Tin thế giới mới nhất ngày 26/4: Toàn cầu có hơn 200 nghìn người chết vì Covid-19

Chủ nhật, 26/04/2020 07:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thế giới đã nghi nhận 202.973 người chết vì Covid-19, hơn 2,9 triệu ca nhiễm; Đức biểu tình đòi gỡ lệnh phong tỏa; châu Âu kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Libya; Serbia tặng Italia thiết bị y tế… là những tin nổi bật hôm nay.

Tin quốc tế mới nhất ngày 26/4

Số ca người chết vì Covid-19 trên thế giới đã vượt 200 nghìn người, trong đó Mỹ chiếm 1/4 số ca tử vong - Ảnh: Reuters

Số ca người chết vì Covid-19 trên thế giới đã vượt 200 nghìn người, trong đó Mỹ chiếm 1/4 số ca tử vong - Ảnh: Reuters

 

Thế giới có hơn 200 nghìn người chết vì Covid-19

Tính đến sáng ngày 26/4, toàn cầu có 202.973 người chết sau khi có thêm 5.874 trường hợp được báo cáo tử vong trong 24h qua. Số người dương tính với Covid-19 cũng tăng lên 2.912.823, sau khi có 83.997 trường hợp nhiễm virus mới được báo cáo.

Mỹ tiếp tục là quốc gia đang chịu thiệt hại khủng khiếp khi ghi nhận thêm 30.259 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong một ngày qua, đưa tổng số các ca nhiễm tại nước này lên gần 1 triệu người, với con số chính xác là 955.491 người. Số ca tử vong tại Mỹ đến lúc này đã lên tới 54.121 người.

Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Đức vẫn tiếp tục là những quốc gia có số ca nhiễm mới ở mức cao, nhưng tỷ lệ người chết đã giảm. Tây Ban Nha có 378 người chết; Italia là 415 người, Pháp là 369 người, và Đức là 113 người.

Anh là quốc gia châu Âu ghi nhận số ca tử vong cao nhất ngày hôm qua với 813 trường hợp được báo cao, nâng tổng số người chết tại nước này lên 20.319 người.

Người Đức biểu tình đòi gỡ lệnh phong tỏa

Hàng chục người Đức đã tập trung ở trung tâm thủ đô Berlin để biểu tình, đòi chính phủ gỡ lệnh phong tỏa trên toàn quốc, Reuters cho biết.

Một số người biểu tình đã cố gắng giữ khoảng cách với nhau, ngồi dưới đất và đeo khẩu trang, trong khi một số khác tụ lại và không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Những người biểu tình đã giương rất nhiều biểu ngữ đòi quyền tự do, bảo vệ quyền lập hiến…

Cảnh sát Đức khống chế những người biểu tình quá khích tại Berlin, đòi chính phủ gỡ lệnh phong tỏa - Ảnh: Reuters

Cảnh sát Đức khống chế những người biểu tình quá khích tại Berlin, đòi chính phủ gỡ lệnh phong tỏa - Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động Đức đã được huy động để giám sát những người biểu tình. Theo các nhà chức trách, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 kẻ quá khích.

Hiện biểu đồ dịch Covid-19 tại Đức đã có dấu hiệu đi ngang. Dù số ca nhiễm tại quốc gia này đang cao thứ năm sau Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Pháp, nhưng số ca nhiễm mới đang ít dần và số ca tử vong tại đây tương đối thấp, nhờ công tác xét nghiệm sớm và rộng rãi.

Serbia gửi đồ thiết bị y tế tặng Italia

Chính phủ Serbia hôm thứ Bảy đã cử 4 máy bay chở các thiết bị y tế đến Italia để hỗ trợ quốc gia thành viên EU giải quyết khó khăn, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Reuters đưa tin.

Các thiết bị y tế Serbia tặng Italia bao gồm găng tay, khẩu trang và đồ bảo hộ y tế. “Chúng ta sẽ cùng nhau giành chiến thắng. Hãy là những người Ý dũng cảm, Serbia sẽ ở bên các bạn”, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic viết trên một trong những chiếc hộp đồ chuẩn bị được đưa lên máy bay.

Theo tống thống Vucic, bốn chiếc máy bay chở các thiết bị khác cũng do chính phủ Serbia tặng, sẽ đến Italia trong hai ngày tới.

Năm ngoái, Italia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Serbia sau Đức, số liệu thống kê trong tháng 1 cho thấy. Các công ty Ý bao gồm Hãng xe Fiat sử dụng hơn 20.000 công nhân ở Serbia.

“Trên đường gia nhập Liên minh châu Âu, Serbia luôn có sự giúp đỡ từ Italia”, ông Vucic nói và lưu ý rằng trong trận lụt tàn khốc năm 2014, Italia là một trong những quốc gia đầu tiên gửi viện trợ. “Đây là cơ hội để chúng tôi nói lời cảm ơn”.

