Tin thế giới ngày 28/6: Pakistan sa thải quan chức hàng không vì scandal bằng giả

Chủ nhật, 28/06/2020 06:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nga phủ nhận chi tiền cho quân Taliban tiêu diệt lính Mỹ; Pakistan sa thải quan chức ngành hàng không; Trung Quốc tuyển võ sĩ MMA cho lực lượng bảo vệ biên giới là những tin thế giới mới nhất ngày 28/6.

Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan đã quyết định sa thải 5 quan chức cao cấp ngành hàng không sau sự cố tai nạn máy bay khiến 97 người chết - Ảnh: Reuters

Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan đã quyết định sa thải 5 quan chức cao cấp ngành hàng không sau sự cố tai nạn máy bay khiến 97 người chết - Ảnh: Reuters

Nga phủ nhận chi tiền cho quân Taliban tiêu diệt lính Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc cho rằng nước này có hành động tài trợ cho quân Taliban để giết hại lính Mỹ.

Trước đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ khẳng định rằng, có những bằng chứng cho thấy Nga dường như đã có hành động tài trợ cho phiến quân Taliban để tiêu diệt lính Mỹ đồn trú tại Afghanistan.

New York Times cho rằng, Nga có thể đang tìm cách trả thù việc Mỹ hạ sát nhiều lính đánh thuê người Nga ở Syria, nơi Moscow ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo đại sứ quán Nga tại Washington, đây là những thông tin giả mạo và những cáo buộc của truyền thông Mỹ là "những lời buộc tội vô căn cứ và nặc danh".

Đồng thời phía Nga cũng khẳng định, những thông tin này có thể "dẫn tới mối đe doạ trực tiếp đến cuộc sống của nhân viên Đại sứ quán Nga tại Washington D.C và London", và nói rằng “hãy ngừng sản xuất tin giả gây ra các mối đe dọa cuộc sống, New York Times".

Nga phủ nhận cáo buộc tài trợ cho phiến quân Taliban tiêu diệt lính Mỹ ở Afghanistan - Ảnh: Reuters

Nga phủ nhận cáo buộc tài trợ cho phiến quân Taliban tiêu diệt lính Mỹ ở Afghanistan - Ảnh: Reuters

Pakistan sa thải quan chức ngành hàng không

Cơ quan hàng không dân dụng Pakistan đã sa thải 5 quan chức cao cấp trước những cáo buộc gần đây rằng khoảng 1/3 trong số 860 phi công nước này gian lận về bằng cấp, AP đưa tin.

Trong cuộc họp báo ngày 27/6 tại Islamabas, Bộ trưởng Hàng không Ghulam Sarwar Khan tuyên bố ngoài việc bị sa thải, các quan chức ngành hàng không Pakistan còn đối mặt với cáo buộc về hình sự.

Quyết định sa thải các quan chức ngành hàng không của Pakistan diễn ra trong bối cảnh nước này vừa xảy ra vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vào ngày 22/5, khiến 97 người thiệt mạng. Sau một thời gian điều tra, các cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân của vụ tai nạn xuất phát từ phi công.

Theo báo cáo, hai phi công trên máy bay đã mải mê trò chuyện về đại dịch Covid-19 khi tìm cách hạ cánh chiếc Airbus A320 xuống sân bay Jinnah với tốc độ quá nhanh. Dữ liệu từ hai hộp đen cho thấy máy bay không gặp bất cứ vấn đề nào về kỹ thuật.

Trong cuộc hộp mới diễn ra, Bộ trưởng Ghulam Sarwar Khan không cho biết việc liêu hai phi công trên chuyến bay gặp nạn có nhờ người thi hộ để lấy bằng hay không.

Tuy nhiên, truyền thông Pakistan đưa tin rằng, có những bằng chứng cho thấy rất nhiều phi công tại nước này đã không thực hiện đúng quy trình kiểm tra nghiệm vụ. Nói một cách khác, một số phi công có dấu hiệu gian lận trong việc cấp chứng chỉ phi công.

Ngày 25/6, Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã thông báo đình chỉ 150 phi công của hãng vì gian lận và bắt đầu quá trình thanh lý hợp đồng.

Trung Quốc tuyển mộ một số võ sĩ MMA vào lực lượng biên giới ở Tây Tạng giữa căng thẳng biên giới với Ấn Độ - Ảnh: Weibo

Trung Quốc tuyển mộ một số võ sĩ MMA vào lực lượng biên giới ở Tây Tạng giữa căng thẳng biên giới với Ấn Độ - Ảnh: Weibo

Trung Quốc tuyển mộ võ sĩ MMA cho lực lượng biên giới Tây Tạng

Trung Quốc đã tuyển mộ các võ sĩ tự do (MMA) vào lực lượng bảo vệ biên giới, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn các nguồn tin truyền thông nhà nước cho biết.

Theo đó, khoảng 20 võ sĩ của CLB võ thuật Enbo ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quóc sẽ gia nhập lực lượng Cao nguyên kháng chiến Tây Tạng đóng tại Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, đài truyền hình CCTV đưa tin.

CLB võ thuật Enbo được biết đến là trung tâm đào tạo các võ sĩ tự do, chuyên đi thi đấu các giải võ thuật quốc tế như UFC ở Mỹ hay One Championship ở châu Á.

Thông tin Trung Quốc tuyển võ sĩ cho lực lượng biên giới đưa ra trong bối cảnh xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ căng thẳng. Trong cuộc đụng độ mới nhất ngày 15/6 tại thung lũng Galwan, thuộc Ladakh, ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ chết và một số không tiết lộ binh lính của Trung Quốc thương vong.

Cũng theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, vẫn chưa rõ liệu Chó Ngao Tây Tạng có được triển khai đến biên giới với Ấn Độ hay không, nhưng nhiệm vụ chính của chúng là giúp các đội tuần tra biên giới và lực lượng đặc biệt huấn luyện chiến đấu tay đôi.

Chấn Phong

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h