Tin thế giới ngày 16/8: Nga hứa đảm bảo an ninh ở Belarus nếu cần thiết

Chủ nhật, 16/08/2020 06:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga sẽ giúp duy trì an ninh ở Belarus nếu cần thiết; Trump có thể không tham gia hội nghị thượng đỉnh về Iran; Tổng thống Iran nói UAE đã phạm 'sai lầm lớn' với thỏa thuận với Israel là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga sẽ giúp duy trì an ninh ở Belarus nếu cần thiết - Ảnh: Reuters

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga sẽ giúp duy trì an ninh ở Belarus nếu cần thiết - Ảnh: Reuters

Nga sẽ giúp duy trì an ninh ở Belarus nếu cần thiết

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga sẽ giúp duy trì an ninh ở Belarus nếu cần thiết, hãng tin Belta đưa tin.

Trước đó trong ngày 15/8, hai tổng thống đã có cuộc điện đàm, trong đó họ nhất trí rằng các vấn đề ở Belarus không được lợi dụng bởi các thế lực phá hoại đang tìm cách làm tổn hại đến quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Lukashenko cho biết ông đã tổ chức một cuộc trò chuyện "dài và chi tiết" về vấn đề an ninh với Putin. Ông cho biết Belarus được sự hỗ trợ quân sự của Nga theo hiệp ước CSTO và Nhà nước thống nhất.

"Vì vậy, tôi và ông ấy nhất trí rằng chúng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện trong việc đảm bảo an ninh của Belarus bất cứ khi nào chúng tôi yêu cầu", Tổng thống Belarus được hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời nói.

Ông Lukashenko cũng nói rằng ông lo ngại về các cuộc tập trận quân sự của NATO đang diễn ra ở các nước láng giềng Ba Lan và Litva, mô tả chúng như một hoạt động xây dựng quân đội.

Các cuộc biểu tình quần chúng đã tiếp tục diễn ra trên khắp Belarus trong gần một tuần nay sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố vào tối ngày 9 tháng 8, cho thấy Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko đảm bảo nhiệm kỳ thứ sáu của mình với hơn 80% số phiếu bầu.

Ủy ban bầu cử nước này cho biết, ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovsakaya đã giành được hơn 10% số phiếu bầu. Hàng nghìn người đã xuống đường sau khi kết quả sớm được tiết lộ, cáo buộc chính quyền gian lận hàng loạt trong cuộc bầu cử.

Tổng thống Donald Trump cho biết có thể từ chối kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về Iran - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cho biết có thể từ chối kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về Iran - Ảnh: Reuters

Trump có thể không tham gia hội nghị thượng đỉnh về Iran

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin về một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về Iran, nói rằng ông có thể sẽ không tham gia.

Trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ chơi golf Bedminster, New Jersey của mình, Trump cũng cho biết ông dự định di chuyển vào tuần tới để kích hoạt "phản hồi" của các lệnh trừng phạt đối với Iran tại Liên Hợp Quốc.

Ông Trump nói với các phóng viên một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ đề nghị của Hoa Kỳ về việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran. “Bạn sẽ xem nó vào tuần tới”.

Hoa Kỳ đã đe dọa kích hoạt trở lại tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran bằng cách sử dụng một điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, được gọi là snapback, mặc dù Trump đã từ bỏ hiệp định vào năm 2018. Các nhà ngoại giao cho biết Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt một trận chiến khó khăn trong bất kỳ bước đi nào như vậy.

Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ đã thất bại trong nỗ lực gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc, sau khi Putin đề xuất một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới để tránh "đối đầu" trước mối đe dọa "phản công" của Mỹ.

“Có lẽ là không”, Trump nói khi được hỏi liệu ông có tham gia hội nghị thượng đỉnh do Putin hậu thuẫn hay không.

Trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Nga và Trung Quốc phản đối việc gia hạn lệnh cấm vũ khí, dự kiến ​​sẽ hết hiệu lực vào tháng 10. Mười một thành viên bỏ phiếu trắng, bao gồm Pháp, Đức và Anh, trong khi Hoa Kỳ và Cộng hòa Dominica là những người duy nhất có phiếu đồng ý.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Bảy cho biết Hoa Kỳ đã phải chịu một thất bại nhục nhã tại Hội đồng Bảo an.

“Tôi không nhớ Hoa Kỳ đã chuẩn bị một nghị quyết trong nhiều tháng để giáng đòn vào Cộng hòa Hồi giáo Iran và nó chỉ thu được một phiếu bầu”, Rouhani nói trong một bài phát biểu trên truyền hình. "Nhưng thành công lớn là Hoa Kỳ đã bị đánh bại trong âm mưu này một cách nhục nhã".

“Đó là một sai lầm nghiêm trọng, chúng tôi rất tiếc về điều đó”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Bảy về cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an trong một cuộc họp báo trong chuyến thăm Ba Lan.

Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi cho biết quyết định của Hội đồng Bảo an không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ dẫn đến bất ổn Trung Đông hơn nữa.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng chỉ trích UAE - Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng chỉ trích UAE - Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran nói UAE đã phạm 'sai lầm lớn' với thỏa thuận với Israel

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã mắc một "sai lầm lớn" trong việc đạt được một thỏa thuận hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel.

“UAE đã tự biến mình thành mục tiêu hợp pháp cho cuộc kháng chiến”, Nhật báo đường lối cứng rắn Kayhan của Iran dẫn lời ông Hassan Rouhani.

Trong một bình luận trên trang nhất, tờ Kayhan cho biết: “Sự phản bội lớn của UAE đối với người dân Palestine ..., sẽ biến đất nước nhỏ bé, giàu có, phụ thuộc nhiều vào an ninh này thành 'mục tiêu hợp pháp và dễ dàng' cho cuộc kháng chiến”.

Iran thường đề cập đến các lực lượng dân quân và các nước trong khu vực đối lập với Israel và Hoa Kỳ như một mặt trận "kháng chiến".

Trong bài phát biểu trên truyền hình của mình, Rouhani cảnh báo UAE không nên cho phép Israel có “chỗ đứng trong khu vực”.

“Họ (UAE) tốt hơn nên lưu tâm. Họ đã phạm phải một sai lầm to lớn, một hành động phản bội. Chúng tôi hy vọng họ sẽ nhận ra điều này và từ bỏ con đường sai lầm này”, Rouhani nói mà không giải thích thêm.

Thỏa thuận UAE-Israel được công bố hôm thứ Năm, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp làm môi giới, được coi là nhằm thúc đẩy sự phản đối đối với cường quốc khu vực Iran.

Rouhani cho biết thỏa thuận dường như nhằm đảm bảo rằng Trump thắng một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 và đề cập đến thực tế là nó đã được công bố ở Washington.

“Tại sao sau đó nó lại xảy ra? Nếu đó không phải là một thỏa thuận sai, tại sao sau đó nó lại được công bố ở nước thứ ba, ở Mỹ? Vì vậy, một quý ông ở Washington giành được phiếu bầu, bạn phản bội đất nước của bạn, dân tộc của bạn, người Hồi giáo và thế giới Ả Rập?”, Rouhani nói,

Trong một tuyên bố, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng hùng mạnh của Iran cho biết thỏa thuận UAE-Israel sẽ “đẩy nhanh quá trình tiêu diệt chế độ Do Thái giết trẻ em (Israel)”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h