Tin thế giới ngày 5/6: ECB thông qua gói cứu trợ 1.35 nghìn tỷ Euro

Thứ sáu, 05/06/2020 07:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm qua đã thông qua một gói cứu trợ vượt mức dự đoán lên tới 1/35 tỷ Euro nhằm đối phó với suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 gây nên.

ECB thông qua gói cứu trợ kỷ lục

Bên ngoài trụ sở của ECB tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP

Bên ngoài trụ sở của ECB tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP

Chỉ vài tháng sau lần cứu trợ đầu tiên, ECB hôm qua đã cho biết sẽ nâng mức mua trái phiếu từ 600 tỷ euro lên 1.35 nghìn tỷ Euro. Gói cứu trợ sẽ được duy trì tới ít nhất cuối tháng 6 năm sau, dài hơn 6 tháng so với dự kiến.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết không đi theo con đường của Fed về việc mua lại những trái phiếu có mức đánh giá thấp hơn.

"Các biện pháp cứu trợ thị trường hôm nay là một trong những ví dụ cho việc ECB luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp khối Euro sống sót qua đại dịch Covid-19. ECB sẽ làm mọi thứ trong khả năng và hy vọng các chính phủ cũng sẽ chung tay", thông cáo của ngân hàng này viết.

Ngân hàng này cũng đã điều chỉnh mức dự báo từ việc suy thoái kinh tế 0.8% xuống mức 8.7%. Báo cáo mới cũng đưa ra mức dự báo tăng trưởng 5.2% trong năm sau và 3.3% trong năm 2022.

"Nền kinh tế Euro đang gặp phải mức suy thoái chưa từng có. Hoạt động kinh tế đã bị gián đoạn nghiêm trọng do đại dịch và các biện pháp cứu trợ đã phải được thực thi", bà Lagarde nói.

Rất nhiều các quốc gia châu Âu cũng đã tung ra các gói cứu trợ nhằm giúp đỡ nền kinh tế đất nước không lâm vào khủng hoảng. Nhiệm vụ của ngân hàng ECB là tiếp tục hỗ trợ và giải ngân, giúp duy trì chi phí vay ở mức vừa phải.

Bà cũng nói rằng bà tự tin rằng "một giải pháp tốt" sẽ được tìm ra để giải quyết mâu thuẫn giữa ECB và toà án tối cao của Đức.

Ukraina có thể miễn visa cho nhiều nước để kích cầu du lịch

Thành phố Kiev. Ảnh: Shutterstock

Thành phố Kiev. Ảnh: Shutterstock

Ukraina đang xem xét miễn thị thực cho du khách các nước Trung Quốc, Úc, New Zealand và khối Ả rập nhằm kích cầu ngành du lịch đất nước sau đại dịch.

Dự kiến nền kinh tế nước này sẽ có mức tăng trưởng âm 12% trong quý 2 năm nay, sau mức tăng trưởng âm 1.5% trong quý 1.

"Việc miễn thị thực là cần thiết: nếu các nước huỷ yêu cầu thị thực cho công dân Ukraina, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Chúng ta cần cạnh tranh để thu hút du khách", Tổng thống nước này Volodymyr Zelenskiy cho hay.

Theo ông, du khách thường chi tiêu từ 120 tới 150 đô cho một ngày ở đất nước. Thời gian lưu trú trung bình là từ 3 tới 4 ngày. Có khoảng 14 triệu du khách tới thăm Ukraina trong năm 2018.

Năm ngoái, Ukraina đã thông qua visa điện tử cho công dân 52 nước, bao gồm Trung Quốc và Australia. Phí làm visa thông thường là 85 đô.

Tây Ban Nha mập mờ việc mở cửa biên giới đất liền từ 22/6

Người dân tại bãi biển La Malagueta ở Tây Ban Nha sau khi lệnh giới nghiêm được nới lỏng. Ảnh: Reuters

Người dân tại bãi biển La Malagueta ở Tây Ban Nha sau khi lệnh giới nghiêm được nới lỏng. Ảnh: Reuters

Nước này đã đông biên giới với Pháp và Bồ Đào Nha kể từ khi đại dịch bùng phát và các lệnh phong toả được áp dụng.

Một nguồn tin của chính phủ cho biết Madrid vẫn đang cân nhắc việc có mở lại biên giới đất liền hay không, và sẽ bàn bạc với hai nước láng giềng. Tuy nhiên, trước đó Bộ trưởng Du lịch Reyes Maroto lại tuyên bố rằng biên giới sẽ được mở trở lại từ ngày 22/6.

"Đối với Pháp và Bồ Đào Nha, tôi muốn xác nhận rằng kể từ ngày 22/6 tới các lệnh cấm phương tiện đất liền di chuyển sẽ bị gỡ bỏ. Điều này là cực kỳ quan trọng khi sẽ cho phép chúng ta khôi phục lại ngành du lịch", ông Maroto nói.

Khi được hỏi liệu những người đi qua biên giới có cần cách ly 14 ngày hay không, ông Maroto nói rằng việc này vẫn đang được bàn bạc.

Sau những mập mờ trên, phía Bồ Đào Nha đã lên tiếng yêu cầu Tây Ban Nha giải thích và đưa ra thêm thông tin.

Khánh Vy

Tin khác

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h
Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).

Thế giới 24h
Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thế giới 24h