Tin thế giới 14/8: UAE và Israel ký thoả thuận lịch sử

Thứ sáu, 14/08/2020 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) FBI sẽ tham gia điều tra vụ nổ ở Beirut; UAE và Israel ký thoả thuận lịch sử; AstraZeneca dự kiến sản xuất 400 triệu liều vaccine Covid-19 vào đầu năm sau là những tin tức đáng chú ý trong sáng nay.

FBI sẽ tham gia điều tra vụ nổ ở Beirut

Nhiều ngôi nhà đổ nát sau vụ nổ ở Beirut. Ảnh: Reuters

Nhiều ngôi nhà đổ nát sau vụ nổ ở Beirut. Ảnh: Reuters

Một quan chức Mỹ đã xác nhận rằng FBI sẽ tham gia điều tra nguyên nhân vụ nổ làm 172 người thiệt mạng ở Beirut.

"Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ sớm tham gia cùng nhóm điều tra viên đa quốc gia theo lời mời của Lebanon để giúp trả lời các câu hỏi nhằm làm sáng tỏ tình huống dẫn đến vụ nổ này", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale nói trong chuyến thăm hiện trường vụ nổ ở Beirut.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã nói rằng các cuộc điều tra sẽ xem xét nguyên nhân dẫn tới vụ nổ có phải là do thiếu trách nhiệm từ các nhà chức trách, do tai nạn hay do "can thiệp từ bên ngoài".

Ông cũng đã xin Pháp cung cấp các hình ảnh vệ tinh của vụ việc để phục vụ điều tra. Phía Hải quân Anh cũng đã tới cảng Beirut để xem xét vụ việc.

Một chuyên gia động đất Israel cho biết trước vụ nổ lớn đã có rất nhiều vụ nổ nhỏ, bao gồm cả các vụ nổ pháo hoa.

Ông Hale cho biết việc FBI tham gia vào cuộc điều tra là một trong những cách Mỹ giúp Lebanon giải quyết hậu quả vụ nổ. Hale đến Lebanon hôm nay và sẽ gặp các quan chức nước này trong hai ngày tới.

Ông cũng khẳng định phía Lebanon cần thay đổi "ngay lập tức các chính sách kinh tế và tài chính và chấm dứt một chính phủ toàn hứa suông".

UAE và Israel ký thoả thuận lịch sử

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau lễ ký kết. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau lễ ký kết. Ảnh: Reuters

Phía Reuters cho biết UAE và Israel mới ký kết một thoả thuận hoà bình lịch sử nhằm bình thường hoá quan hệ ngoại giao song phương dưới sự làm chứng của Mỹ.

Thỏa thuận đã được ký kết trong cuộc điện đàm hôm 13/8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed sau thời gian dài đàm phán. Ông Trump đã đóng vai trò trung gian trong thoả thuận lần này.

Theo thỏa thuận này, Israel đồng ý đình chỉ áp dụng chủ quyền đối với các khu vực thuộc Bờ Tây mà nước này muốn sát nhập. Thoả thuận này cũng làm gia tăng "liên minh chống Iran" trong khu vực. Cả Mỹ, UAE và Israel đều coi Iran là mối đe doạ lớn tại Trung Đông.

Israel trước đó đã ký hiệp ước hoà bình với Ai Cập vào năm 1979 và với Jordan vào năm 1994. Tuy nhiên, UAE là nước đầu tiên thuộc vùng Vịnh công nhận chủ quyền và có thoả thuận chính thức với Israel.

Trong tuyên bố, thái tử Abu Dhabi cho biết Israel đã đồng ý ngừng sáp nhập, đổi lại UAE và Israel "đồng ý hợp tác và thiết lập lộ trình hướng tới bình thường hoá hoàn toàn mối quan hệ song phương".

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman cho biết "việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE sẽ giúp cho Israel mạnh mẽ hơn và an toàn hơn, cũng có thể sẽ đưa tới những cơ hội thú vị khác và khiến cho Israel, các nước láng giềng và toàn bộ khu vực Trung Đông ngày càng thịnh vượng".

"Bước đột phá ngoại giao mang tính lịch sử này sẽ thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông, là minh chứng cho tầm nhìn cũng như chính sách ngoại giao táo bạo của ba nhà lãnh đạo, cũng như sự can đảm của UAE và Israel để vạch ra con đường mới, mở ra tiềm năng to lớn trong khu vực", tuyên bố chung viết.

AstraZeneca sẽ sản xuất 400 triệu liều vaccine Covid-19 vào đầu năm sau

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Công ty cho biết số vaccine này sẽ được dùng để cứu trợ cho các nước châu Mỹ Latinh đang lao đao vì dịch.

Trong thoả thuận với Mexico và Argentina, công ty này cho biết dự kiến sẽ bắt tay sản xuất 150 triệu liều trước và sẽ đạt mốc tổi thiểu 400 triệu liều cho cả khu vực.

Hiện Brazil và Mexico đang là hai điểm nóng trong khu vực này, với số ca tử vong chỉ đứng sau Mỹ.

"Chúng tôi đang ưu tiên cho những khu vực dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng", giám đốc AstraZeneca tại Mexico cho hay. Công ty này cho biết mức giá sẽ không vượt mức 4 đô/liều. Điều này đồng nghĩa với việc 150 triệu liều đầu tiên sẽ mang về 600 triệu đô Mỹ.

Tổng thống Mexico đã gọi thoả thuận này là tin vui và nói rằng vaccine sẽ được phân phát miễn phí tại nước này.

Ông cũng dự đoán đất nước sẽ vẫn lao đao trước khi vaccine này được đi vào sản xuất, tức 5 tháng nữa.

Tổng thống Argentina cũng nói rằng số vaccine này sẽ được cung cấp cho toàn bộ Mỹ La-tinh trừ Brazil.

Trước đó Brazil đã hứa sẽ bỏ ra 355 triệu đô để mua vaccine từ AstraZeneca, công ty hoá dược lớn thứ 2 tại Anh.

Hoàng Nam

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h