Tin thế giới ngày 22/6: Tổng thống Nga có thể tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ

Thứ hai, 22/06/2020 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga cân nhắc tái tranh cử; Vụ tấn công bằng dao tại Anh được xác định là hành động khủng bố; Tây Ban Nha mở cửa biên giới sau khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Tổng thống Nga cân nhắc tái tranh cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Nga sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu trên cả nước từ ngày 25/6 tới 1/7 về việc sửa đổi hiến pháp, bao gồm 1 đạo luật cho phép ông Putin được tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm nữa. Theo luật hiện tại, ông Putin sẽ phải nhường lại vị trí của mình vào năm 2024.

Nếu việc sửa đổi hiến pháp được thông qua, ông Putin có khả năng nắm quyền tới năm 2036, thời điểm ông Putin sẽ 83 tuổi. Điện Kremlin nói rằng điều này là cần thiết để cải thiện vai trò của Quốc hội và tăng cường các chính sách xã hội và quản lý công.

"Tôi không loại trừ khả năng tái tranh cử, và điều này chỉ được phép khi hiến pháp cho phép. Chúng ta sẽ chờ xem", ông Putin nói trong đoạn phỏng vấn. "Tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định gì cho bản thân."

Việc sửa đổi hiến pháp này đã được Quốc hội và toà án hiến pháp thông qua. Dự kiến, các cử tri cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ quyết định này.

Ông Putin cũng nói rằng việc tìm kiếm người thừa kế ông có thể gây xao nhãng trong đất nước nếu như ông không tái tranh cử.

"Nếu đạo luật này không được thông qua, trong khoảng 2 năm tới, theo kinh nghiệm của bản thân tôi, nhịp hoạt động của nhiều bộ phận chính phủ sẽ không hoạt động trơn tru khi tất cả tập trung vào công cuộc tìm kiếm người thừa kế", Interfax dẫn lời ông.

Vụ tấn công bằng dao tại Anh được xác định là hành động khủng bố

Cảnh sát canh gác bên ngoài công viên Forbury, nơi diễn ra vụ đâm người hàng loạt. Ảnh: Reuters

Cảnh sát canh gác bên ngoài công viên Forbury, nơi diễn ra vụ đâm người hàng loạt. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công bằng dao tại một công viên ở thành phố Reading, nơi có 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương đã được cảnh sát xác nhận là một hành vi khủng bố, khác so với tuyên bố trước đó.

Các điều tra viên cho biết một người đàn ông 25 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi giết người và đang bị cảnh sát điều tra.

Theo một nguồn tin an ninh, đối tượng là một người Libya, có tên Khairi Saadallah.

Trước đó, cảnh sát đã nhận định rằng đây không giống như một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, sĩ quan kỳ cựu của lực lượng chống khủng bố nước này, Neil Basu cho biết theo những bằng chứng mới thu thập được trong đêm thì có thể bước đầu kết luận rằng đây là một vụ khủng bố.

"Đây là một hành động man rợ", ông Basu nói. "Từ những bằng chứng bước đầu, các sĩ quan không xác định bất cứ đối tượng nào khác có liên quan tới vụ tấn công và không có ai đang trong diện tình nghi hay điều tra thêm".

Trong khi chưa rõ động cơ gây án của hung thủ, ông nói rằng không có bằng chứng cho thấy các công viên đang có nguy cơ cao bị tấn công.

Tây Ban Nha mở cửa biên giới sau khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt

Người dân tại sân bay Adolfo Suarez Barajas ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Người dân tại sân bay Adolfo Suarez Barajas ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Tây Ban Nha tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp sau ba tháng áp dụng để chống Covid-19. Biên giới đã được mở cửa trở lại cho tất cả các nước thuộc khối EU, trừ Bồ Đào Nha.

Hành động này nhằm kích cầu du lịch trong mùa cao điểm. Ngành du lịch chiếm tới 12% GDP của nước này.

Các công dân Anh sẽ không phải cách ly 14 ngày khi nhập cảnh vào Tây Ban Nha, tuy nhiên vẫn sẽ phải cách ly khi quay trở về nước.

Người dân nước này cũng đã được tự do đi lại trên toàn bộ lãnh thổ đất nước. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Tất cả những người nhập cảnh sẽ phải đo nhiệt độ, điền tờ khai y tế, cung cấp lịch trình cụ thể cùng nơi ở và phương thức liên lạc khi cần thiết.

Theo đề nghị của phía Bồ Đào Nha, biên giới giữa hai nước sẽ được mở lại vào ngày 1/7 tới.

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h