Tin thế giới ngày 1/8: Philippines ghi nhận 4.000 ca nhiễm mới Covid-19 chi trong một ngày

Thứ bảy, 01/08/2020 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dịch có dấu hiệu tái bùng phát, Anh ngừng mở cửa trở lại; Philippines ghi nhận 4.000 ca nhiễm mới Covid-19 chỉ trong một ngày; 25.000 người Mỹ tử vong trong tháng 7 vì Covid-19; Hong Kong hoãn bầu cử, đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ về pháp lý là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Dịch có dấu hiệu tái bùng phát, Anh ngừng mở cửa trở lại

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: BBC

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: BBC

Số liệu thống kê mới được cập nhật đã chỉ ra rằng tỷ lệ nhiễm virus Corona ở vương quốc Anh đang gia tăng trở lại lần đầu tiên kể từ tháng 5. Đây chính là lý do ngày 31/7 vừa qua, Thủ tướng Boris Johnson ra quyết định ngừng mở cửa trở lại nước Anh theo kế hoạch định sẵn từ trước.

Chính quyền của ông Johnson quyết định tiếp tục đóng cửa các địa điểm công cộng như các khu vui chơi, sòng bài, sân trượt băng... vốn được lên kế hoạch mở cửa vào thứ Hai tuần tới.

AP đưa tin, ông Johnson cho biết sẽ xem xét lại kế hoạch sau 2 tuần tới. Người dân Anh sẽ phải đeo mặt nạ khi tới các cửa hàng hoặc đi trên các phương tiện công cộng, mở rộng thêm các địa điểm khác như bảo tàng, khu trưng bày nghệ thuật, rạp chiếu phim...

Thứ Năm ngày 30/7 vừa qua, nước này đã quyết định áp đặt lệnh giãn cách xã hội tại một vùng phía Bắc vì xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 tại đây.

Anh đến nay ghi nhận 302.301 trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới, trong đó có 45.999 người đã tử vong.

Philippines ghi nhận 4.000 ca nhiễm mới Covid-19 chi trong một ngày

Philippines ghi nhận tới hơn 4.000 ca nhiễm trong ngày. Ảnh: NAR

Philippines ghi nhận tới hơn 4.000 ca nhiễm trong ngày. Ảnh: NAR

Ngày 31/7 vừa qua, Philippines đã ghi nhận hơn 4.000 ca mắc Covid-19 trong ngày, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp nước này báo cáo số ca nhiễm mới nhiều nhất Đông Nam Á.

Cụ thể, Bộ Y tế Philippines đã báo cáo thêm 4.063 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 93.354. Philippines đang là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, sau Indonesia với hơn 108.000 ca nhiễm. Nước này hiện ghi nhận 2.023 ca tử vong do Covid-19, tăng 40 trường hợp so với một ngày trước đó.

Trước tình hình này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo gia hạn các biện pháp hạn chế phòng, chống dịch bệnh tại thủ đô Manila cho đến giữa tháng 8. 

Duterte cam kết sẽ cấp vaccine miễn phí nếu có sẵn vào cuối năm nay, trong đó sẽ ưu tiên người nghèo, tới tầng lớp trung lưu, cảnh sát và quân nhân. Ông cũng nói Philippines sẽ được Trung Quốc ưu tiên phân phối vaccine khi có.

Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Martinsuez cũng cho biết nước này đã lên kế hoạch mua 40 triệu liều vaccine với giá trị khoảng 400 triệu USD dành cho 20 triệu người, chiếm khoảng 1/5 dân số đất nước.

Kể từ tháng 6 vừa qua, vùng thủ đô Manila và các tỉnh miền Nam cũng như các thành phố ở miền Trung Philippines đang được áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, theo đó, người cao tuổi và trẻ em đều phải hạn chế đi lại.

25.000 người Mỹ tử vong trong tháng 7 vì Covid-19

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới. Ảnh: Reutes

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới. Ảnh: Reutes

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Trong tháng 7, nước này ghi nhận gần 1,8 triệu ca nhiễm mới trên tổng số 4,5 triệu ca mắc Covid-19, tăng khoảng 66% trong khi nhiều bang vẫn chưa công bố số liệu của tháng 7. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ít nhất 19%, nâng tổng số người chết ở Mỹ lên hơn 152.000.

Các bang có tỷ lệ lây nhiễm tăng mạnh nhất là Florida, California và Texas với trung bình từ 250.000 - 300.000 trường hợp trong tháng 7. Tỷ lệ lây nhiễm của các bang này tăng gấp đôi so với tháng 6. 

Cũng trong tháng 7, 33/50 bang Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong một ngày, 19 bang xác nhận số ca thiệt mạng cao nhất trong 1 ngày.

Các chuyên gia y tế hiện đang lo ngại các đợt bùng phát mới sẽ diễn ra tại các bang ở khu vực Trung Tây sau khi người dân di chuyển nhiều cho kỳ nghỉ hè.

Thống kê cho thấy GDP của Mỹ đã sụt giảm 32,9% trong quý II do tác động của đại dịch, đánh dấu lần đầu tiên nền kinh tế Mỹ lầm vào tình trạng tồi tệ như vậy kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Hong Kong hoãn bầu cử, đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ về pháp lý

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. Ảnh: SCMP.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. Ảnh: SCMP.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 31/7, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp vào tháng 9 trong một năm do rủi ro từ Covid-19.

Bà Lam cho biết cuộc bầu cử được lên kế hoạch vào ngày 6/9, buộc phải hoãn do ảnh hưởng từ Covid-19. Trưởng đặc khu Hong Kong gọi đây là "quyết định khó khăn nhất" bà phải thực hiện kể từ khi đại dịch bùng phát tại đặc khu.

"Kể từ tháng một, chúng ta đã chiến đấu với Covid-19 suốt 7 tháng. Đại dịch này đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế của chúng ta", trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết hôm nay. "Một số người đã nói nếu tôi không hoãn bầu cử, họ có thể hành động pháp lý, trong khi những người khác yêu cầu nếu tôi hoãn bầu cử, tôi phải giải thích rõ ràng".

Theo Luật Cơ bản, mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng Lập pháp Hong Kong chỉ có thể kéo dài 4 năm và điều này sẽ đặt ra câu hỏi về tính pháp lý khi cuộc bầu cử bị hoãn tới năm sau.

Để giải quyết vấn đề này, bà Lam đã đệ trình một báo cáo khẩn cấp lên Quốc vụ viện ở Bắc Kinh và nhận được thông báo rằng chính phủ trung ương sẽ yêu cầu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức quốc hội, cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc, đưa ra quyết định về các vấn đề pháp lý.

Hong Kong hiện báo cáo hơn 3.000 ca nhiễm nCoV kể từ tháng một, thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn khác trên thế giới. Chính quyền đặc khu cũng đã hạn chế các cuộc tụ tập từ hai người để ngăn Covid-19.

Hoàng Long

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h