Tin thế giới mới nhất ngày 17/5: Mỹ xem xét khôi phục tài trợ cho WHO

Chủ nhật, 17/05/2020 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Trump đang xem xét tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới; Italia mở cửa trở lại từ 18/5; Tây Ban Nha muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6 là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Tin quốc tế mới nhất ngày 17/5

Tổng thống Trump xem xét khôi phục tài trợ cho WHO

Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang xem xét nhiều đề xuất về Tổ chức Y Tế thế giới (WHO), mà một trong số đó là tài trợ trở lại với khoảng 10% của mức cũ.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Trump nhấn mạnh rằng không có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, và rằng tài trợ của Mỹ cho cơ quan y tế toàn cầu vẫn bị đóng băng.

Ông Trump đã tạm ngừng các đóng góp của Hoa Kỳ cho WHO vào ngày 14/4 khi cáo buộc họ thúc đẩy "thông tin sai lệch" của Trung Quốc về sự bùng phát của virus Corona và nói rằng chính quyền của ông sẽ đưa ra đánh giá về tổ chức này.

Các quan chức của WHO phủ nhận các cáo buộc và Trung Quốc đã khẳng định Tổ chức Y tế thế giới minh bạch và công khai.

Italia đã thông qua sắc lệnh mở cửa trở lại, cho phép nhà hàng, quán bar và tiệm cắt tóc trở lại hoạt động - Ảnh: Reuters

Italia đã thông qua sắc lệnh mở cửa trở lại, cho phép nhà hàng, quán bar và tiệm cắt tóc trở lại hoạt động - Ảnh: Reuters

 

Italia thông qua sắc lệnh mở cửa trở lại từ ngày 18/5

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã tuyên bố nới lỏng một loạt các hạn chế, bao gồm mở lại tất cả các cửa hàng, quán bar, nhà hàng và tiệm làm tóc, từ ngày 18/5, với điều kiện là các hướng dẫn khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Trong một bài phát biểu vào tối thứ Bảy, ông Conte cho biết những nỗ lực kiểm soát dịch virus Corona đã mang lại kết quả và Italia đã sẵn sàng cho một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại đại dịch, với điều kiện là có đủ niềm tin và trách nhiệm trong dân chúng.

Từ ngày 25/5, phòng tập thể dục, bể bơi và trung tâm thể thao có thể mở trở lại, nhưng sẽ được yêu cầu tuân thủ các giao thức an toàn.

Từ ngày 3/Sáu, mọi người có thể đi từ vùng này sang vùng khác, trừ khi chính phủ Ý thực hiện các biện pháp ngăn chặn dựa trên nguy cơ lây nhiễm ở bất kỳ khu vực nào và những người đến từ các quốc gia thành viên EU sẽ không còn bị cách ly bắt buộc.

Thủ tướng Conte nói thêm rằng những hạn chế cụ thể có thể được đưa ra ở cấp địa phương nếu cần thiết.

Ông Conte cũng cho biết, các đội bóng tại Serie A có thể trở lại tập luyện bình thường từ ngày 18/5 trước khi giải đấu chính thức trở lại.

Tây Ban Nha muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp

Trong một tuyên bố mới nhất, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc tới hết tháng 6 trước khi gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh phong tỏa.

"Chính phủ sẽ đề nghị quốc hội phê chuẩn việc gia hạn tình trạng khẩn cấp. Đây sẽ là giai đoạn khẩn cấp cuối cùng và sẽ được tiếp tục cho tới thời điểm quay lại trạng thái bình thường. Do đó, nó sẽ kéo dài khoảng một tháng thay vì 15 ngày", ông Pedro Sanchez cho biết.

Thủ tướng Tây Ban Nha muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6 - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Tây Ban Nha muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 6 - Ảnh: Reuters

Nếu quốc hội phê chuẩn, tình trạng khẩn cấp toàn quốc của Tây Ban Nha sẽ kéo dài đến hết tháng 6 thay vì 24/5 như hiện nay. Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc ngày 14/3 để ngăn sự lây lan của virus Corona.

Cho đến nay, Tây Ban Nha đã 4 lần gia hạn các lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, nước này cũng đã bước vào giai đoạn đầu tiên của kế hoạch nới lỏng phong tỏa để trở lại trạng thái bình thường, dự kiến vào cuối tháng 6.

Hiện Tây Ban Nha vẫn là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 276.505 ca nhiễm và 27.563 ca tử vong. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha trong 24 giờ qua chỉ còn 102, mức thấp nhất trong hai tháng trở lại đây, kém xa mức kỷ lục 950 hôm 2/4, khi đại dịch ở Tây Ban Nha đạt đỉnh.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số người chết thấp nhất kể từ cuối tháng 3

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thêm 41 người đã chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, đưa số người chết lên 4.096. Đây là số người chết hàng ngày là mức thấp nhất được báo cáo kể từ cuối tháng Ba.

Bộ trưởng Fahrettin Koca đã tweet vào hôm thứ Bảy rằng, 1.610 ca nhiễm mới đã được xác nhận, nâng tổng số ca mắc lên 148.067 trường hợp tại đất nước 82 triệu dân này.

Mười lăm tỉnh, bao gồm Istanbul, đang bị phong tỏa tạm thời trong bốn ngày. Đây là một trong hàng loạt các biện pháp mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng đã nới lỏng một số hạn chế khi những người dưới 20 và trên 65 tuổi phải thực hiện quy định phong tỏa và hạn chế đi lại nghiêm ngặt trong nhiều tuần, được phép đi lại trong một số giờ theo quy định.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cho phép mở cửa trung tâm thương mại, hiệu cắt tóc.. nhưng người dân phải áp dụng các quy định an toàn.

Hiện số lượng các tỉnh bị phong tỏa vào cuối tuần và ngày lễ quốc gia đã giảm từ 31 xuống 15.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Bộ trưởng Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy nói với đài truyền hình tư nhân NTV rằng, ông hy vọng du lịch nội địa sẽ bắt đầu sau ngày 28 tháng 5 khi tình hình dịch bệnh tại nước này đang tiếp tục xu hướng giảm.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h