Tin thế giới mới nhất ngày 27/4: Các nước châu Âu hướng tới việc nới lỏng phong toả

Thứ hai, 27/04/2020 07:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus Corona như Italy, Tây Ban Nha đang hướng tới việc nới lỏng lệnh phong toả sau khi tình hình dần được cải thiện và đại dịch đang có vẻ như được khống chế tốt.

Tin quốc tế mới nhất hôm nay, 27/4:

Italy hướng tới gỡ bỏ các lệnh giới nghiêm vào ngày 4/5

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. Ảnh: Reuters

Italy sẽ cho phép các nhà máy và các toà nhà văn phòng được mở cửa trở lại vào ngày 4/5 trước khi cho phép thêm nhiều doanh nghiệp khác được hoạt động lại trong các tuần tới, Thủ tướng Giuseppe Conte cho hay.

Sau hơn 2 tháng khi phát hiện ca nhiễm virus Corona đầu tiên tại một thành phố nhỏ bên ngoài MIlan, Italy đang bước vào giai đoạn thứ hai của đại dịch và đang xem xét các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho người dân.

"Chúng ta dự kiến sẽ có những thử thách phức tạp", ông Conte nói. "Chúng ta sẽ sống cùng với virus Corona và sẽ chuẩn bị những biện pháp phòng bị kỹ càng nhất có thể".

Các nhà máy sản xuất, các công ty xây dựng và một số nhà bán buôn sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 4/5 tới. Các nhà bán lẻ sẽ được hoạt động sau đó 2 tuần, trong khi các nhà hàng, quán bar sẽ chỉ được mở lại hoàn toàn vào đầu tháng 6.

Trẻ em Tây Ban Nha được tận hưởng "tự do" từ hôm nay, 27/4

Một em bé lần đầu được trượt ván ngoài đường sau 6 tuần cách ly tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Một em bé lần đầu được trượt ván ngoài đường sau 6 tuần cách ly tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Tình hình nới lỏng đối với trẻ em tại Tây Ban Nha, đất nước bị ảnh hưởng nặng nề hàng đầu vì đại dịch, sẽ có hiệu lực từ hôm nay (27/4). Đây cũng là bước đầu tiên trong việc nới lỏng các lệnh phong toả được coi là nghiêm khắc bậc nhất châu Âu.

Những trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được phép ra đường để hoạt động, nhưng vẫn sẽ phải đeo khẩu trang trong vòng 1 tiếng dưới sự giám sát của người lớn, trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, và phải ở trong bán kính 1km quanh nhà.

Một người lớn sẽ được đi cùng 3 trẻ em, nhưng sẽ không được phép chơi cùng với chúng mà chỉ được quan sát từ xa và tuân thủ các lệnh giãn cách xã hội, cách nhau ít nhất 2 mét.

Các trường học tại nước này vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa.

Bộ trưởng Môi trường Teresa Ribera nói rằng đất nước sẽ dần mở lại các hoạt động kinh tế trong những tuần tới, và chính phủ rất quan tâm tới vấn đề du lịch khi ngành này mang về tới 12% GDP của đất nước.

Anh có thể nới lỏng phong toả trước ngày 7/5

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ công bố kế hoạch nới lỏng các lệnh phong toả ngay trong tuần này khi ông quay trở lại làm việc sau một khoảng thời gian chữa bệnh.

Ông đã bàn bạc với các Bộ trưởng về việc thay đổi hình thức phong toả thay vì nới lỏng. Điều này đồng nghĩa với việc các hạn chế vẫn sẽ tồn tại kể cả khi các văn phòng và trường học được mở lại. 

Ngoài Anh, Pháp cũng là nước đang đối mặt với áp lực phải mở cửa lại đất nước, dù vẫn chưa rõ ràng nước này sẽ làm thế nào.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h