Tin thế giới 23/8: Biden kêu gọi Trump đóng cửa nước Mỹ vì COVID-19 bùng phát

Chủ nhật, 23/08/2020 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc chấp thuận thử nghiệm trên người đối với vắc xin COVID-19 mới; Ứng viên Joe Biden kêu gọi Trump đóng cửa nước Mỹ vì đại dịch COVID-19; Nhật Bản sẵn sàng dỡ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài là những tin tức nóng nhất hôm nay.

Trung Quốc đã phê duyệt thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên người được cấy trong tế bào côn trùng - Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã phê duyệt thử nghiệm vắc xin COVID-19 trên người được cấy trong tế bào côn trùng - Ảnh: Reuters

Trung Quốc chấp thuận thử nghiệm trên người đối với vắc xin COVID-19 mới

Trung Quốc đã phê duyệt thử nghiệm trên người đối với một loại vắc xin COVID-19 tiềm năng được nuôi cấy trong tế bào côn trùng, chính quyền địa phương ở thành phố Tây Nam Thành Đô cho biết hôm thứ Bảy.

Trung Quốc đang trong cuộc chạy đua toàn cầu nhằm phát triển vắc xin hiệu quả về chi phí để hạn chế đại dịch COVID-19.

Chính quyền thành phố Thành Đô cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội WeChat, sử dụng tế bào côn trùng để phát triển protein cho vắc xin COVID-19 - lần đầu tiên ở Trung Quốc - có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất quy mô lớn.

Thông báo cho biết, loại vắc xin này do Bệnh viện Tây Trung Quốc thuộc Đại học Tứ Xuyên ở Thành Đô phát triển, đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia để đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

Khi được thử nghiệm trên khỉ, vắc xin đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa nhiễm trùng SARS-CoV-2 mà không có tác dụng phụ rõ ràng, thông báo cho biết thêm.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu ít nhất tám loại vắc xin COVID-19 tiềm năng khác đã bước vào các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau.

Các công ty nước ngoài, bao gồm BioNTech của Đức (BNTX.O) và Inovio Pharma (INO.O) ở Hoa Kỳ, cũng đã hợp tác với các công ty địa phương để thử nghiệm vắc xin thử nghiệm của họ ở Trung Quốc.

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden kêu gọi Trump đóng cửa đất nước một lần nữa vì COVID-19 lại bùng phát - Ảnh: Reuters

Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden kêu gọi Trump đóng cửa đất nước một lần nữa vì COVID-19 lại bùng phát - Ảnh: Reuters

Ứng viên Joe Biden kêu gọi Trump đóng cửa nước Mỹ vì đại dịch COVID-19

Ứng cử viên Tổng thống Joe Biden cho rằng đã đến lúc kết thúc “giai đoạn đen tối” hiện tại ở Hoa Kỳ trước đại dịch COVID-19 và kêu gọi chính quyền Trump đóng cửa nước Mỹ một lần nữa vì sự bùng phát về số ca lây nhiễm.

Tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ Joe Biden đã thề sẽ nỗ lực hết sức để chống lại sự lây lan của COVID-19 và khẳng định sự cam kết thực hiện chiến lược quốc gia để ngăn chặn đại dịch.

“Tôi sẽ đóng cửa đất nước; Tôi sẽ lắng nghe các nhà khoa học. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu các mạng sống”, Biden nói với ABC News hôm thứ Sáu.

Trong cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của mình với người ‘phó tướng’ Kamala Harris, Biden nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ “không thể đưa đất nước tiến lên” cho đến khi kiểm soát được virus Corona.

“Đó là lỗ hổng cơ bản trong tư duy của chính quyền này ngay từ đầu. Để giữ cho đất nước vận hành và phát triển - và nền kinh tế đang phát triển và người dân có việc làm - bạn phải ngăn chặn virus”, cựu phó tổng thống nhấn mạnh.

Nhận xét được đưa ra vài ngày sau khi Biden chính thức được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử vào tháng 11, trong Hội nghị quốc gia trực tuyến của đảng ở Milwaukee, Wisconsin.

Trong bài phát biểu quan trọng tiếp theo tại cuộc họp, ông đặc biệt đả kích chính quyền Trump về việc xử lý đại dịch, tập trung vào cách Hoa Kỳ có thể tái thiết sau cuộc khủng hoảng COVID-19.

