Tin thế giới ngày 12/7: Tổng thống Mỹ Trump lần đầu công khai đeo khẩu trang

Chủ nhật, 12/07/2020 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng chục lính Mỹ ở Nhật Bản nhiễm Covid-19; Chủ tịch Thượng viện Bolivia nhiễm Covid-19 và Tổng thống Mỹ Trump lần đầu công khai đeo khẩu trang là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu đeo khẩu trang xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu đeo khẩu trang xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu công khai đeo khẩu trang

Tổng thống Donald Trump, người đã tránh đeo khẩu trang ở nơi công cộng ngay cả khi đại dịch Covid-19 lan rộng, đã từ bỏ thói quen để đeo khẩu trang hôm thứ Bảy khi đi thăm các các binh sĩ bị thương và nhân viên y tế tuyến đầu, tại một cơ sở y tế quân sự bên ngoài Washington.

Chuyến thăm tới Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Trump xuất hiện công khai đầu tiên với khẩu trang trên mặt, kể từ khi virus Corona tấn công Mỹ vào đầu năm nay.

"Có lẽ tôi sẽ đeo khẩu trang. Tôi nghĩ khi bạn ở trong bệnh viện, bạn phải nói chuyện với rất nhiều binh sĩ. Một số người còn vừa rời khỏi bàn mổ. Tôi nghĩ rằng việc đeo khẩu trang là một điều tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ chống lại việc đeo khẩu trang nhưng tôi tin rằng cần có thời gian và địa điểm thích hợp", ông Trump nói với các phóng viên trước chuyến thăm.

Ông Trump, trước đây đã từ chối đeo khẩu trang ở nơi công cộng hoặc yêu cầu những người Mỹ khác làm như vậy, nói rằng đó là một lựa chọn cá nhân, và nói rằng ông sẽ ở trong một đám đông và không thể duy trì khoảng cách với người khác.

Tại Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed, các phương tiện truyền thông thấy rõ Tổng thống đeo mặt nạ màu xanh hải quân được đắp nổi với một con dấu Tổng thống được chạm nổi bằng vàng.

Theo tiết lộ, việc ông Trump đeo khẩu trang là do các trợ lý liên tục thuyết phục Tổng thống làm gương cho những người ủng hộ ông.

Các quan chức y tế công cộng hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi sử dụng khẩu trang để làm chậm sự lây lan của virus, mà đến thứ Sáu đã cướp đi gần 134.000 sinh mạng người Mỹ. Theo các báo cáo, số ca nhiễm mới của Mỹ đã tăng hơn 69.000 vào thứ Sáu, lập kỷ lục thứ ba liên tiếp về số ca nhiễm mới mỗi ngày.

Hiện số ca nhiễm virus Corona tại Mỹ là 3.353.493 trường hợp, chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới.

Thống đốc tỉnh Okinawa của Nhật Bản, ông Denny Tamaki - Ảnh: Kydodo

Thống đốc tỉnh Okinawa của Nhật Bản, ông Denny Tamaki - Ảnh: Kydodo

Hàng chục lính Mỹ ở Nhật Bản nhiễm Covid-19

Thống đốc tỉnh Okinawa của Nhật Bản, ông Denny Tamaki cho biết hàng chục quân nhân Mỹ đồn trú tại tỉnh này đã nhiễm Covid-19, Kyodo trích dẫn đưa tin hôm qua 11/7.

Thống đốc Tamaki cho biết ông bị sốc bởi báo cáo của lực lượng Mỹ về số ca nhiễm virus Corona đã được xác nhận và nhấn mạnh: "Chúng tôi đặc biệt nghi ngờ về các biện pháp của các binh sĩ Mỹ nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus Corona”.

Theo một số nguồn tin, hiện đã có báo cáo về các trường hợp nhiễm virus Corona tại các căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Okinawa, bao gồm căn cứ không quân Kadena, căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ tại Futenma, Hansen và McTureous.

Ngoài các ca lây nhiễm trong quân nhân Mỹ, tỉnh Okianawa ở miền Nam Nhật Bản cũng báo cáo ghi nhận 148 trường hợp dương tính với virus Corona.

Hiện tình hình lây nhiễm tại Nhật Bản đang có dấu hiệu gia tăng trở lại với tâm điểm là thủ đô Tokyo khi cách đây hai ngày thành phố này báo cáo có hơn 200 ca nhiễm mới, hầu hết các ca bệnh ở độ tuổi từ 20-30.

Cho đến hiện tại, Nhật Bản có 20.719 ca nhiễm và 982 ca tử vong.

Chủ tịch Thượng viện Bolivia Monica Eva Copa thông báo nhiễm virus Corona - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Thượng viện Bolivia Monica Eva Copa thông báo nhiễm virus Corona - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Thượng viện Bolivia nhiễm Covid-19

Chủ tịch Thượng viện Bolivia Monica Eva Copa hôm thứ Sáu cho biết bà đã có kết quả dương tính với virus Corona.

Bà Monica Eva Copa khẳng định đang tuân thủ chỉ dẫn y tế và thực hiện cách ly trong thời gian cần thiết. Chủ tịch Thượng viện Bolivia cho biết tình hình sức khỏe hiện tại vẫn ổn định và sẽ tiếp tục làm việc cũng như có thể điều khiển công việc từ xa.

Theo các nguồn tin, ngoài Chủ tịch thượng viện, một số quan chức khác của Bolivia cũng được báo có nhiễm Covid-19 như Tổng thống lâm thời Jeanine Anez Chavez, Bộ trưởng Y tế, Thống đốc Ngân hàng Trung ương...

Hiện Bolivia đã ghi nhận hơn 44.000 trường hợp dương tính với Covid-19 và hơn 1.600 ca tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này.

Ở một diễn biến khác, chính phủ Venezuela hôm thứ Sáu đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Venezuela gia hạn tình trạng khẩn cấp do lo ngại sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Trước đó, Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 13/3, sau một số lần gia hạn, sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực đến ngày 10/8.

Venezuela hiện báo cáo có 8.803 ca nhiễm và 83 ca tử vong do Covid-19, ít hơn nhiều so với các quốc gia láng giềng Mỹ Latinh khác, như Brazil, Peru, Chile... Tuy nhiên, số ca nhiễm tại Venezuela đang tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Chấn Phong

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h