Tin thế giới 25/8: Belarus trở thành quốc gia đầu tiên nhận vắc xin ngừa Covid-19 từ Nga

Thứ ba, 25/08/2020 06:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai vụ nổ liên tiếp tại Philippines khiến ít nhất 11 người chết; Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống Mỹ; Belarus trở thành quốc gia đầu tiên nhận vắc xin ngừa Covid-19 từ Nga là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Hai vụ nổ liên tiếp tại Philippines khiến ít nhất 11 người chết

Binh sĩ được triển khai đến khu vực sau khi xảy ra hai vụ nổ ở thị trấn Jolo thuộc tỉnh Sulu (miền Nam Philippines) ngày 24-8. Ảnh: Philippine National Red Cross/AP

Binh sĩ được triển khai đến khu vực sau khi xảy ra hai vụ nổ ở thị trấn Jolo thuộc tỉnh Sulu (miền Nam Philippines) ngày 24-8. Ảnh: Philippine National Red Cross/AP

Hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại tỉnh Sulu, miền Nam Philippines vào trưa 24/8 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 24 người thương trong.

Trung tá Ronaldo Mateo thuộc Sư đoàn bộ binh số 11 của quân đội Philippines cho biết, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào 12h trưa 24.8 trước một cửa hàng thực phẩm trên phố Serantes của thị trấn Jolo.

Vụ nổ thứ hai đã xảy ra ở phía bên kia đường, cách vụ nổ thứ nhất khoảng 70 m, trước cửa một ngân hàng.

Thiếu tướng Corleto Vinluan Jr., chỉ huy Bộ chỉ huy miền Tây Mindanao, cho biết, trong số người chết có một nữ nghi phạm đánh bom liều chết. Cảnh sát cũng đã thu hồi một chiếc xe máy bị cháy tại hiện trường 1 trong 2 vụ nổ.

Sư đoàn bộ binh 11 và Lực lượng đặc nhiệm chung tỉnh Sulu đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ việc này, ông Arevalo cho biết.

Người phát ngôn lực lượng quân đội, Thiếu tướng Edgard Arevalo, cho hay các binh sĩ đang "sơ tán và điều trị cho những người thương vong trong khi vẫn đảm bảo an ninh khu vực".

Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống. Ảnh: Variety

Đảng Cộng hòa chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống. Ảnh: Variety

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra từ ngày 24-27/8. Ngay trước khi đại hội khai mạc, đảng Cộng hòa đã đề cử ông Trump ra tranh cử Tổng thống.

Dù chương trình đại hội chính thức khai mạc vào tối ngày 24/8 (theo giờ Mỹ), đại biểu các bang tham dự đại hội đảng Cộng hòa trong buổi sáng cùng ngày đã chính thức đề cử ông Donald Trump ra tranh cử Tổng thống với đối thủ quan trọng nhất là ứng cử viên của Đảng Dân chủ Joe Biden. Và ông Mike Pence cho vị trí Phó Tổng thống.

Tổng thống Trump đã dễ dàng vượt qua những thách thức trong cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng hòa tới từ các ứng cử viên khác như cựu Thống đốc bang Massachusetts William Weld, các cựu Hạ nghị sỹ bang Nam Carolina Mark Sanford và Hạ nghị sỹ bang Illinois Joe Walsh.

Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp và quan chức cũ của đảng này, những người đã xuất hiện tại đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tuần trước.

Khác với đại hội Dân chủ, sự kiện của đảng Cộng hòa không hoàn toàn diễn ra trực tuyến mà sẽ có một số sự kiện trực tiếp với sự tham gia của đại diện các bang, mỗi bang cử 6 đại biểu tham dự, ngoài ra sẽ có nhiều bài phát biểu trực tiếp cũng như nhiều hoạt động tương tác hơn là ở đại hội đảng Dân chủ.

Thay vì chỉ phát biểu chấp nhận đề cử của đảng vào đêm cuối cùng của đại hội như cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại tất cả các đêm diễn ra đại hội và sẽ có bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử từ Nhà Trắng.

Đại hội quốc gia của đảng Cộng hòa dự kiến sẽ tập trung nhiều vào các vấn đề chính sách liên quan đến Trung Quốc, việc hỗ trợ thực thi pháp luật, vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tập trung chỉ trích phe Dân chủ là những người cực đoan cánh tả.

Belarus trở thành quốc gia đầu tiên nhận vắc xin ngừa Covid-19 từ Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhất trí rằng Belarus sẽ trở thành quốc gia đầu tiên nhận được vắc xin ngừa virus corona từ Liên bang Nga.

Hai Tổng thống (Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko) đã nhất trí rằng công dân Belarus sẽ tự nguyện tham gia thử nghiệm giai đoạn 3. Do đó, Belarus sẽ trở thành quốc gia đầu tiên nhập khẩu vaccine của Nga", Văn phòng Thư ký báo chí của Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết.

Trước đó, Bộ Y tế Nga đã đăng ký loại vaccine đầu tiên trên thế giới có chức năng phòng ngừa lây nhiễm coronavirus mới (COVID-19), là sản phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia mang tên N.F. Gamaleya cùng với Quỹ Đầu tư Nga trực tiếp (RDIF) phối hợp điều chế. Vaccine mới được đặt tên là 'Sputnik V'.

Bộ Y tế Nga khẳng định Sputnik V đã trải qua tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết và được chứng minh có khả năng xây dựng hệ thống miễn dịch chống virus corona.

Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov ngày 21/8 nói rằng Nga có thể sẽ bắt đầu xuất khẩu vắc xin Covid-19 vào mùa xuân năm 2021 khi đạt được số lượng sản xuất đủ ở trong nước. Nga dự kiến tiêm chủng đại trà Sputnik V từ tháng 9.

Trong khi mối quan hệ giữa Nga và Belarus đang trở nên vững chắc hơn, Tổng thống Lukashenko lại lên tiếng cáo buộc phương Tây tổ chức các cuộc biểu tình diễn ra từ sau cuộc bầu cử tổng thống mà tổng thống đương nhiệm đã giành được hơn 80% số phiếu ủng hộ.

Giới chức Nga cho biết nước này đã nhận được đơn đặt hàng hơn 1 tỷ liều vắc xin Covid-19 từ hơn 20 quốc gia, trong đó các nước Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Á đặc biệt quan tâm tới vắc xin này.

Mai Bùi

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h