Tin thế giới ngày 23/7: Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang

Thứ năm, 23/07/2020 06:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang sau vụ Washington đóng cửa cơ quan ngoại giao Trung Quốc; Biden tiếp tục dẫn trước Trump trong các cuộc thăm dò, Đảng Cộng hòa lo lắng; Hãng hàng không lớn nhất Đài Loan đổi tên vì sợ bị hiểu nhầm là hãng bay đại lục là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang sau vụ Washington đóng cửa cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Houston

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio. Ảnh: Gage Skidmore/Flickr

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio. Ảnh: Gage Skidmore/Flickr

Thượng nghị sĩ Marco Rubio hiện giữ chức quyền Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ mới đây đã thổi thêm lửa vào căng thẳng Mỹ-Trung khi cáo buộc lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston là trung tâm gián điệp lớn.

"Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston không phải là một cơ sở ngoại giao. Nó là mắt xích trung tâm của mạng lưới các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng ở Mỹ của Trung Quốc. Bây giờ tòa nhà đó phải bị đóng cửa và các gián điệp có 72 giờ để rời đi hoặc bị bắt giữ", ông Marco Rubio chia sẻ trên MXH Twitter

Thượng nghị sĩ Marco Rubio là một trong những tiếng nói phản đối Trung Quốc gay gắt trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đầu tháng 7, ông Rubio đã soạn thảo dự luật nhằm cấm các công ty Trung Quốc tham gia thị trường vốn của Mỹ nếu họ tham gia vào hoạt động gián điệp, lạm dụng nhân quyền hoặc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, theo hãng tin Reuters cho hay.

Trước đó, Trung Quốc nói đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán để trả đũa lệnh Washington đóng cửa cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Houston. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ hôm 21/7 yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán trong 72 giờ.

Trung Quốc gọi đây là "sự leo thang chưa từng có", "khiêu khích chính trị đơn phương", phá hoại quan hệ song phương và "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế".

"Động thái mới này do Mỹ đơn phương khởi xướng và Bắc Kinh sẽ đáp trả một cách kiên quyết nếu Mỹ không thu hồi quyết định sai lầm này”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong buổi họp báo chiều 22/7.

Biden tiếp tục dẫn trước Trump trong các cuộc thăm dò, Đảng Cộng hòa lo lắng

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 8 điểm ở nhóm cử tri đã đăng ký bỏ phiếu Ảnh: CNN.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump 8 điểm ở nhóm cử tri đã đăng ký bỏ phiếu Ảnh: CNN.

Khảo sát mới đây của Reuters/Ipsos cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ứng viên đảng Cộng Hòa Donald Trump 8 điểm ở nhóm cử tri đã đăng ký bỏ phiếu.

46% ủng hộ ông Joe Biden trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 38%. 16% còn đang lưỡng lự hoặc sẽ ủng hộ ứng cử viên của một đảng khác hoặc có thể sẽ không bỏ phiếu.

61% các cử tri đang lưỡng lự cho biết họ sẽ ủng hộ ông Joe Biden nếu phải lựa chọn trong khi số người chọn ông Donald Trump chỉ là 39%

Trong bối cảnh đối thủ là ông Biden đang tạm dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã triển khai chiến dịch quảng bá lớn trên truyền hình, mua lượng lớn thời lượng quảng cáo.

Số liệu thống kê cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng chi mạnh tay cho các hoạt động tranh cử trong bối cảnh còn khoảng 100 ngày nữa là tới ngày bầu cử quyết định thành bại trong nỗ lực tái tranh cử của ông.

Theo một báo cáo công bố ngày 20/7, ông chủ Nhà Trắng đã chi 50,3 triệu USD cho các cuộc vận động tranh cử trong tháng 6 vừa qua, gấp đôi so với số tiền mà ông đã bỏ ra vào tháng trước cho các hoạt động tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với sự bất đồng ngày càng gia tăng trong đảng Cộng hòa, giữa bối cảnh ông đang bị ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden "bỏ xa" trong các cuộc khảo sát toàn quốc. Đảng Cộng hòa chú ý sát sao tới từng diễn biến trong cuộc bầu cử sắp tới với trạng thái đầy bất an.

Ryan Williams, một chiến lược gia đảng Cộng hòa và là cựu cố vấn của Thượng nghị sĩ Mitt Romney nhận định: "Các quan chức trong đảng Cộng hòa bắt đầu nhận thấy tình hình đang đi sai hướng và đại dịch sẽ không biến mất trước Ngày Bầu cử".

Hãng hàng không lớn nhất Đài Loan đổi tên vì sợ bị hiểu nhầm là hãng bay đại lục

China Airlines thường bị nhầm là Air China, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Taiwan News.

China Airlines thường bị nhầm là Air China, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Taiwan News.

China Airlines của Đài Loan thường xuyên bị tưởng lầm là Air China, hãng hàng không của Trung Quốc đại lục.

Đài Loan sử dụng China Airlines để hỗ trợ thiết bị và vật tư y tế cho nhiều quốc gia, dẫn đến sự hiểu nhầm về nguồn gốc số hàng viện trợ.

Từ lâu, Đài Bắc đã nhận được nhiều lời kêu gọi đổi tên hãng hàng không của mình và làm đậm yếu tố Đài Loan. Đại dịch Covid-19 đã tạo ra động lực mới cho những áp lực này.

Ngày 22/7, các nhà lập pháp của Đài Loan đã thông qua đề xuất yêu cầu cơ quan quản lý vận tải của hòn đảo lập kế hoạch ngắn và dài hạn để tái định vị thương hiệu cho hãng bay trên.

"Cơ quan giao thông cần giúp China Airlines dễ nhận biết hơn và tránh sự nhầm lẫn rằng đây là một hãng hàng không của Trung Quốc đại lục", người phát ngôn cơ quan lập pháp Đài Loan tuyên bố và nói thêm rằng cơ quan quản lý vận tải "cần giúp China Airlines định vị hình ảnh trên trường quốc tế với tư cách Đài Loan để bảo vệ lợi ích của Đài Loan".

Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mìn, vì thế hành động này của phía Đài Loan có thể chọc giận Trung Quốc, đặc biệt nếu các thông tin cụ thể về Đài Loan được thêm vào.

Cơ quan lập pháp Đài Loan vẫn chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc đổi tên của China Airlines vì cần thảo luận thêm.

Mai Bùi

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h