố họ đã đào được một viên kim cương có trọng lượng lên tới 1.098 carat, được xem là viên kim cương lớn thứ ba thế giới.

Cận cảnh viên kim cương lớn thứ ba thế giới vừa được phát hiện tại quốc gia châu Phi Botswana hôm 1/6. Ảnh: The Guardian.

Cận cảnh viên kim cương lớn thứ ba thế giới vừa được phát hiện tại quốc gia châu Phi Botswana hôm 1/6. Ảnh: The Guardian.

“Lớn thứ 3 thế giới”

Theo The Guardian, tập đoàn khai thác kim mỏ, đồng thời là một trong những nhà khai thác kim cương hàng đầu thế giới Debswana tại Botswana, mới đây đã công bố phát hiện một viên kim cương thô nặng 1.098 carat. Công ty này chco biết viên kim cương này được tìm thấy vào ngày 1/6 vừa qua.

Hiện tại viên kim cương mới được tìm thấy này vẫn chưa có tên gọi chính thức. Viên đá có kích thước 73 mm x 52 mm x 27 mm.

“Đây là viên kim cương lớn nhất mà công ty chúng tôi từng khai quật được trong suốt 50 năm hoạt động”, bà Lynette Armstrong, Quyền giám đốc điều hành tập đoàn Debswana cho biết. “Theo đánh giá và phân tích ban đầu, nhiều khả năng phát hiện mới nhất của tập đoàn sẽ chính là viên kim cương lớn thứ 3 thế giới từng tìm thấy”.

Ngoài ra, bà Lynette cũng cho biết, vì độ quý hiếm của viên đá quý này, phía tập đoàn đã giới thiệu viên kim cương nặng 1.098 carat này tới Tổng thống của Botswana – ông Mokgweetsi Masisi và các quan chức nước này vào hôm 16/6 vừa qua.

Theo như tuyên bố từ phía đại diện tập đoàn, họ cho biết đây rất có thể sẽ là viên kim cương thô lớn thứ ba thế giới xét về trọng lượng, xếp sau viên Cullian và viên kim cương Lesedi La Rona.

Cullian, viên kim cương thô lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện tại, có khối lượng lên tới 3.106 carat. Viên đá được đặt theo tên gọi của người đã tìm thấy nó vào năm 1905 ở Nam Phi, Thomas Cullian.

Xếp sau Cullian là viên đá Lesedi La Rona có trọng lượng 1.109 carat. Lesedi La Rona cũng được phát hiện tại Botswana vào năm 2015. Công ty khai thác kim cương của Canada Lucara Diamond Corp. đã khai quật được viên đá quý hiếm này. Lesedi La Rona, trong ngôn ngữ địa phương Tswana, có nghĩa là “Ánh sáng của chúng ta”.

Phát hiện quan trọng

Tập đoàn khai thác kim cương Debswana là liên doanh giữa Chính phủ Botswana và đại gia kim cương toàn cầu De Beers. Ảnh: Debswana.

Tập đoàn khai thác kim cương Debswana là liên doanh giữa Chính phủ Botswana và đại gia kim cương toàn cầu De Beers. Ảnh: Debswana.

Vị giám đốc điều hành của tập đoàn Debswana cho biết hiện họ vẫn chưa có đưa ra một kế hoạch cụ thể về tương lai của viên kim cương này.

“Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc bán viên đá này qua kênh De Beers (một tập đoàn quốc tế chuyên khai thác kim cương) hay thông qua Công ty khai thác Kim cương thuộc sở hữu nhà nước Okavango”, bà Lynnette cho hay.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của viên đá quý, vị giám đốc điều hành của tập đoàn kim cương Debswana cho biết: “Viên đá quý này rất hiếm có và đặc biệt. Đây quả là một phát hiện mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó đem lại hy vọng cho đất nước chúng tôi, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19”.

Trong năm 2020, ngành khai thác và kinh doanh kim cương đá quý đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 bùng phát trên khắp thế giới. Sản lượng khai thác kim cương của tập đoàn Debswana đã sụt giảm 29% trong năm 2020, xuống còn 16,6 triệu carat. Doanh thu của Debswana đã giảm 30% xuống còn 2,1 tỷ USD. Dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất và nhu cầu đối với mặt hàng quý hiếm này.

Đến năm 2021 này, Debswana cũng hy vọng sản lượng khai thác cũng như doanh thu của công ty sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn khi thị trường kim cương thế giới bắt đầu có tín hiệu phục hồi.

Cụ thể, Debswana có kế hoạch tăng sản lượng khai thác lên 38%, ngang bằng mức sản lượng trước đại dịch là 23 triệu carat vào năm 2021 khi các nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại của người dân cũng như các cửa hàng kinh doanh đá quý, trang sức thời trang được mở cửa hoạt động trở lại.

Hương Vũ

Tin khác

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp