Tin thế giới ngày 13/6: Brazil có số người chết vì Covid-19 chỉ sau Mỹ

Thứ bảy, 13/06/2020 07:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số người chết vì Covid-19 tại Brazil lên hơn 42.000 người, cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ; WHO cảnh báo Covid-19 bùng phát ở châu Phi; Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo là những tin thế giới nóng nhất hôm nay.

Brazil đã vượt Anh để trở thành quốc gia có số ca tử vong nhiều thứ hai thế giới - Ảnh: Reuters

Brazil đã vượt Anh để trở thành quốc gia có số ca tử vong nhiều thứ hai thế giới - Ảnh: Reuters

 

Brazil vượt Anh trở thành quốc gia có ca tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới

Brazil đã vượt qua Anh trở thành quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới sau khi tổng số này tăng lên hơn 42.000.

Bộ Y tế nước này cho biết, trong 24h qua Brazil đã ghi nhận thêm 1.242 ca tử vong, nâng số người chết cho đến hiện tại lên 42.161 người.

Số ca nhiễm mới của Brazil được báo cáo là 23.161 người trong 1 ngày qua, nâng tổ số ca nhiễm lên 828.810 người, nhiều thứ hai chỉ sau Mỹ với hơn 2 triệu người nhiễm.

Số trường hợp trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng tại Brazil hiện là 8.318. Điều này cho thấy, số ca tử vong của quốc gia Nam Mỹ có thể lên tới 50.000 người.

Trong khi đó, Vương quốc Anh trong hôm thứ Sáu ghi nhận thêm 202 ca tử vong, nâng tổng số người chết của nước này lên 41.481. Số ca nhiễm của Anh hiện tại là 292.950, trong đó có 492 ca nghiêm trọng.

Theo báo cáo, tình trạng lây nhiễm tại Anh đã giảm so với cách đây 1 tháng. Trung bình mỗi ngày, Anh chỉ ghi nhận khoảng 1.500 trường hợp nhiễm mới, thấp hơn nhiều so với con số 4.000 – 5.000 trường hợp hồi tháng 5.

Các ca nhiễm tại châu Phi tăng mạnh trong thời gian gần đây và WHO cảnh báo khu vực này có thể phải đối mặt với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

Các ca nhiễm tại châu Phi tăng mạnh trong thời gian gần đây và WHO cảnh báo khu vực này có thể phải đối mặt với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

 

WHO cảnh báo Covid-19 bùng phát ở châu Phi

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo đại dịch Covid-19 sẽ bùng phát tại châu Phi khi khu vực này đã báo cáo số ca nhiễm lên hơn 200.000 người bị lây nhiễm.

Phát biểu tại cuộc họp video do Hiệp hội báo chí Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva hôm thứ Năm, Bác sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực của WHO tại Châu Phi, cho biết, “Mất đến 98 ngày để lên 100.000 ca nhiễm đầu tiên, nhưng lúc này châu Phi chỉ cần 18 ngày để chuyển sang 200.000 trường hợp”.

 “Mặc dù số ca nhiễm ở Châu Phi chỉ chiếm chưa đến 3% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu, nhưng rõ ràng là đại dịch đang gia tăng”, Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo.

Nam Phi là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất khi chiếm hơn 1/4 tổng số ca nhiễm. Trong khi đó, hầu hết quốc gia tại châu Phi có số ca nhiễm dưới 1.000 người. Tuy nhiên, bác sỹ Moeti cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn nhiều bởi vẫn còn nhiều ca nhiễm vẫn chưa được phát hiện.

Châu Phi đã ghi nhận 5.635 ca tử cho đến thời điểm này, với 70% tổng số ca tử vong tập trung ở các quốc gia như Nam Phi, Algeria, Nigeria, Ai Cập và Sudan.

Tổ chức Y thế giới cảnh báo, các quốc gia châu Phi cần thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự bùng phát của virus Corona, trước khi nghĩ tới nới lỏng các hạn chế để thúc đẩy kinh tế.

Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm - Ảnh: Reuters

Pháp thử thành công tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm - Ảnh: Reuters

 

Pháp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm xuyên Đại Tây Dương

Bộ Quốc phòng Pháp tuyên bố hôm thứ Sáu rằng, họ đã bắn một tên lửa đạn đạo trên Đại Tây Dương. Tên lửa phóng từ tàu ngầm M51 đã được lực lượng Pháp và Hoa Kỳ theo dõi, và cuộc thử nghiệm được ca ngợi là một thành công, và nó như sự “răn đe hạt nhân và chủ quyền của Pháp”.

Vụ phóng được thực hiện trên tàu ngầm tên lửa Le Téméraire của Pháp ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp về phía biển Caribbean. Tên lửa M51 đã bay được gần 6000 km trước khi rơi xuống phía tây Biển Sargasso, cách Puerto Rico khoảng 640 km về phía bắc.

 “Le Téméraire là chiếc tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp ba Triomphant lâu đời thứ hai của Pháp, được hạ thủy vào năm 1998. Mỗi chiếc có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo. Trong khi, tên lửa M51 có thể gắn 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân mục tiêu độc lập (MIRV), có nghĩa là mỗi tàu Triomphant có khả năng thực hiện 160 cuộc tấn công hạt nhân riêng biệt”, Bộ Quốc phòng Pháp tuyên bố.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội kiểm soát vũ khí, một nhóm phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, Paris chỉ có 300 đầu đạn hạt nhân có sẵn để sử dụng. Bộ quốc phòng lưu ý không có đầu đạn nào trên tàu tên lửa thử nghiệm Thứ Sáu.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h