Biden cam kết sẽ giải quyết đại dịch vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, nhấn mạnh rằng ông sẽ “cởi trói cho các chuyên gia của chúng tôi” và thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang là “nghĩa vụ yêu nước để bảo vệ lẫn nhau”.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần phản đối các lời kêu gọi đóng cửa Mỹ một lần nữa do COVID-19 tăng đột biến ở nhiều bang vào mùa hè này, tuyên bố rằng một cuộc đóng cửa quốc gia mới sẽ tác động xấu đến nền kinh tế.

"Chúng tôi sẽ không đóng cửa đất nước một lần nữa. Chúng tôi sẽ không phải làm điều đó", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào tháng Sáu.

Theo ước tính mới nhất của Đại học Johns Hopkins, virus Corona đã lây nhiễm cho hơn 5,8 triệu người và giết chết hơn 180.000 người ở Hoa Kỳ tính đến tối thứ Bảy (22/8).

Nhật Bản sẵn sàng dỡ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từ tháng 9 - Ảnh: Reuters

Nhật Bản sẵn sàng dỡ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài từ tháng 9 - Ảnh: Reuters

Nhật Bản sẵn sàng dỡ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài

Nhật Bản sẽ cho phép người nước ngoài trở lại đất nước vào tháng 9 sau khi vấp phải những lời chỉ trích là quốc gia duy nhất trong nhóm G7 áp dụng lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài như một biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm virus Corona.

Lực lượng đặc nhiệm chống virus Corona của chính phủ sẽ sớm đưa ra quyết định. Những người nước ngoài trở lại Nhật Bản được yêu cầu xét nghiệm COVID-19 và tự kiểm dịch trong 14 ngày - các quy tắc tương tự áp dụng cho công dân Nhật Bản.

Sự thay đổi quan điểm diễn ra sau khi Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona khiến những người định cư tại Nhật Bản không thể trở về với gia đình, công việc hoặc học tập bị gián đoạn sau khi đi du lịch nước ngoài.

Chính quyền Tokyo đã phải đối mặt với những chỉ trích và kêu gọi quốc tế nhằm giảm bớt các hạn chế tái nhập cảnh.

Ông Michael Mroczek, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh châu Âu tại Nhật Bản, cho biết vấn đề có "tác động lớn" đối với cả nền kinh tế châu Âu và Nhật Bản.

Kể từ thứ Sáu, Nhật Bản đã chặn nhập cảnh của những người không mang quốc tịch đến từ 146 quốc gia và khu vực, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Kể từ thứ Sáu, Nhật Bản đã chặn nhập cảnh của những người không mang quốc tịch đến từ 146 quốc gia và khu vực, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Khoảng 2,6 triệu người nước ngoài cư trú dài hạn tại Nhật Bản. Họ bao gồm CEO của công ty, thực tập sinh từ các nước đang phát triển và sinh viên trao đổi.

Gần 200.000 người trong số họ được cho là đã đi du lịch bên ngoài Nhật Bản vào giữa tháng Tám. Trong số đó, khoảng 30.000 người đã rời khỏi đất nước sau khi các hạn chế được đưa ra. Việc nới lỏng các quy tắc tái nhập cư được đề xuất, sẽ cho phép cư dân dài hạn khởi hành và quay trở lại miễn là họ tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch.

Một cuộc khảo sát vào tháng 7 đối với 401 công ty của Hội đồng Kinh doanh Châu Âu tại Nhật Bản cho thấy 86% cảm thấy gánh nặng vì lệnh cấm. Một phần tư số người được hỏi cho biết quy tắc này ảnh hưởng đến khả năng bắt đầu hoặc duy trì hoạt động của họ, hoặc dẫn đến doanh số bán hàng thấp hơn.

Trong một số trường hợp, các công ty đã không thể tiếp tục với các dự án vì các kỹ sư không thể quay trở lại Nhật Bản, Mroczek nói.

Nhưng ngay cả khi những người cư trú dài hạn được phép quay trở lại, Nhật Bản sẽ duy trì các hạn chế đối với các mục nhập mới từ các quốc gia trong danh sách của mình.

Phan Nguyên

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h