Đức ưu tiên chống COVID-19 và vấn đề khí hậu trong vai trò Chủ tịch EU

Ngày 25/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, trong thời gian 6 tháng giữ cương vị Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 1/7 tới, Đức sẽ tập trung vào cuộc chiến chống Covid-19 và tác động của đại dịch đối với kinh tế-xã hội, cũng như các vấn đề môi trường.

Dự kiến, Nội các Đức sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt vào 29/4, để thảo luận chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của nước này cùng với Tổng Thư ký Hội đồng châu Âu Mikkelsen.

Trong bài phát biểu trực tuyến hằng tuần, Thủ tướng Merkel nêu rõ thời gian Đức đảm nhận nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của EU "chắc chắn sẽ bị chi phối bởi vấn đề chống đại dịch Covid-19 và những hậu quả của dịch bệnh".

Bà Merkel cũng nhấn mạnh chừng nào chưa có vắc-xin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, virus gây bệnh sẽ vẫn ảnh hướng tới cuộc sống ở châu Âu. Tuy nhiên, bà khẳng định các vấn đề khí hậu "sẽ được chú trọng như các vấn đề y tế trong chương trình nghị sự".

Châu Âu kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong tháng lễ Ramadan ở Libya

Các nhà ngoại giao của EU kêu gọi tất cả các bên ở Libya nhân tháng lễ Ramadan nối lại các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn thực sự, hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Ngày 25/4, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) cùng ngoại trưởng các nước Đức, Pháp và Italy đã ra một tuyên bố chung kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Libya, nhấn mạnh rằng tất cả các phe đối địch tại quốc gia Bắc Phi này cần nối lại hòa đàm.

Trong tuyên bố, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, Ngoại trưởng Pháp cùng những người đồng cấp Luigi di Maio của Italy và Heiko Maas của Đức nêu rõ cuộc xung đột tại Libya tiếp diễn trong những tuần qua làm gia tăng quan ngại, đặc biệt đối với tình hình người dân Libya vốn đã phải chịu đựng một thời gian dài.

WHO cảnh báo, chưa có bằng chứng người bị nhiễm Covid-19 có thể không tái nhiễm virus ở lần hai

WHO cảnh báo, chưa có bằng chứng người bị nhiễm Covid-19 có thể không tái nhiễm virus ở lần hai

 

WHO: ‘Không có bằng chứng một người nhiễm Covid-19 hai lần’

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy một người đã khỏi bệnh Covid-19 lại có thể tái nhiễm, thậm chí họ còn có kháng thể để chống lại virus Corona.

Trong một tuyên bố mới nhất, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về cái gọi “hộ chiếu miễn dịch” hoặc “giấy chứng nhận không có rủi ro” với những trường hợp đã nhiễm bệnh, và nói rằng thực tế có thể làm tăng nguy cơ lây lan vì họ có thể bỏ qua tư vấn y tế.

WHO cũng cảnh báo rằng độ chính xác và độ tin cậy của các xét nghiệm tìm kháng thể đối với virus Corona là không chắc chắn.

“Các xét nghiệm chẩn đoán miễn dịch không chính xác có thể phân loại con người theo hai cách”, tóm tắt khoa học mới nhất của WHO cho biết.

“Đầu tiên là họ có thể liệt sai những người bị nhiễm vào nhóm âm tính, và thứ hai là những người không bị nhiễm bệnh được liệt sai vào nhóm dương tính. Cả hai lỗi đều có hậu quả nghiêm trọng và sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực kiểm soát”.

Chile cho biết tuần trước họ bắt đầu trao “hộ chiếu sức khỏe” cho những người được coi là đã khỏi bệnh Covid-19, Reuters cho biết. Sau khi được sàng lọc để xác định xem họ có phát triển kháng thể giúp cho miễn nhiễm với virus hay không, họ có thể ngay lập tức gia nhập lực lượng lao động.

Tuy nhiên, WHO cho biết: “Vào thời điểm đại dịch hiện tại, không có đủ bằng chứng về độ hiệu quả của miễn dịch qua trung gian kháng thể, để đảm bảo tính chính xác của “hộ chiếu miễn dịch”, hoặc “giấy chứng nhận không có rủi ro”.

“Nhiều người cho rằng họ có thể miễn nhiễm với nhiễm trùng thứ hai vì họ đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính có thể bỏ qua lời khuyên về sức khỏe cộng đồng. Do đó, việc sử dụng các chứng chỉ như vậy có thể làm tăng rủi ro khi tiếp tục”, Tổ chức Y tế thế giới khẳng định.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h