Tin thế giới ngày 20/6: Brazil vượt 1 triệu ca nhiễm, gần 50.000 người chết

Thứ bảy, 20/06/2020 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Brazil vượt 1 triệu ca nhiễm, xấp xỉ 50.000 người chết vì Covid-19; Trung Quốc tăng cường kiểm tra nhập khẩu thực phẩm; Quan hệ Trung-Mỹ có thể tồi tệ hơn chiến tranh lạnh là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Brazil đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm và xấp xỉ 50.000 người chết vì Covid-19 - Ảnh: Reuters

Brazil đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm và xấp xỉ 50.000 người chết vì Covid-19 - Ảnh: Reuters

Brazil vượt 1 triệu ca nhiễm, xấp xỉ 50.000 người chết vì Covid-19

Bộ Y tế Brazil hôm thứ Sáu đã ghi nhận kỷ lục mới khi báo cáo có 54.771 ca lây nhiễm mới chỉ trong 24h giờ, nâng tổng số ca nhiễm của quốc gia này lên 1.032.913 người.

Số ca tử vong vì Covid-19 của Brazil cũng áp sát ngưỡng 50.000, với 1.085 người chết trong ngày hôm qua.

Đến thời điểm này, Brazil trở thành quốc gia tổn thất nặng nề thứ hai thế giới sau Mỹ ở cả chỉ số ca nhiễm và ca tử vong. Tình hình lây lan tại quốc gia lớn nhất Nam Mỹ đang làm xói mòn sự ủng hộ đối với Tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro và làm dấy lên nỗi sợ hãi về sự sụp đổ kinh tế sau nhiều năm tăng trưởng thấp.

Theo các chuyên gia, với các biện pháp chống dịch một cách thiếu quyết liệt của chính phủ Brazil, các ca nhiễm của nước này sẽ còn tăng mạnh. Mà trước hết, số ca tử vong có thể sẽ cán mốc 50.000 ngay trong ngày thứ Bảy.

Đồng thời, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, số người nhiễm thực sự ở ngoài cộng đồng cao hơn nhiều con số hơn 1 triệu mà Bộ Y tế Brazil đưa ra.

Đứng ngay sau Brazil là Nga khi nước này ghi nhận 7.972 trường hợp trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 569.063 người. Số ca tử vong của Nga hiện tại là 7.841, với 181 trường hợp báo cáo ngày hôm qua.

Cùng với Brazil, tình hình lây nhiễm tại Peru và Chile cũng đang rất căng thẳng khi hai nước Nam Mỹ này hiện nằm trong top 10 quốc gia có số bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất thế giới với lần lượt 247.925 và 231.393 trường hợp.

Các nhà chức trách Trung Quốc đang tăng cường công tác kiểm tra nhập khẩu thực phẩm từ nước ngoài - Ảnh: Reuters

Các nhà chức trách Trung Quốc đang tăng cường công tác kiểm tra nhập khẩu thực phẩm từ nước ngoài - Ảnh: Reuters

 

Trung Quốc tăng cường kiểm tra nhập khẩu thực phẩm

Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra thực phẩm nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 liên quan đến thị trường thực phẩm Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra khi các nhà nghiên cứu Trung Quốc cố gắng truy tìm nguồn gốc của cụm lây nhiễm mới cho biết rằng, loại virus ở thủ đô dường như có liên quan đế một biến thể lưu hành ở châu Âu.

Song Yueqian, một quan chức kiểm dịch tại Tổng cục Hải quan, cho biết hôm thứ Sáu rằng cơ quan này đang triển khai trên toàn quốc việc kiểm tra tất cả các sản phẩm tươi được bảo quản lạnh nhập khẩu từ “các quốc gia có nguy cơ cao”.

Ông cho biết cho đến nay các nhà chức trách đã kiểm tra hơn 15.600 mẫu thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cả bao bì và tất cả đều có kết quả âm tính với virus.

Các cơ quan chính phủ và các công ty thực phẩm từ hơn ba chục quốc gia đã được yêu cầu tập trung vào việc ngăn chặn sự lây nhiễm virus Corona đối với thực phẩm.

Các biện pháp trên xuất phát từ một ổ dịch liên quan đến chợ bán buôn thực phẩm Xinfadi, một trung tâm ở phía nam Bắc Kinh, có liên quan đến hầu hết trong số 183 trường hợp Covid-19 đã xuất hiện trong thành phố kể từ ngày 11/6.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết họ đã thử nghiệm hàng trăm mẫu được lấy từ các chợ.

“Nghiên cứu ban đầu về dịch tễ học bộ gen cho thấy chủng này đến từ châu Âu, nhưng khác với chủng hiện đang thịnh hành ở châu Âu. Nó già hơn”, Zhang Yong, một nhà nghiên cứu của Viện kiểm soát và phòng chống bệnh virus quốc gia CDC Trung Quốc cho biết.

Ngoại trưởng Mike Pompeo và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc gặp ở Hawaii - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mike Pompeo và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì tại cuộc gặp ở Hawaii - Ảnh: Reuters

 

Quan hệ Trung-Mỹ có thể tồi tệ hơn chiến tranh lạnh

Quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ có thể xấu đi đến mức tồi tệ hơn quan hệ Moscow-Washington băng giá từng thấy trong Chiến tranh Lạnh, và Donald Trump có thể sẽ tăng cường lập trường cứng rắn của mình trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, một chuyên gia của Viện Hàn lâm Trung Quốc nhận định.

“Trong bốn tháng tới, gần như chắc chắn rằng chính sách của Trung Quốc sẽ là một vấn đề của chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ”, ông Wang Jisi, trưởng khoa nghiên cứu quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, nói.

"Chiến dịch của Trump có thể tạo ra một vài sự cố trong khoảng thời gian này, để thể hiện quyết tâm kiềm chế Trung Quốc. Điều đó có thể nguy hiểm", ông Wang phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới, do Đại học Thanh Hoa tổ chức vào tối thứ Tư tại thủ đô của Trung Quốc.

Là một trong những chuyên gia hàng đầu về các mối quan hệ Mỹ-Trung, Wang cho biết quan hệ giữa hai nước có thể trở nên tồi tệ hơn quan hệ Mỹ-Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

“Quan hệ của Moscow-Washington về cơ bản vẫn ổn định trong hơn bốn thập kỷ mặc dù có một vài khoảnh khắc nóng bỏng, lẻ tẻ như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962”, ông nói.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19, đã “gây đau khổ về mặt cảm giác so với sự tương tự của Chiến tranh Lạnh”, ông này nhận định.

“Một câu hỏi là liệu cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ kéo dài hơn và chi phí cao hơn cho cả hai bên so với cuộc cạnh tranh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ hay không mà thôi”, ông nói. “Một điều khác là liệu một sự kiện bất ngờ bên cạnh căng thẳng Trung Quốc-Mỹ hiện tại sẽ leo thang thành một cuộc đụng độ chết người”.

Ông Wang cho rằng Bắc Kinh không nên tạo căng thẳng để nhóm “diều hâu” ở Washington có cơ hội gây hấn, mặc dù lưu ý rằng các vấn đề trong nước, như Hong Kong, dường như vượt xa các vấn đề liên quan đến Mỹ.

Chấn Phong

Tin khác

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h